Tác động của truyền thông đến văn hóa ứng xử của giới trẻ VN

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về phương pháp luận và phương pháp học tập và nghiên cứu văn hoá học...

Tác động của truyền thông đến văn hóa ứng xử của giới trẻ VN

Gửi bàigửi bởi Nguyen Hien » Thứ 7 18/02/12 10:13

Bài tập 1:
1.1. Chọn cho mình một đề tài
1.2. Xác định (các) cặp phạm trù đối lập (các mâu thuẫn) trong đối tượng
1.3. Vận dụng phương pháp dịch lý để nghiên cứu (từng) cặp đối lập đó (kiểm tra tính tương hiện/ tương hóa/ hướng hòa)

1.1 . Tên đề tài
Tác động của truyền thông đến văn hóa ứng xử của giới trẻ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay (2012)
Từ khóa
1.2 . Xác lập các cặp mâu thuẫn
- Người lớn tuổi >< Giới trẻ >< Trẻ em
- Văn hóa ứng xử >< Văn hóa lối sống
- Văn hóa đại chúng >< Văn hóa cá nhân
- Giai đoạn hiện nay >< Giai đoạn trước đây (chục năm), Giai đoạn sau này (chục năm)

1.3 Vận dụng phương pháp dịch lý để kiểm tra:
* Tính tương hiện:
Khoảng trên dưới 10 năm gần đây (từ 2000 – 2012), toàn cầu hóa đã khiến truyền thông phát triển mạnh mẽ. Theo đó, sự ra đời và phát triển như vũ bão của mạng lưới truyền thông hiện đại ở các lĩnh vực: báo hình, báo nói, báo in, báo mạng,... đã thực sự đem đến một sự lột xác cho truyền thông truyền thống trước đây. Sự tiếp nhận thông tin truyền thông diễn ra đồng đều ở mọi giới, thành phần xã hội và lứa tuổi. Tuy nhiên, với đặc tính năng động và ưa khám phá, thành phần chủ thể bị tác động trực tiếp phần lớn là ở giới trẻ. Bên cạnh mặt tích cực trong việc tận dụng truyền thông đem lại lợi ích lành mạnh cho mình và xã hội (chẳng hạn làm phóng viên tự do, thông tấn viên cho các tờ báo,…), là không ít những mặt trái mà truyền thông hiện đại đã tác động vào, trong đó có ứng xử của lớp trẻ.
* Tính tương hóa:
Truyền thông phát triển, lớp trẻ năng động có cơ hội được tiếp nhận thông tin một cách công bằng, rút ngắn khoảng cách địa lý để hướng đến một tầm nhìn rộng và mang tính toàn cầu hơn trước đây.
Vì có cơ hội tiếp cận lượng thông tin khổng lồ như vậy, tình trạng bị nhiễu thông tin, sự thật bị bóp méo là không tránh khỏi. Trong khi lớp trẻ không được trang bị bộ lọc tốt, đã dẫn đến tình trạng bị truyền thông ảnh hưởng xấu đến văn hóa ứng xử. Hệ quả là tình trạng chạy theo các trào lưu của nước ngoài trong ứng xử (cách xưng hộ thiếu lễ độ với người lớn tuổi, thái độ tự tôn cá nhân – xem thường tập thể,…)
• Tính hướng hòa:
Truyền thông phát triển quá mức, gây nên những tác động xấu về ứng xử cho giới trẻ, sẽ bị điểu chỉnh lại (bởi nhà chức trách) nhằm hướng giới trẻ về văn hóa truyền thống của dân tộc.
Truyền thông phát triển là xu hướng của thời đại, không thể vì một số mặt hạn chế trong văn hóa ứng xử của giới trẻ mà triệt tiêu nó. Nhưng muốn truyền thông tác động tốt đến giới trẻ, bên cạnh sự điều tiết của nhà chức trách, cần nâng cao hiệu quả giáo dục, nâng cao bản lĩnh tiếp nhận văn hóa nơi giới trẻ.
Bài tập 2:
Vận dụng phương pháp dịch lý để phân tích và lập cấu trúc cho đề tài đã chọn
2.1 Các từ khóa (được gạch chân)
Tác động của truyền thông đến văn hóa ứng xử của giới trẻ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay (2012)
Từ khóa: “Văn hóa ứng xử”, “giới trẻ Việt Nam”, “Tác động của truyền thông”, “giai đoạn hiện nay (2012)”
- Danh từ trung tâm: văn hóa ứng xử
- Định tố 1: giới trẻ Việt Nam
- Định tố 2: Tác động của truyền thông
- Định tố 3: giai đoạn hiện nay (2012)
Sơ đồ cấu trúc
Hình ảnh
RANDOM_AVATAR
Nguyen Hien
 
Bài viết: 14
Ngày tham gia: Thứ 6 16/09/11 6:12
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: Tác động của truyền thông đến văn hóa ứng xử của giới tr

Gửi bàigửi bởi nguyentrungha » Thứ 7 18/02/12 16:05

Mình xin có một vài góp ý nhỏ cho bạn như sau:
Thứ nhất, theo mình 2 cặp sau
"Văn hóa ứng xử >< Văn hóa lối sống
Văn hóa đại chúng >< Văn hóa cá nhân"
không phải là cặp đối lập, vì VH ứng xử chính là một bộ phận của VH lối sống; VH cá nhân (chỉ có ở các bậc vĩ nhân) với VH đại chúng (VH của số đông) cũng không phải là cặp đối lập.
Cặp đối lập đầu tiên mình nghĩ đó là
- Tác động tiêu cực >< tác động tích cực
- Văn hoá ứng xử >< ứng xử văn hoá
Thứ hai, Bạn cần phần biệt chủ thể bị tác động và chủ thể nghiên cứu/ đối tượng nghiên cứu. Chủ thể nghiên cứu của bạn là "Tac động của truyền thông" (đến Văn hoá ứng xử của giới trẻ) chứ không phải là nghiên cứu "giới trẻ". Vì thê, cấp độ 0 (lĩnh vực nghiên cứu) của bạn là "văn hoá ứng dụng" không phải là "văn hoá ứng xử".
Thứ ba, theo mình bạn đẵ chọn một không gian nghiên cứu quá rộng "Việt Nam", bạn nên giới hạn bớt lại, ví dụ "TP.HCM" chẳng hạn để dễ hơn cho mình nghiên cứu.
Bạn thử xem lại kĩ hơn nhé.
Chúc bạn vui
RANDOM_AVATAR
nguyentrungha
 
Bài viết: 64
Ngày tham gia: Thứ 2 12/09/11 14:02
Đến từ: dhvh tp.hcm
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: Tác động của truyền thông đến văn hóa ứng xử của giới tr

Gửi bàigửi bởi Nguyen Hien » Thứ 2 20/02/12 15:30

Cám ơn bạn nguyentrungha nha. Thật ra mình vắng mặt ngày đầu đi học môn này, về tự xem tài liệu và hỏi bài các bạn, nên vẫn còn chuệnh choạng lắm. Rất hoan nghêng ý kiến đóng góp của bạn. Mình đợi thêm một vài ý kiến đóng góp của các bạn khác, rồi sẽ sửa một lúc luôn.
P/S: Với sự góp ý của các bạn, hy vọng đề tài của mình sẽ đi đúng hướng hơn ;)
RANDOM_AVATAR
Nguyen Hien
 
Bài viết: 14
Ngày tham gia: Thứ 6 16/09/11 6:12
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: Tác động của truyền thông đến văn hóa ứng xử của giới tr

Gửi bàigửi bởi phuongthanhtsk » Thứ 2 20/02/12 15:47

Chào chị Hiền,
Nếu chị chọn chủ thể nghiên cứu của đề tài này là "tác động của truyền thông" và chị sẽ chỉnh lại cấp độ 0 (lĩnh vực) thành "văn hóa ứng dụng" như góp ý của "nguyentrungha" thì em nghĩ ngay chỗ cấp độ 1 (chủ thể) sẽ là : tác động của truyền thông, và tác động của những lĩnh vực khác truyền thông (tùy chị chọn) chứ không còn là già, trẻ, trẻ em nữa.
Cấp độ 3 (không gian), chị để phương Tây, Việt Nam, phương Đông khác là ok, không cần phải có chữ "truyền thông", nó hơi dài dòng.

Chúc chị hoàn thành tốt đề tài và có thể giúp ích cho công việc của chị,

Thân mến
Hình đại diện của thành viên
phuongthanhtsk
 
Bài viết: 44
Ngày tham gia: Thứ 2 12/09/11 19:22
Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Tác động của truyền thông đến văn hóa ứng xử của giới tr

Gửi bàigửi bởi Nguyen Hien » Thứ 2 20/02/12 16:04

Cám ơn lớp trưởng,
Ừ, chị chọn đề tài này vì nó gần với công việc hiện tại và sắp tới của chị. Nhưng "Văn hóa - Truyền thông" là một lĩnh vực còn mới ở VN, nên tài liệu tham khảo tiếng Việt còn hạn chế lắm hic hic, mà xem tiếng Anh không thì... em biết rồi đó ;)
Cám ơn góp ý của em. H đợi vài ngày nữa tổng hợp ý kiến mọi người rồi sửa luôn một lần, nha :)
P/S: Các bạn yêu quý, nếu các bạn có tài liệu về lĩnh vực này, thì share cho H với nhé. Hậu tạ một chầu kem nè :P
RANDOM_AVATAR
Nguyen Hien
 
Bài viết: 14
Ngày tham gia: Thứ 6 16/09/11 6:12
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: Tác động của truyền thông đến văn hóa ứng xử của giới tr

Gửi bàigửi bởi kieulien » Thứ 2 20/02/12 16:31

Em có một góp ý nhỏ:
Đầu tiên em nghĩ sơ đồ của chị để cấp độ 0 là "văn hóa ứng dụng" thì nên có thêm 1 cấp độ 1a đề "tác động của truyền thông) cấp độ này đứng trước cấp độ mà chị phân ra: Người lớn tuổi, giới trẻ, trẻ em. Như thế nó sẽ làm rõ tên đề tài của chị hơn.
Thứ hai, chị nên giới hạn độ tuổi cho các đối tượng như người lớn tuổi, giới trẻ, trẻ em.
chúc chị thành công!
RANDOM_AVATAR
kieulien
 
Bài viết: 23
Ngày tham gia: Thứ 2 12/09/11 13:44
Đến từ: Thái Nguyên
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: Tác động của truyền thông đến văn hóa ứng xử của giới tr

Gửi bàigửi bởi thanhdieu » Thứ 2 20/02/12 17:04

MS ThanhHien thân mến!
E nghĩ đề tài của C sẽ rất rộng, C có thể chọn một kênh truyền thông cụ thể như là là báo mạng, truyền hình,… để thuận lợi hơn trong khai thác sâu đề tài phù hợp với thế mạnh của C.
RANDOM_AVATAR
thanhdieu
 
Bài viết: 47
Ngày tham gia: Thứ 2 12/09/11 12:09
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: Tác động của truyền thông đến văn hóa ứng xử của giới tr

Gửi bàigửi bởi Nguyen Hien » Thứ 3 21/02/12 17:04

Cám ơn thanhdieu và kieulien nha. Chị sẽ nghiên cứu và chỉnh sửa lại sau:)
RANDOM_AVATAR
Nguyen Hien
 
Bài viết: 14
Ngày tham gia: Thứ 6 16/09/11 6:12
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

ĐC Tác động của truyền thông đến văn hóa ứng xử của giới trẻ

Gửi bàigửi bởi Nguyen Hien » Thứ 4 22/02/12 11:49

b]Bài tập 2[/b]
Triển khai việc lập đề cương cho đề tài đã chọn ở bài tập 1
Tên đề tài: Tác động của truyền thông đến văn hóa ứng xử của giới trẻ tại TP. HCM trong giai đoạn hiện nay (2012)

I. DẪN NHẬP
1. Lý do chọn đề tài
Lý do khách quan: Từ một thập niên trở lại đây (từ năm 2000 đến nay), truyền thông phát triển mạnh mẽ, và trở thành một lĩnh vực mới mẻ, đầy sức hấp dẫn đối với phần lớn nhân loại trên toàn cầu. Trong xu thế toàn cầu hóa, người Việt, đặc biệt là lớp trẻ, đã sớm bị thu hút bởi lĩnh vực mới mẻ này, và nhanh chóng hòa nhập với môi trương của nó. Từ đó phát sinh hai hướng: hoặc là nhận thức đúng và tận dụng được những lợi thế mà truyền thông đem lại; hoặc nhận thức sai và phải chịu những tác động tiêu cực của truyền thông. Nhằm giúp lớp trẻ Việt Nam nói chung, TP. HCM nói riêng, có được cái nhìn khách quan về tác động của truyền thông, tác giả đã chọn nghiên cứu đề tài Tác động của truyền thông đến văn hóa ứng xử của giới trẻ tại TP. HCM trong giai đoạn hiện nay (2012)
Lý do chủ quan: Do đang làm việc trong môi trường truyền thông (Đại Truyền hình TP. HCM – HTV), tác giả muốn biết những tác động của truyền thông đến văn hóa của giới trẻ tại TP. HCM. Từ đó, có những kế hoạch và hoạt động thực tiễn đúng hướng, đóng góp một phần nhỏ vào hoạt động truyền thông của TP. HCM nói riêng, và rộng hơn là Việt Nam nói chung.
2. Mục đích nghiên cứu
Giúp độc giả có một cái nhìn khách quan về tác động của truyền thông đến giới trẻ TP. HCM. Từ đó, có hướng đi phù hợp: vừa tiếp thu và tận dụng những mặt tích cực do truyền thông đem lại; vừa có biện pháp đối phó với những tiêu cực mà truyền thông đã gây nên.
3. Lịch sử vấn đề
Điểm những chương trình trực tiếp liên quan: Media anh Cultural Studies (Meenakshi Gigi Durham, Douglas Kellner 2006), Reading Media Theoary (David M. Barlow, Brett Mills - 2008)
Tổng luận theo từng bình diện: (bổ sung sau)
Những kết quả và tồn tại: (bổ sung sau)

