Ôi bây giờ mới ké được cái "mạng" nhà nhỏ bạn mà lên đây lăn long lóc với cái đề tài của mình. ^"^. Sau 1 hồi nghiền ngẫm mình mới chợt phát hiện ra là cái cấp độ 0 của mình bị sai (trước giờ không để ý luôn T^T) và bây giờ thì phải sửa lại, mình post lại sơ đồ cho các bạn tiện theo dõi luôn với câp độ 0 được sửa lại là
"Thể loại"
Còn đây là bố cục của mình, các bạn cho mình ý kiến nha:
NỘI DUNG DỰ KIẾNChương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn1.1 Cơ sở lý luận
1.1.1 Định nghĩa truyện tranh
1.1.2 Phân loại truyện tranh theo không gian
1.2 Cơ sở thực tiễn
1.2.1 Khái quát về đặc điểm của giới trẻ TP HCM trong độ tuổi từ 11 đến 25
1.2.2 Truyện tranh Nhật Bản du nhập vào TP HCM
Chương 2: Tính giá trị của truyện tranh Nhật Bản2.1 Giá trị vật chất của truyện tranh Nhật Bản
2.1.1 Đối với các nhà xuất bản Việt Nam
2.1.2 Đối với các hình thức ăn theo truyện tranh Nhật Bản
2.2 Giá trị tinh thần của truyện tranh Nhật Bản
2.2.1 Tính giáo dục của truyện tranh Nhật Bản
2.2.2 Tính giao tiếp của truyện tranh Nhật Bản
2.2.3 Tính thư giãn của truyện tranh Nhật Bản
Chương 3: Tính phi giá trị của truyện tranh Nhật Bản3.1 Thể hiện trong đời sống cá nhân
3.2 Thể hiện trong đời sống xã hội
Kết luận
Mình chỉ nghĩ được tới đây thôi, cũng còn nhiều thiếu sót lắm. Mong các bạn góp ý dùng mình.
Về tiêu chí chia chương, mình chia theo
tính giá trị của truyện tranh Nhật Bản.
Trong đó, chương 2, mình chia theo tiêu chí vật chất và tinh thần. Trong phần vật chất, mình chia theo chủ thể hưởng lợi về truyện tranh; trong phần tinh thần thì mình dùng tiêu chí chức năng của truyện tranh để chia làm tiểu mục.
Chương 3, mình chia theo chủ thể. Mình còn muốn chia nhỏ hơn nữa, nhưng chưa nghĩ ra tiêu chí để chia. T^T
Nhìn đi nhìn lại mình thấy nó cũng vẫn chưa ổn, rất mong các bạn góp ý cho mình.
Cám ơn các bạn nhiều. Ôi cái net!