BÀI TẬP 6
1. Các định nghĩa về Hồi giáo
• Từ điển tiếng Việt
http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/Dict/: Hồi giáo là Tôn giáo do Ma-hô-mét sáng lập ở thế kỉ VII, thịnh hành ở Trung Đông, Bắc Phi và một số nước khác.
• Wikipedia: Hồi giáo là một tôn giáo độc thần thuộc nhóm các tôn giáo Abraham
• Hoàng Phê, Từ điển tiếng Việt, 2005, NXB Đà Nẵng: Tôn giáo do Muhammad sáng lập ở TK VII, thờ Thánh Allah.
• Phan Văn Cát, Đại từ điển tiếng Việt, 1999, NXB Văn hóa Thông tin: Tôn giáo do Ma-hô-met sáng lập, ở thế kỉ VII, thịnh hành ở Trung Đông, Bắc Phi và một số nước khác
2. Phân tích các định nghĩa theo yêu cầu của định nghĩa

3. Phân loại các định nghĩa, xác định nghĩa chung, xác định những nét chung có thể tiếp thu và những sai thiếu cần bổ sung
- Cả bốn định nghĩa đều định nghĩa theo đặc trưng giống: là tôn giáo
- Đặc trưng loài: Có ba định nghĩa đều có các tiêu chí như người sáng lập, thời điểm sáng lập, nơi thịnh hành. Riêng định nghĩa của Hoàng Phê có thêm thờ thánh Allah là khá rõ ràng.
-
4. Các khái niệm sử dụng hiện hành
- Người Việt Nam quen gọi đấng tối cao của Islam giáo là Thánh Allah, giới học thuật và nghiên cứu tôn giáo có khi dùng từ Chúa Allah.
- Ở Phương tây dùng từ God để chỉ cho khái niệm đấng tối cao của Islam giáo, từ god có nghĩa “chúa”, “đấng tối cao”, “thượng đế”.
- Ở Trung Quốc dùng từ “安拉圣” có nghĩa là “thánh Allah”
Theo tôi dùng từ “chúa Allah” sẽ hợp lý hơn, vì đây là tôn giáo độc thần, Allah là đấng tối cao của Islam giáo. Do đó dùng từ “chúa Allah” là hợp lý hơn.
5. Xác định đặc trưng giống
- Là tôn giáo
6. Xác định đặc trưng loài
- Người sáng lập: Muhammad
- Thời điểm: ở thế kỉ VII
- Đối tượng sùng bái: chúa Allah
- Nơi thịnh hành: Trung Đông, Bắc Phi và một số nước khác.
7. Lập sơ đồ kiểm tra đáp ứng các nhu cầu về định nghĩa về nội dung và hình thức

Dựa theo định nghĩa của Phan Văn Cát, tôi sửa lại cách viết Ma-hô-met thành Muhammad, thêm nội dung thờ Chúa Allah và nơi sáng lập là Bán đảo Ả-rập.
Sản Phẩm cuối cùng: Hồi giáo là tôn giáo do Muhammad sáng lập tại bán đảo Ả-rập vào thế kỉ VII, thờ chúa Allah, hiện rất thịnh hành ở Trung Đông, Bắc Phi và một số nước khác.