gửi bởi quynhdong » Thứ 4 04/05/11 13:46
Bài tập 6: “Hiện tượng phụ nữ độc thân thời hiện đại ở Việt Nam”
B1: Các định nghĩa hiện có
- “Phụ nữ độc thân” là người chỉ sống một mình, không lập gia đình (Như Ý)
- Tác giả Mr.Right trong cuốn “Tìm kiếm hạnh phúc trường tồn: định vị những thăng trầm trong cuộc sống độc thân” cho rằng: “Phụ nữ độc thân là những phụ nữ phải chạy đua với thời gian và trải qua nhiều cuộc tình chóng vánh”
- Theo google: “Phụ nữ độc thân là người tự do nhưng phải chịu nhiều áp lực và thật sự đơn độc”.
B2:
Tác giả Như Ý (1) Phụ nữ độc thân là người chỉ sống một mình, không lập gia đình Ưu điểm: ngắn gọn, dễ hiểu.
Nhược: chưa thật sự cụ thể.
Mr.Right (2) Phụ nữ độc thân là những phụ nữ phải chạy đua với thời gian và trải qua nhiều cuộc tình chóng vánh Ưu: ngắn gọn
Nhược: chung chung
Theo Google (3) Phụ nữ độc thân là người tự do nhưng phải chịu nhiều áp lực và thật sự đơn độc Ưu: chi tiết
Nhược: không rõ ràng
B3: Ở định nghĩ (1), (2) và (3), có nét giống nhau: phụ nữ độc thân là người đơn độc, tự do , không lập gia đình và sống một mình. Đây là nghĩa có thể tiếp thu để bổ sung cho định nghĩa hoàn chỉnh.
Ở định nghĩa (2): phải chạy đua với thời gian không hẳn chỉ có phụ nữ độc thân. Tất cả mọi người đều phải chạy đua với thời gian (định nghĩa diễn đạt thiếu rõ ràng). Trải qua nhiều cuộc tình chóng vánh có thể là các cô gái trẻ chứ chưa hẳn là những phụ nữ độc thân. Những người phụ nữ độc thân, xác định không lập gia đình chưa chắc trải qua nhiều mối tình.
B4: Các cách sử dụng khái niệm “Phụ nữ độc thân” hiện nay
- Theo Lê Hoàng (đạo diễn), phụ nữ độc thân là phụ nữ chỉ thiếu mỗi giấy đăng ký kết hôn.
- Theo Eva, phụ nữ độc thân là những người chứng kiến quá nhiều bi kịch gia đình nên không dám kết hôn.
B5: Khái niệm “Phụ nữ độc thân”: là những phụ nữ không kết hôn, sống một mình, tự do, đơn độc và chịu nhiều áp lực.
Đặc trưng giống: những phụ nữ không kết hôn
B6: Các đặc trưng loài
- Không kết hôn, sống một mình, tự do, đơn độc
- Chịu nhiều áp lực
B7: sơ đồ định nghĩa
Phụ nữ độc thân ->phụ nữ = không kết hôn (tự do) + sống một mình (đơn độc) + chịu nhiều áp lực