Đặc sắc thổ ngữ Huế xưa và nay

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về phương pháp luận và phương pháp học tập và nghiên cứu văn hoá học...

Re: Đặc sắc thổ ngữ Huế xưa và nay

Gửi bàigửi bởi hatuyet » Thứ 3 10/05/11 10:03

Mình bổ sung lại cho bố cục đề tài!
PHẦN DẪN NHẬP
1. Lí do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Lịch sử nghiên cứu
4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
6. Phương pháp nghiên cứu và nguồn tư liệu
7. Bố cục tiểu luận: 3 chương
Chương I: Các tiền đề lí luận và thực tiễn
Chương II, Chương 3: Chia theo cấu tạo ngôn ngữ
Trong đó:
Chương 2: Chia theo đặc trưng
Chương 3: Chia theo thời gian

BỐ CỤC
Chương I: Các tiền đề lí luận và thực tiễn
1.Các tiền đề lí luận
1.1. Định nghĩa thổ ngữ
1.2. Xác định vùng phương ngữ
2.Các tiền đề thực tiễn
2.2. Khái quát về Huế
2.2. Sự hình thành ngôn ngữ riêng ở Huế
Chương 2: Đặc điểm ngữ âm thổ ngữ Huế (chia theo đặc trưng)
2.1. Phụ âm đầu
2.2. Âm chính
2.3. Âm cuối
2.4. Thanh điệu
*Tiểu kết
Chương 3: Đặc điểm từ vựng thổ ngữ Huế (chia theo thời gian)
3.1. Từ vựng cổ
3.2. Từ vựng phổ biến hiện nay
*Tiểu kết
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[left][/left]
RANDOM_AVATAR
hatuyet
 
Bài viết: 39
Ngày tham gia: Thứ 6 25/03/11 21:07
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Thổ ngữ Huế xưa và nay

Gửi bàigửi bởi hatuyet » Thứ 2 16/05/11 10:10

Mình đưa bố cục lên khá lâu rồi! bà con giúp với. Thank you!
RANDOM_AVATAR
hatuyet
 
Bài viết: 39
Ngày tham gia: Thứ 6 25/03/11 21:07
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Đặc sắc thổ ngữ Huế xưa và nay

Gửi bàigửi bởi thuy91 » Thứ 2 16/05/11 11:47

Chào Sen, mình thấy bố cục của bạn chia theo tiêu chí cấu tạo ngôn ngữ sẽ nghiêng về ngôn ngữ học đó, cho mình hỏi qua đặc điểm ngữ âm và từ vựng thổ ngữ Hue như vậy bạn có làm rõ được nét văn hoá trong thổ ngữ Huế không? Mình nghĩ đề tài của Sen không phải thấy được đặc điểm thổ ngữ Huế mà còn làm rõ giá trị, ý nghĩa của thổ ngữ Huế trong ngôn ngữ Việt. Chúc bạn làm tốt!
RANDOM_AVATAR
thuy91
 
Bài viết: 27
Ngày tham gia: Chủ nhật 20/09/09 19:32
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Đặc sắc thổ ngữ Huế xưa và nay

Gửi bàigửi bởi hatuyet » Thứ 6 20/05/11 23:05

uh! s cũng đã nghĩa như vậy nhưng khó mà có một bố cục khác nên khi viêt s sẽ chia nhỏ hơn nữa để làm rõ đặc trưng và ý nghĩa của từng mục nhỏ. Cám ơn T! Chúc bạn làm tốt!
RANDOM_AVATAR
hatuyet
 
Bài viết: 39
Ngày tham gia: Thứ 6 25/03/11 21:07
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Đặc sắc thổ ngữ Huế xưa và nay

Gửi bàigửi bởi hatuyet » Thứ 5 26/05/11 22:22

Mình đưa lại bố cục, các bạn xem giúp mình nhé! Thank you!
PHẦN DẪN NHẬP
1. Lí do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Lịch sử nghiên cứu
4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
*Đối tượng: ngôn ngữ địa phương (thổ ngữ)
*Phạm vi: vùng văn hóa Huế (tiêu biểu một số vùng nổi trội)
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
*Ý nghĩ khoa hoc: cung cấp các kiến thức văn hóa qua ngôn ngữ thể hiện
*Ý nghĩa thực tiễn: Tìm hiểu được nền văn hóa bản địa Huế
6. Phương pháp nghiên cứu và nguồn tư liệu
*Các phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu liên ngành
Phương pháp so sánh, đối chiếu
Phương pháp tổng hợp
*Các nguồn tư liệu: sách và các nguồn internet

7. Bố cục tiểu luận: 3 chương
Chương 1. Các tiền đề lí luận và thực tiễn
Chương 2, Chương 3: Chia theo hình thức và nội dung
Trong đó:
Chương 2: Nội dung (thành phần cấu tạo)
Trong đó, mục 2.1(chia theo đặc trưng)
mục 2.2 (chia theo thời gian)
Chương 3: Hình thức (bên trong và bên ngoài)
Trong đó, mục 3.1. Hình thức bên ngoài
mục 3.2. Hình thức bên trong

BỐ CỤC
Chương 1: Các tiền đề lí luận và thực tiễn
1.Các tiền đề lí luận
1.1. Định nghĩa thổ ngữ
“Thổ ngữ là một loại hình thuộc phương ngữ, được giới hạn trong phạm vi nhỏ hẹp (làng, xã), có ít cư dân thể hiện qua tiếng nói rất đặc trưng; chỉ được sử dụng phổ biến và được hiểu trong cộng đồng cư dân đó”.
1.2. Xác định vùng phương ngữ
2.Các tiền đề thực tiễn
2.1. Khái quát về Huế
2.2. Sự hình thành ngôn ngữ riêng ở Huế
Chương 2: Đặc điểm ngữ âm và từ vựng thổ ngữ Huế
2.1. Đặc điểm ngữ âm (chia theo đặc trưng)
2.1.1. Phát âm
2.1.1.1. Phát âm không phân biệt phụ âm đầu
2.1.1.2. Phát âm không phân biệt vần (âm chính)
2.1.1.3. Phát âm không phân biệt phụ âm cuối
2.1.2. Thanh điệu
2.1.2.1. Hiện tượng nối âm, nuốt âm
2.1.2.2. Hiện tượng không phân biệt thanh hỏi, thanh ngã
2.1.2.3. Hiện tượng không phân biệt thanh nặng, thanh huyền
2.1.3. Chất giọng
2.1.3.1. Giọng Dinh
2.1.3.2. Giọng Hạ Bạn
2.1.3.3. Giọng Thượng Bạn
2.1.3.4. Giọng Mỹ Lợi
2.1.3.5. Giọng Hàng Huyện

2.2. Đặc điểm từ vựng thổ ngữ Huế (chia theo thời gian)
2.2.1. Từ vựng cổ

2.2.2. Từ vựng phổ biến hiện nay
*Tiểu kết
Chương 3. Con người Huế qua ngôn ngữ địa phương
3.1. Các lối nói
3.1.1. Cách nói văn hoa
3.1.2. Cách nói chữ
3.1.3. Cách nói điển tích
3.1.4. Cách nói lái
3.1.5. Cách nói bóng nói gió
3.1.6. Cách nói lắt léo
3.1.7. Cách nói tiếng lóng
3.1.8. Cách nói lạc nghĩa và trệt nghĩa
3.1.9. Cách nói kiểu cách
3.1.10. Cách nói tránh kỵ húy
3.1.11. Cách nói trong nội
3.2. Tính cách Huế
3.2.1. Người Huế trọng đạo lí, lối sống theo khuôn khổ Khổng Mạnh
3.2.2. Người Huế trọng lễ nghĩa trong lời ăn tiếng nói, nhất là “hầu chuyện” các bậc quan
3.2.3. Người Huế rất tế nhị và họ có nhiều từ để diễn tả sự tế nhị
3.2.4. Người Huế thường kín đáo “nói khéo” để sửa sai giùm người khác
3.2.5. Người Huế đôi lúc “cứng đầu, bướng bỉnh”
3.2.6. Người Huế đôi lúc “thích lập dị”
3.2.7. Người Huế càng lớn tuổi thì càng hay “Chướng”
3.2.8. Người Huế cũng vốn thích nghịch ngợm, bông đùa
3.2.9. Cư dân trong một cộng đồng Huế, người ta thường đánh giá qua: ăn ,nói, làm và chơi
3.2.10. Tánh thích tự cười cợt mình của người Huế
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[left][/left]
RANDOM_AVATAR
hatuyet
 
Bài viết: 39
Ngày tham gia: Thứ 6 25/03/11 21:07
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang trước

Quay về Phương pháp học tập và nghiên cứu VHH

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron