Đây là sơ đồ mới và bố cục của mình, mong cả nhà góp ý.
A. Phần mở đầu
1. Lý do chọn đề tài
- Lý do khách quan
- Lý do chủ quan
2. Mục đích ngiên cứu
3. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
4. Đối tượng, pham vi nghiên cứu
5. Ý nghĩa khoa học thự tiễn
6. Phương pháp nghiên cứu và nguồn tư liệu
7. Nội dung: Bài nghiên cứu được chia làm 3 chương với Chương 1 là cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn. Chương Hai mình sẽ giới thiệu sơ qua về Đạo Mẫu và Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Chương Ba là chương quan trọng nhất nói về các nghi lễ và những nét văn hóa đặc sắc trong lễ hội Phủ Dầy, nó mang trong mình những yếu tố cơ bản của Đạo Mẫu. Chương Ba mình cũng nêu lên một số hiện trạng và các giải pháp để duy trì lễ hội.
B. Nội dung dự kiến của bài
Chương I: Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn
I. Cơ sở lý luận
II. Cơ sở thực tiễn
Chương II: Khái quát về Đạo Mẫu và Thánh mẫu Liễu Hạnh
I. Một số nhận thức chung về Đạo Mẫu
1. Đạo Mẫu tín ngưỡng bản địa của Việt Nam
2. Đạo Mẫu trong hệ thống tôn giáo Việt Nam
3. Đạo Mẫu và xã hội đương đại
II. Thánh mẫu Liễu Hạnh thần chủ Đạo Mẫu Việt Nam
1. Các thần tích về Thánh Mẫu Liễu Hạnh
2. Thánh mẫu Liễu Hạnh thần chủ Đạo Mẫu Việt Nam
Chương III: Hội Phủ Dầy và những nét văn hóa đặc sắc của Đạo Mẫu
I. Giới thiệu chung về Phủ Dầy
1. Vị trí địa lý
2. Phủ Dầy trung tâm thờ mẫu Tam phủ, Tứ phủ
II. Các nghi lễ và những nét văn hóa đặc sắc trong Hội Phủ Dầy
1. Nghi lễ dâng sớ và cúng chúng sinh
2. Lên đồng và những nhận định
3. Rước mẫu lên chùa Gôi, quan hệ gữa Đạo mẫu và Phật giáo
4. Nghi thức Hoa trượng- xếp chữ
5. Hát văn và hầu đồng- hình thức sinh hoạt tiêu biểu cho tín ngưỡng thờ thánh mẫu
III. Hiện trạng và các giải pháp để duy trì, bảo tồn lễ hội
1. Hiện trạng
2. Gỉai pháp
Kết luận
Tài liệu tham khảo