Người Hoa là tộc người có dân số đứng thứ hai sau người Việt ở Đồng Nai. Hàng năm, cộng đồng người Hoa tổ chức rất nhiều các lễ hội gắn liền với phát triển cộng đồng về kinh tế, văn hóa như: lễ hội cầu an, cầu siêu, lễ làm chay, lễ Tả tài phán… Lễ hội cầu an được tổ chức hàng năm vào 02 ngày (12 và 13 tháng giêng); mục đích của lễ hội là cầu sự bình an, thịnh vượng cho gia đình, cộng đồng xã hội.
Phân tích tên đề tài
1. Xác định từ khóa: Lễ hội cầu an, người Hoa, ở Đồng Nai
2. Xác định cấu trúc ngữ pháp tên đề tài:
- Danh từ trung tâm: Lễ hội cầu an
- Định tố 1: của người Hoa, Đồng Nai
- Định tố 2: Từ xưa đến nay
Mâu thuẫn
- Giá trị văn hóa truyền thống >< yếu tố giao lưu tiếp biến
- Bảo tồn (âm) >< phát triển (dương)
- Ý thức người dân tham gia lễ hội >< tín ngưỡng, phong tục truyền thống
Đối tượng nghiên cứu: Lễ hội cầu an
Vận dụng phương pháp dịch lý trong nghiên cứu đề tài
- Tính tương hiện: lễ hội tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, bên cạnh đó còn hiện tượng đốt nhiều giấy vàng mã trong lễ xô giàn khí thực dễ gây hỏa hoạn, làm ô nhiễm môi trường. Hiện tượng chen lấn, xô đẩy trong lễ hội (giành giựt lưỡi Tiêu diện Đại sĩ) gây nguy hiểm, tai nạn cho người tham dự.
- Tính tương hóa: nếu như lễ hội có sự định hướng của nhà nước (cơ quan quản lý văn hóa) theo kiểu sân khấu hóa sẽ mất đi tính truyền thống vốn có; ngược lại nếu để diễn ra tự nhiên thiếu tính định hướng lễ hội rơi vào tình trạng diễn ra dài ngày gây tốn kém, lãng phí, bị biến tướng dưới nhiều hình thức.
- Tính hướng hòa: kết hợp hài hòa giữa việc bảo tồn và phát triển những giá trị văn hóa truyền thống một cách có định hướng như (nâng cao ý thức của người dân trong lễ hội, người dân đóng vai trò chủ thể của lễ hội…)
Sơ đồ cấu trúc cấp hệ của các khái niệm