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Xác định đối tượng:
Giới hạn KCT:
Không gian: TP. HCM
Chủ thể:Tác động của truyền thông
Thời gian: giai đoạn hiện nay (2012)

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
Nếu thành công, đề tài sẽ có những đóng góp về khoa học sau: (bổ sung sau)
Bên cạnh đó, đề tài cũng có những đóng góp về thực tiễn: (bổ sung sau)

6. Phương pháp nghiên cứu và nguồn tư liệu
Đề tài thuộc giai đoạn hiện đại, là vấn đề đang được xã hội quan tâm nên nguồn tư liệu được xác định là khá phong phú. Tuy nhiên, vì “Truyền thông và văn hóa” còn là một lĩnh vực khác mới mẻ ở Việt Nam, nên nguồn tài liệu phần lớn được tác giả tìm hiểu từ sách tiếng Anh, và một phần ít tư liệu tác giả góp nhặt được bằng cách khảo sát điền dã trong quá trình công tác tại Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngoài ra, còn tài liệu trên internet, các trang bách khoa điện tử mở.
Đề tài được thực hiện nhờ phương pháp tổng hợp, logic.
Cấu trúc văn hóa được dùng: cấu trúc 4 thành phần: Nhận thức – Tận dụng – Đối phó – Lưu luyến.

7. Bố cục của luận văn
Đề tài có 3 chương

Chương 1. Tổng quan về truyền thông và văn hóa

Chương 2. Tác động của truyền thông đến văn hóa ứng xử của giới trẻ tại TP. HCM

Chương 3. Tổng kết


CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THÔNG VÀ VĂN HÓA

1.1. Truyền thông
1.1.1. Truyền thông thế giới
1.1.2. Truyền thông Việt Nam

1.2. Văn hóa
1.2.1. Văn hóa thế giới
1.1.2. Văn hóa truyền thống của từng dân tộc
1.1.2. Xu hướng toàn cầu hóa trong văn hóa
1.2.2. Văn hóa Việt Nam

1.3. Mối quan hệ giữa truyền thông và văn hóa
1.3.1. Mối quan hệ giữa truyền thông và văn hóa
1.3.2. Văn hóa Việt Nam trước hiện tượng toàn cầu hóa


CHƯƠNG 2. TÁC ĐỘNG CỦA TRUYỀN THÔNG ĐẾN VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA GIỚI TRẺ TẠI TP. HCM HIỆN NAY (2012)
2.1. Văn hóa nhận thức truyền thông của giới trẻ
2.2. Văn hóa tận dụng truyền thông của giới trẻ
2.3. Văn hóa đối phó truyền thông của giới trẻ
2. 4. Văn hóa lưu luyến truyền thông của giới trẻ

CHƯƠNG 3. TỔNG KẾT
3.1. Sự tích cực của tác động truyền thông đến giới trẻ
3.2. Sự tiêu cực của tác động truyền thông đến giới trẻ
3.3. Phương hướng giải quyết
RANDOM_AVATAR
Nguyen Hien
 
Bài viết: 14
Ngày tham gia: Thứ 6 16/09/11 6:12
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: Tác động của truyền thông đến văn hóa ứng xử của giới tr

Gửi bàigửi bởi nguyentrunghiep » Thứ 6 24/02/12 16:13

mình xin góp ý như sau:
1-trong sơ đồ cấp hệ không gian, bạn nên để là VN, phương đông, phương tây... chứ đừng để truyền thông ở Vn, truyền thông ở phương tây...vì truyền thông đâu phải là không gian
2- về đề cương,
- bạn hãy sửa lại tên chương 3, vì chữ Tổng kết chính là kết luận rùi mà kết luận không phải là một chương. với lại tự nhiên bạn chỉ để hai chũ tổng kết, mà tổng kết về cái gì?
- bạn thiếu phần cơ sở thực tiễn giới thiệu sơ sơ về tình hình giới trẻ vn hiện nay: số lượng, trình đồ học vấn....

chào thân ái
Dark Knight
Hình đại diện của thành viên
nguyentrunghiep
 
Bài viết: 134
Ngày tham gia: Thứ 6 10/02/12 14:59
Đến từ: Faculty of Korean Studies, USSH, VNU-HCM
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 5 lần

Trang kế tiếp

Quay về Phương pháp học tập và nghiên cứu VHH

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách

cron