Littlegir xin được cảm ơn bạn Enzyme đã góp ý cho Littlegirl.
Mình sẽ sửa lại trực tiếp trên bài tập của mình luôn!
Chúc vui!
littlegirl061080 đã viết:Bài tập 3: Định vị đối tượng và lập đề cương chi tiết
- Định vị đối tượng: Trong hệ tọa độ: CKT
+ Chủ thể: Chợ tự phát
+ Không gian: Thành phố Hồ Chí Minh
+ Thời gian: hiện nay
- Lập đề cương chi tiết
Dẫn nhập
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Lịch sử vấn đề
4. Đối tượng nghiên cứu
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
6. Phương pháp nghiên cứu và nguồn tư liệu
7. Bố cục
Chương 1: Cơ sở lý luận
1. Khái niệm văn hóa
2. Khái niệm đô thị
3. Khái niệm văn hóa đô thị
4. Khái niệm chợ
5. Khái niệm chợ tự phát
Chương 2: Chợ tự phát tại Thành phố Hồ Chí Minh nhìn từ không gian văn hóa (trong so sánh với các loại chợ tự phát ở Hà Nội và các địa phương khác).
1. Chợ tự phát ở Thành phố Hồ Chí Minh.
1.1. Chợ vỉa hè
1.2. Chợ lòng, lề đường
1.3. Chợ trong hẻm
2. Chợ tự phát ở Hà Nội.
2.1. Chợ vỉa hè
2.2. Chợ trên quốc lộ
2.3. Chợ trong hẻm
3. Chợ tự phát ở các địa phương khác.
3.1. Trên nền chợ đã giải tỏa
3.2. Trên một khu đất trống của nhà nước
3.3. Trên một khu đất bỏ hoang
4. So sánh chợ tự phát ở Thành phố Hồ Chí Minh với các lại chợ tự phát ở Hà Nội và các địa phương khác
4.1. Giống nhau
4.2. Khác nhau
4.3. Lý giải Nguyên nhân của những khác biệt
Chương 3: Chợ tự phát tại Thành phố Hồ Chí Minh nhìn từ chủ thể văn hóa
1. Người mua
2. Người bán
3. Người tham gia các dịch vụ đi kèm
Chương 4: Chợ tự phát tại Thành phố Hồ Chí Minh nhìn từ thời gian văn hóa
1. Chợ tự phát trong quá khứ
2. Chợ tự phát ở hiện tại
3. Chợ tự phát trong tương lai
Kết luận
Tài liệu tham khảo
1. Trương Minh Dục, Lê Văn Định, Văn hóa và lối sống đô thị Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, 2010.
2. Trần Ngọc Khánh, Tập bài giảng Văn hóa đô thị, 2011.
3. Trần Ngọc Thêm, Cơ sở văn hóa Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999.
4. Trần Ngọc Thêm, Tập bài giảng Lý luận văn hóa học, 2010.
5. Trần Ngọc Thêm, Tập bài giảng Phương pháp nghiên cứu Văn hóa học, 2011.
6. Trần Thanh Tuấn, Biến đổi văn hóa đô thị Việt Nam hiện nay, NXB Văn hóa, 2006.
7. Nhiều tác giả, Sài gòn xưa và nay, NXB Trẻ, 2007.
8. Các tài liệu từ Internet:
http://www.sggp.org.vn/moitruongdothi/2010/7/232599/
http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/Nhu ... 39979/218/
littlegirl061080 đã viết:Bài tập 3: Sau khi sửa lại theo góp ý của Enzyme mình thấy cũng không ổn và quyết định sửa lại một lần nữa chương 2 như sau:littlegirl061080 đã viết:Bài tập 3: Định vị đối tượng và lập đề cương chi tiết
- Định vị đối tượng: Trong hệ tọa độ: CKT
+ Chủ thể: Chợ tự phát
+ Không gian: Thành phố Hồ Chí Minh
+ Thời gian: hiện nay
- Lập đề cương chi tiết
Dẫn nhập
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Lịch sử vấn đề
4. Đối tượng nghiên cứu
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
6. Phương pháp nghiên cứu và nguồn tư liệu
7. Bố cục
Chương 1: Cơ sở lý luận
1. Khái niệm văn hóa
2. Khái niệm đô thị
3. Khái niệm văn hóa đô thị
4. Khái niệm chợ
5. Khái niệm chợ tự phát
Chương 2: Chợ tự phát tại Thành phố Hồ Chí Minh nhìn từ không gian văn hóa (trong so sánh với các loại chợ tự phát ở Hà Nội và các địa phương khác).
1. Chợ vỉa hè
2. Chợ lòng, lề đường
3. Chợ trong hẻm
4. Các loại chợ tự phát ở Hà Nội và các địa phương khác
4.1. Chợ tự phát ở Hà Nội.
4.1.1. Chợ vỉa hè
4.1.2. Chợ trên quốc lộ
4.1.3. Chợ trong hẻm
4.2. Chợ tự phát ở các địa phương khác.
4.2.1. Trên nền chợ đã giải tỏa
4.2.2. Trên một khu đất trống của nhà nước
4.2.3. Trên một khu đất bỏ hoang
5. So sánh
5.1. Những điểm giống nhau
5.2. Những điểm khác nhau
Chương 3: Chợ tự phát tại Thành phố Hồ Chí Minh nhìn từ chủ thể văn hóa
1. Người mua
2. Người bán
3. Người tham gia các dịch vụ đi kèm
Chương 4: Chợ tự phát tại Thành phố Hồ Chí Minh nhìn từ thời gian văn hóa
1. Chợ tự phát trong quá khứ
2. Chợ tự phát ở hiện tại
3. Chợ tự phát trong tương lai
Kết luận
Tài liệu tham khảo
1. Trương Minh Dục, Lê Văn Định, Văn hóa và lối sống đô thị Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, 2010.
2. Trần Ngọc Khánh, Tập bài giảng Văn hóa đô thị, 2011.
3. Trần Ngọc Thêm, Cơ sở văn hóa Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999.
4. Trần Ngọc Thêm, Tập bài giảng Lý luận văn hóa học, 2010.
5. Trần Ngọc Thêm, Tập bài giảng Phương pháp nghiên cứu Văn hóa học, 2011.
6. Trần Thanh Tuấn, Biến đổi văn hóa đô thị Việt Nam hiện nay, NXB Văn hóa, 2006.
7. Nhiều tác giả, Sài gòn xưa và nay, NXB Trẻ, 2007.
8. Các tài liệu từ Internet:
http://www.sggp.org.vn/moitruongdothi/2010/7/232599/
http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/Nhu ... 39979/218/
Quay về Phương pháp học tập và nghiên cứu VHH
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách