Nền công nghiệp hoa hậu ở Venezuela từ năm 1952 đến nay

A/ PHẦN MỞ ĐẦU
1/ Lý do chọn đề tài
1.1/ Lý do khách quan
Từ lâu, chúng ta đã được nghe đến nền công nghiệp dầu mỏ, công nghiệp than, công nghiệp may mặc,... Nhưng vẫn còn một nền công nghiệp khác được hình thành và tồn tại song song với những nền công nghiệp trên, đó chính là: Công nghiệp hoa hậu. Tuy nhiên, nền công nghiệp hoa hậu chỉ tồn tại và phát triển một cách mạnh mẽ ở Venezuela - một đất nước mà người dân xem rằng thi hoa hậu chính là một nghề, và trở thành hoa hậu cũng chính là mong muốn của hầu hết phụ nữ nơi đây. Khi nhắc đến Venezuela, điều đầu tiên người ta liên tưởng đến đó chính là đất nước có nhiều hoa hậu quốc tế nhất, và nền công nghiệp hoa hậu được xem như là một nét văn hóa rất riêng của Venezuela mà không thể tìm kiếm được ở bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới. Tuy vậy, vẫn còn một số bộ phận vẫn cho rằng không thể gọi đó là nền công nghiệp hoa hậu mà chỉ là Venezuela may mắn tại đấu trường sắc đẹp quốc tế mà thôi. Do vậy, những vấn đề liên quan đến nền công nghiệp hoa hậu cần được quan tâm và tìm hiểu sâu hơn nữa.
1.2/ Lý do chủ quan
Đây là một đề tài khá mới mẻ và thú vị, đông thời do sự thích thú của cá nhân về các cuộc thi sắc đẹp, đất nước, con người Venezuela nên muốn tìm hiểu nhiều hơn. Đặc biệt hơn nữa, đó là muốn chứng minh rằng những ý kiến trái chiều về nền công nghiệp hoa hậu ở Venezuela là chưa phù hợp.
2/ Mục đích nghiên cứu
Tìm hiểu khái quát, đi sâu tìm hiểu về nền công nghiệp hoa hậu ở Venezuela và từng bước phát triển của nó từ năm 1952 cho đến nay, giúp cho mọi người có thể dễ dàng tiếp cận cũng như là hiểu rõ hơn về nền công nghiệp hoa hậu ở Venezuela.
Trang bị cho bản thân những kiến thức, quy tắc, phương pháp nghiên cứu cần thiết cho những tìm hiểu xa hơn về văn hóa Venezuela.
3/ Lịch sử nghiên cứu vấn đề
Theo như tìm hiểu thì do đây là một đề tài còn khá mới nên vẫn chưa có công trình khoa học nào đi sâu về vấn đề này. Tuy nhiên, vẫn có một số bài báo, phóng sự đề cập đến vấn đề này.
4/ Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Chủ thể: nền công nghiệp hoa hậu
Không gian: Venezuela
Thời gian: từ năm 1952 cho đến nay
5/ Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
Đóng góp về khoa học: Cung cấp kiến thức và các vấn đề liên quan đến nền công nghiệp hoa hậu ở Venezuela.
Đóng góp về thực tiễn: Đi sâu để hiểu về nền công nghiệp hoa hậu,những khó khăn của những người tham gia để đưa nền công nghiệp hoa hậu trở nên phát triển, từ đó đưa ra những nhận định mới và đa chiều hơn,thoát ra khỏi cái nhìn cảm tính.
6/ Phương pháp nghiên cứu và nguồn tư liệu
Chủ yếu là lý thuyết, có liên hệ thực tế.
Tài liệu văn bản, tư liệu của một số tác giả đi thực tế và tài liệu nghe nhìn là chủ yếu.
7/ Bố cục
B/ NỘI DUNG CHÍNH CỦA CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU
Chương I: Khái quát chung về đất nước Venezuela
1/ Vị trí địa lý
2/ Đặc điểm về đất nước
3/ Con người
Chương II: Định nghĩa và giới thiệu về nền công nghiệp hoa hậu ở Venezuela
1/ Định nghĩa
2/ Giới thiệu sơ lược về nền công nghiệp hoa hậu ở Venezuela
2.1/ Osmel Sousa - Cha đẻ của nền công nghiệp hoa hậu
2.2/ Tổng quát về cuộc thi hoa hậu Venezuela
2.3/ Quá trình đào tạo nên một hoa hậu
2.4/ Thái độ của người dân đối với các cuộc thi sắc đẹp trong nước và quốc tế
Chương III: Nền công nghiệp hoa hậu ở Venezuela đối với các đấu trường sắc đẹp quốc tế từ năm 1952 đến nay
1/ Hoa Hậu Hoàn Vũ (Miss Universe)
2/ Hoa Hậu Thế Giới (Miss World)
3/ Hoa Hậu Quốc Tế (Miss International)
4/ Hoa Hậu Trái Đất (Miss Earth)
5/ Các cuộc thi hoa hậu khác
Chương IV: So sánh nền công nghiệp hoa hậu với các nền công nghiệp khác và liên hệ đến các quốc gia khác trên thế giới
Chương V: Ý nghĩa và tương lai của nề công nghiệp hoa hậu ở Venezuela
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
C/ NHỮNG CHUẨN BỊ CHO VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU
1. Hướng thực hiện đề tài
Cách tiếp cận tài liệu: Chủ yếu là tài liệu văn bản và tài liệu nghe nhìn
2. Kế hoạch làm việc
Sưu tầm tài liệu 30%
Xử lý tài liệu 30%
Viết 30%
3. Tài liệu tham khảo


