VẤN ĐỀ XÂY DỰNG TRÁI PHÉP Ở TP. HCM HIỆN NAY
Mâu thuẫn của đề tài:
Mâu thuẫn 1: thực tiễn > < các quy định pháp luật. Nhu cầu chỗ ở nhiều > < việc đáp ứng chỗ ở ít
Trong mâu thuẫn 1 này thì nhu cầu chỗ ở nhiều là âm, còn việc đáp ứng chỗ ở ít là dương.
Tính tương hiện:
Nhu cầu chỗ ở nhiều thì xuất hiện việc đáp ứng nhu cầu chỗ ở (thời bao cấp nhà nước cung cấp chỗ ở cho những người làm việc cho nhà nước, người dân thì được chia đất ở và tự làm nhà để ở).
Việc đáp ứng chỗ ở ít thì nhu cầu chỗ ở trái phép tiềm ẩn ở trong nó.
Tính tương hóa:
Nhu cầu chỗ ở nhiều dẫn đến việc đáp ứng chỗ ở. Đáp ứng chỗ ở ít dẫn đến nhu cầu chỗ ở căng thẳng (tăng) lên.
Tính hướng hòa:
Nhu cầu chỗ ở nhiều mà việc đáp ứng chỗ ở ít buộc phải xuất hiện việc đáp ứng chỗ ở trái phép (xây dựng trái phép) để hướng tới cân bằng.
Mâu thuẫn 2: tính linh hoạt > < tính nguyên tắc. Sự vi phạm pháp luật >< các quy định của pháp luật
Trong mâu thuẫn này tính linh hoạt là Âm, tính nguyên tắc là Dương.
Tính tương hiện:
Thường người ta xây dựng theo giấy phép (nguyên tắc) nhưng có xu hướng xây vượt quá sự cho phép theo ý thích của mình (linh hoạt).
Tính tương hóa:
Xây dựng trái phép dẫn đến lộn xộn, mất trật tự người ta lại có nhu cầu xây dựng đúng quy định để lập lại trật tự. Khi xây dựng đúng quy định lại xuất hiện một số bất tiện cho cá nhân, khiến cho việc vi phạm quy định lại xuất hiện.
Tính hướng hòa:
Khi quy định xây dựng không phù hợp thì có xu hướng xây dựng trái phép nhiều hơn. Khi xây dựng trái phép nhiều thì phải xem xét đến việc điều chỉnh quy định cho phù hợp để xây dựng trái phép ít đi hướng đến cân bằng (làm đúng luật).
Sơ đồ cấu trúc:

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
MỞ ĐẦU
Lý do chọn đề tài
Mục đích nghiên cứu
Lịch sử nghiên cứu vấn đề
Đóng góp mới cho khoa học
Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Nhu cầu về xây dựng
1.1.2. Quy định về xây dựng
1.1.3. Các văn bản pháp quy về xây dựng
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Thời kỳ nào cũng có xây dựng trái phép
1.2.2. Sự bất cập của những quy định xây dựng
1.2.3. Khả năng đáp ứng nhu cầu chỗ ở đúng quy định
1.2.4. Khả năng đáp ứng nhu cầu chỗ ở sai quy định
1.2.5. Khả năng đáp ứng nhu cầu chỗ ở trong tương lai
CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG TRÁI PHÉP TẠI TP.HCM NHÌN TỪ VĂN HÓA NHẬN THỨC
2.1. Nguyên nhân xây dựng trái phép
2.1.1 Nhu cầu chỗ ở
2.1.1.1 Nhu cầu chỗ ở tại TP.HCM những năm trước đổi mới
2.1.1.2. Nhu cầu về chỗ ở tại TP.HCM hiện nay
2.1.1.3. Nhu cầu chỗ ở tại TP.HCM trong tương lai
2.2. Thực trạng xây dựng trái phép
2.2.1. Xây dựng nhà ở
2.1.1.1. Nhà ổ chuột
2.1.1.2. Nhà cấp bốn
2.1.1.3. Nhà kiên cố
2.2.2. Xây dựng các công trình khác
2.2.2.1. Các công trình công cộng
2.2.2.2. Các công trình dân sinh
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG TRÁI PHÉP NHÌN TỪ VĂN HÓA ỨNG XỬ
3.1. Sự tùy tiện vi phạm xây dựng
3.1.1. Xây dựng không xin phép
3.1.2. Xây dựng vượt quá sự cho phép
3.2. Xây dựng trái phép
3.2.1. Mục đích của xây dựng trái phép
3.2.2. Hệ quả của việc xây dựng trái phép
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Document map:

1.http://www.xaluan.com/modules.php?name= ... &sid=35910
2.http://tintuc.xalo.vn/002058429875/Xay_ ... ao_do.html
3. http://vnn.vietnamnet.vn/chinhtri/2009/09/871118/
4. http://phapluattp.vn/20100619124330671p ... du-thu.htm
5. http://www.xaydung.gov.vn/site/moc/lega ... c&id=15403






