quynhk04 đã viết:chào Trinh Nữ.Quỳnh thấy đề tài của b khá hay.hi.đọc bài của b,Q thấy ở cấp độ 1 không cần phải lặp lại cụm từ nhà cộng đồng,chỉ cần ghi bắc bộ,tây nguyên,nam bộ thôi.về mốc thời gian q nghĩ chưa hợp lý lắm,mốc thời gian đó không có gì nổi bật ảnh hưởng tới nhà sàn.q chỉ có góp ý vậy thôi.chúc b thành công với đề tài của mình nhé.
Về ý kiến của Yến và Quỳnh là vì sao mình lại chọn mốc thời gian là 2000 thì ban đầu khi nghe cô yêu cầu là phải có một mốc thời gian cụ thể cho đề tài thì mình rất băn khoăn không biết nên chọn mốc thời gian nào va mình nghĩ năm 2000 nước ta bước sang thề kỉ mới đối mặt với nhiều cơ hội và thách thức,đất nước ngày càng phát triển mạnh mẽ trên con đường công nghiệp hoá hiên đại hoá. Đảng và nhà nước có nhiều chính sách ổn định và phát triển Tây Nguyên trong giai đoạn mới,đồng thời trong bản thân Tây Nguyên cũng thay dôi và phát triển cho phù hợp với xu thế chung trong đó giao lưu tiếp biến văn hoá. tiêu biểu nhất là nhà ở khi mà sự xen canh chung sống giữa các dân tộc Tây Nguyên ngày càng nhiều. Nhưng sau khi nghe các ý kiên của các bạn và đọc tác phẩm văn hoá xã hội con người Tây Nguyên của Gs.Nguyễn Tấn Đắc thì mình thấy phân thời gian mình chọn là năm 2000 là chưa hợp lý và mình quyết dịnh đổi thành năm 1975.Theo Gs.Nguyễn Tấn Đắc thì:
Tây Nguyên bản địa trước 1975 là một mảnh đất còn giữ nhiều dấu vết lịch sử cổ xưa, và xã hội truyền thống còng nằm ở giai đoạn khá sớm của lịch sử văn minh của đất nước, loài người. Nhìn chung, Tây Nguyên là một xã hội :
- Trước giai cấp.
- Trước nhà nước.
- Trước quốc gia.
- Trước phân hóa nghề nghiệp.
- Trước tiền tệ, chợ búa....
Các công trình kiến trúc nhà ở dược xây dưng hết súc tạm bợ,chủ yếu là những ngôi nhà sàn nhỏ xây dưng hết sức đơn giảm tạm bợ vì họ không tổ chức sống đạnh canh định cư,an cư lạc nghiệp ở một mà thay dổi chỗ ở liên tục do nhu cầu cuộc sống không được đảm bảo. Do thường xuyên phải thay dổi chỗ ở nên họ chỉ dựng nhà qua loa che nắng che mưa chứ không chú trong trang trí,trang hoàng cho ngôi nhà.Hơn nũa trong giai doạn này cuộc sống còn nhiều khó khăn họ cũng không có nhiều diều kiên để tu bổ trang hoàng lại nhà cửa.
Sau 1975 đất nước đã dành được hòa bình bước vào thời kỳ phát triển ổn định nhà nước tạo nhiều điều kiện, khuyến khích đầu tư, phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở Tây Nguyên. Tổ chức cấp đất, cấp rừng cho các dân tộc tại chổ ở Tây Nguyên không cho họ chặt cây phá rừng một phần để bảo vệ nguồn rừng phòng hộ các nguồn gen quý hiếm nhưng chủ yếu để các dân tộc Tây Nguyên sống định canh định cư không có hiện tượng phá rừng thay đổi chỗ ở liên tục nữa. Chính vì các chính sách của nhà nước như vậy nên người dân Tây Nguyên đã sống ổn định ở làng, ở buôn của mình và họ có điều kiện tu bổ, xây dựng ngôi nhà sàn của mình thêm khang trang, đẹp hơn, chắc chắn hơn không tạm bợ như lúc trước. Tuy nhiên từ sau năm 1975 thì nhà nước đã thực hiện các chính sách như đi kinh tế mới phát triển vùng sâu vùng xa, phổ biến lại dân cư trên địa bàn lãnh thổ đã phá vỡ “lãnh thổ tộc người” truyền thống tạo nên hình thái cư trú xen cài giữa các dân tộc trong đó tỉ trọng người kinh càng ngày càng chiếm tỉ lệ cao, đã làm thay đổi diện mạo cư dân nơi đây và quá trình giao lưu ảnh hưởng văn hóa tất yếu sẽ diễn ra tác động trên nhiều mặt của cư dân nơi đây kể cả về mặt tích cực và tiêu cực. Chính vì thế mình đã chọn mốc thời gian cho đề tài của mình là sau năm 1975.