Chào các bạn! Vì gần đến ngày nộp bài cuối cùng, nên mình xin ghi lại hết 3 bài tập mà cô đã giao để các bạn dễ quan sát mà cho ý kiến là: bài tập 1,2,5. Mình cũng xin chỉnh sửa lại cái bố cục về phần tiêu chí và chuyển vị trí hai chương trong nội dung dự kiến, và sửa phần mục 1.1
Bài tập 1: Chọn đề tàiTên đề tài: HỘI HỌA TRUNG HOA THỜI KÌ PHONG KIẾN
Bài tập 2: Phân tích đề tài[center]

[/center]
5. Lập đề cương nghiên cứuPHẦN DẪN NHẬP
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
6. Phương pháp nghiên cứu và nguồn tư liệu
7. Bố cục của tiểu luận: 3 phần
- Cấu trúc 2 thành phần: chủ đề sáng tác và hình thức sáng tác
- Tiêu chí chia chương: cấu trúc
- Tiêu chí chia mục:
+ Chương 2: sử dụng cấu trúc 2 thành phần, tiêu chí vật liệu
+ Chương 3: tiêu chí thời gian
- Tiêu chí chia tiểu mục chương 3: đặc trưng
NỘI DUNG DỰ KIẾN
Chương 1: Khái quát chung
1.1 Định nghĩa hội họa
1.2 Phân loại Quốc họa Trung Hoa
1.2.1 Tranh nhân vật
1.2.2 Tranh sơn thủy
1.2.3 Tranh hoa điểu
1.2.4 Tranh dân gian
1.3 Hội họa trong truyền thống nghệ thuật Trung Hoa
Chương 2: Hình thức sáng tác của hội họa Trung Hoa
2.1 Về mặt vật chất
2.1.1 Văn phòng tứ bảo
2.1.1.1 Bút
2.1.1.2 Mực
2.1.1.3 Giấy
2.1.1.4 Nghiên
2.1.2 Sự kết hợp giữa thi, thư, họa, ấn
2.1.2.1 Lạc khoản
2.1.2.2 Đồ chương
2.2 Về mặt tinh thần
2.2.1 Nguyên lý Âm dương
2.2.2 Thần khí
2.2.3 Truyền thần
2.2.4 Ý cảnh
Chương 3: Chủ đề sáng tác của hội họa Trung Hoa
3.1 Thời kì Tần - Hán: ảnh hưởng của tư tưởng Pháp gia và Nho gia
3.2 Thời kì Ngụy - Tấn, Nam - Bắc triều: ảnh hưởng của tư tưởng Lão - Trang
3.3 Thời kì Tùy - Đường: ảnh hưởng đậm nét của Phật giáo
3.4 Thời kì Tống - Nguyên: khủng hoảng xã hội gay gắt, thi họa bi tráng ra đời
3.5 Thời kì Minh - Thanh: bảo thủ và suy thoái
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC