Chợ Tình Vùng Cao Tây Bắc

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về phương pháp luận và phương pháp học tập và nghiên cứu văn hoá học...

Chợ Tình Vùng Cao Tây Bắc

Gửi bàigửi bởi Hồng Nhâm » Thứ 3 22/01/13 23:02

BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 1:
1. Chọn cho mình một đề tài, phân tích tên đề tài.
2. Xác định (các) cặp phạm trù đối lập (các mâu thuẫn) trong đối tượng.
3. Vận dụng phương pháp dịch lý để nghiên cứu (từng) cặp đối lập đó (kiểm tra tính tương hiện, kiểm tra tính tương hóa, kiểm tra tính hướng hòa,...)
Đề tài:
Chợ tình vùng Tây Bắc

1. Xác định từ khóa
- Chợ tình
- Tây Bắc
- Toàn thời gian
2. Quy trình phương pháp dịch lý
• Xác lập các cặp phạm trù đối lập
- Chợ vùng cao >< chợ đồng bằng
- Chợ tình >< chợ hàng hóa
- Chợ tình vùng Tây Bắc >< Chợ tình vùng khác
- Vật chất >< tinh thần
- Chợ trước kia >< Chợ hiện nay
• Tính tương hiện
- Chợ tình là một hình thức sinh hoạt văn hoá cộng đồng độc đáo, chỉ có ở vùng cao Tây Bắc, nói đến chợ là nói đến sự trao đổi hàng hóa nhưng đối với chợ tình là giá trị tinh thần. Ở đây Chợ tình là nơi hò hẹn, trao gửi tình cảm, có những cử chỉ yêu đương diễn ra ở chợ mà tùy theo phong tục tập quán của từng địa phương không quá lố bịch, không quá giới hạn cũng không vi phạm lễ nghi hay phong tục truyền thống.
- Chợ tình là nét văn hóa tiêu biểu của văn hóa vùng cao, nó ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống văn hóa xã hội của các dân tộc thiểu số vùng cao này. Từ những đặc điểm văn hóa của dân tộc, vùng cao Tây Bắc sáng tạo ra một nét văn hóa riêng biệt trên nền tảng của văn hóa dân tộc.
• Tính tương hóa
- Chợ tình hiện nay không chỉ là nơi hò hẹn, trao gửi tình cảm mà còn có cả trao đổi hàng hóa, không còn là không gian riêng của những đôi trai gái hò hẹn mà còn có sự tham gia, tìm hiểu của khách du lịch (không gian chung).
- Chợ tình không còn mang tính tự phát, mang tính truyền thống mà nó mang tính tổ chức nhằm mục đích kinh tế nhiều hơn (Biến đổi theo kinh tế thị trường, đưa vào phát triển du lịch).
• Tính hướng hóa
- Chợ tình vùng cao Tây Bắc hiện nay không còn những nét đặc sắc, độc đáo của chợ tình truyền thống của các dân tộc thiểu số vùng cao. Nghiên cứu vấn đề này để tìm ra hướng dung hòa giữa chợ tình truyền thống với chợ tình hiện đại để cùng phát triển du lịch nhưng vẫn bảo tồn được những giá trị bản sắc văn hóa dân tộc của vùng Tây Bắc này.
-
3. Sơ đồ cấu trúc

Hình ảnh
RANDOM_AVATAR
Hồng Nhâm
 
Bài viết: 45
Ngày tham gia: Thứ 2 21/01/13 0:16
Đến từ: Hưng Yên
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: Chợ Tình Vùng Cao Tây Bắc

Gửi bàigửi bởi thaihoatk » Thứ 4 23/01/13 8:37

Em có một đóng góp ý kiến nhỏ về bài của chị. Trong phần từ khóa, em nghĩ không có từ khóa "toàn thời gian. Còn cặp đối lập : chợ trước đây<> chợ hiện nay em nghĩ nên đổi thành : truyền thống <> hiện đại.
RANDOM_AVATAR
thaihoatk
 
Bài viết: 24
Ngày tham gia: Thứ 5 17/01/13 16:27
Cảm ơn: 2 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chợ Tình Vùng Cao Tây Bắc

Gửi bàigửi bởi xuongrong84 » Thứ 4 23/01/13 10:16

Tôi xin góp ý với bạn về tên gọi "Chợ tình".
Ở vùng Tây Bắc không có chợ tình bởi chợ tình là nơi mua bán "tình" (ở đây họ không mua bán tình), ở đây có chợ là " Chơ phiên".Bởi do địa hình rất phức tạp, đi lại rất khó khăn, nên những người dân trong vùng muốn trao đổi sản phẩm mà họ làm ra thì phải đi trước vài ngày trước khi tới chợ để bán. Có những người tới chợ sớm ở lại trong đêm để sớm mai bán hàng sớm cho kịp chuyến về trong ngày, trong đêm khuya thanh vắng, họ gặp gỡ nhau, trò chuyện với nhau, thổi khèn,thổi lá, tâm sự với nhau....bởi họ biết rằng những phiên chợ sau họ có còn gặp nhau nữa không? Sau phiên chợ mỗi người đi về mỗi hướng hẹn phiên chợ sau sẽ gặp lại.Khi nói tới chợ là nói tới ngày họp chợ vì không biết ngày họp chợ thì đem hàng đi bán lấy ai mua? Ví dụ chợ Phiên 247 có nghĩa là vào ngày mùng 2,4,7,12,14,17,22,24,27 là sẽ họp chợ, tức chợ Phiên 247 có 9 ngày họp chợ hay có 9 phiên chợ.Tương tự cho các chợ Bắc Hà, Khâu Vai, Cốc Ly, Cán Cấu,Si Ma Cai....cũng có ngày họp chợ riêng của nó Thân.
RANDOM_AVATAR
xuongrong84
 
Bài viết: 16
Ngày tham gia: Thứ 6 18/01/13 21:53
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chợ Tình Vùng Cao Tây Bắc

Gửi bàigửi bởi vuthihanhtrang » Thứ 4 23/01/13 10:38

Chị ơi, em chỉ thắc mắc ở phần sơ đồ, không biết "chợ tình" vùng khác là vùng nào nữa vậy chị? ^_^ cái này thắc mắc kiến thức thôi nha, trước giờ em toàn tưởng vùng Tây Bắc mới có chợ tình chứ, hihi
"Trăm năm tao ngộ một giờ
Tình thương vô tận bất ngờ tái sinh"
Hình đại diện của thành viên
vuthihanhtrang
 
Bài viết: 53
Ngày tham gia: Chủ nhật 11/11/12 22:35
Cảm ơn: 2 lần
Được cám ơn: 7 lần

Re: Chợ Tình Vùng Cao Tây Bắc

Gửi bàigửi bởi vuthihanhtrang » Thứ 4 23/01/13 10:52

@ xuongrong84: anh ơi, sao lại không gọi là chợ tình được, người ta toàn gọi như vậy mà. Người ta nói "chợ tình Sapa" chứ có thấy ai gọi là chợ phiên Sapa đâu. Đó chỉ là tên gọi thôi mà, đâu phải gọi là chợ tình thì cứ phải mua bán "tình" mới được. Cho dù bản chất của nó là chợ phiên (diễn ra vào 1 số ngày họp chợ nhất định như anh nói), nhưng không hẳn chỉ là trao đổi sản phẩm như kiểu thị trường mua bán, mà "Chợ tình" cũng còn là nơi trao đổi tình cảm giữa những đôi nam nữ yêu nhau mà không cưới được nhau nữa, một nét nhân văn độc đáo vô cùng của bà con vùng cao Tây Bắc (mà cũng "kinh tế" vô cùng vì nó thu hút khách du lịch, hihi) mà trên kia chị nham có đề cập. Theo ý kiến của em, cứ giữ lại tên gọi "chợ tình". Cảm ơn anh đã cung cấp kiến thức về ngày họp của một số phiên chợ vùng cao. ^^
"Trăm năm tao ngộ một giờ
Tình thương vô tận bất ngờ tái sinh"
Hình đại diện của thành viên
vuthihanhtrang
 
Bài viết: 53
Ngày tham gia: Chủ nhật 11/11/12 22:35
Cảm ơn: 2 lần
Được cám ơn: 7 lần

Re: Chợ Tình Vùng Cao Tây Bắc

Gửi bàigửi bởi Thanh Nga » Thứ 4 23/01/13 19:37

Chợ Tình là 2 từ lắp ghép được người Việt hiểu rộng rãi, cho nên theo em, việc sử dụng chợ tình thì không có gì là không ổn.
Chợ phiên có thể mang nghĩa rộng hơn, nó có thể bao gồm cả chợ tình, và những chợ hàng hoá khác. Ở đồng bằng vẫn có chợ phiên mà.
Hình đại diện của thành viên
Thanh Nga
 
Bài viết: 41
Ngày tham gia: Thứ 2 08/10/12 7:34
Cảm ơn: 17 lần
Được cám ơn: 3 lần

Re: Chợ Tình Vùng Cao Tây Bắc

Gửi bàigửi bởi Hồng Nhâm » Thứ 4 23/01/13 22:07

Cảm ơn mọi người đã đóng góp ý kiến. Mình sẽ tiếp thu ý kiến của mọi người để hoàn thiện đề tài của mình. Câu hỏi của Hạnh Trang theo mình được biết chợ tình Khau vai thuộc tỉnh Hà Giang. Hà Giang không phải thuộc Tây Bắc đâu bạn mà thuộc Vùng văn hóa Việt Bắc.
RANDOM_AVATAR
Hồng Nhâm
 
Bài viết: 45
Ngày tham gia: Thứ 2 21/01/13 0:16
Đến từ: Hưng Yên
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: Chợ Tình Vùng Cao Tây Bắc

Gửi bàigửi bởi conghieusts » Thứ 4 23/01/13 22:26

Nhâm có đề tài rất hay. Mình cũng cũng xin góp sức với các bạn vì chợ tình đúng là chỉ diễn ra chủ yếu ở vùng Tây Bắc nên so với các vùng khác mình cũng thấy sao sao đó. Hai là cũng nên nhìn nhận ý kiến của xuongrong84 là nên so với các chợ họp hàng tuần, hàng tháng, hàng năm hay họp theo ngày chính xác trong tháng. Có thể nham nên nghiên cứu chỉ riêng tỉnh Lào Cai thôi đã có nhiều lắm rồi như Sapa, Bắc Hà, Cán Cấu là những chợ phiên mang đặc sắc riêng. Thân ái!
RANDOM_AVATAR
conghieusts
 
Bài viết: 42
Ngày tham gia: Thứ 5 17/01/13 16:42
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 3 lần

Re: Chợ Tình Vùng Cao Tây Bắc

Gửi bàigửi bởi Hồng Nhâm » Thứ 3 05/03/13 15:21

Cảm ơn anh Hiếu nhiều nha. Em cũng đang phân vân về vấn đề đó vì đề tài hơi rộng.
RANDOM_AVATAR
Hồng Nhâm
 
Bài viết: 45
Ngày tham gia: Thứ 2 21/01/13 0:16
Đến từ: Hưng Yên
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: Chợ Tình Vùng Cao Tây Bắc

Gửi bàigửi bởi Hồng Nhâm » Thứ 4 13/03/13 6:33

BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 5
* Lập bảng
BẢNG PHÂN BIỆT CHỢ - CHỢ PHIÊN – CHỢ TÌNH
Hình ảnh

BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 6:
Chọn một khái niệm cơ bản trong đề tài nghiên cứu để phân tích
* Khái niệm chợ - chợ tình
- Chợ
1/ Nêu các định nghĩa và phân tích
Theo định nghĩa trong từ điển tiếng Việt đang được lưu hành: "Chợ là nơi công cộng để nhiều người đến mua bán vào những ngày hoặc những buổi nhất định" - Theo Đại Từ điển tiếng Việt - NXB Từ điển Bách Khoa - 2003 (tr.138)
Nhận xét:
Nhược điểm: chung chung, chưa đầy đủ, nghiêng về chợ phiên
Theo Đại Từ điển tiếng Việt - NXB Văn hoá Thông tin - 2004 (tr.155); "Chợ là nơi tụ họp giữa người mua và người bán để trao đổi hàng hóa, thực phẩm hàng ngày theo từng buổi hoặc từng phiên nhất định
Nhận xét:
Uư điểm: ngắn gọn, có tính khái quát cao
Nhược điểm: chưa rõ
Theo khái niệm thường dùng trong lĩnh vực thương mại : chợ là loại hình thương nghiệp truyền thống phát triển khá phổ biến ở nước ta ; chợ là hiện thân của hoạt động thương mại, là sự tồn tại của không gian thị trường mỗi vùng, nhất là vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và tập trung nhiều nhất ở các vùng đô thị, các thành phố lớn
Nhận xét:
Nhược điểm: Chưa rõ, còn dài dòng
Theo Thông tư số 15/TM-CSTTTN ngày 16/10/1996 của Bộ Thương Mại hướng dẫn tổ chức và quản lý chợ "Chợ là mạng lưới thương nghiệp được hình thành và phát triển cùng với sự phát triển của nền kinh tế xã hội".
Nhận xét:
Nhược điểm: Chưa cụ thể, chung chung
Theo Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính Phủ về phát triển và quản lý chợ "Chợ là loại hình kinh doanh thương mại được hình thành và phát triển mang tính truyền thống, được tổ chức tại một địa điểm theo quy hoạch, đáp ứng nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hoá và nhu cầu tiêu dùng của khu vực dân cư".
Nhận xét:
Ưu điểm: ngắn gọn, khái quát cao, phản ánh đầy đủ nội dung và chức năng của chợ
2/ Phân loại các định nghĩa, xác định những nét chung có thể tiếp thu, những đặc trưng cần bổ sung chỉnh sửa
* Những đặc trưng
- Là loại kinh doanh thương mại
- Mang tính truyền thống
- Được tổ chức theo quy hoạch
- Thực hiện mua bán, trao đổi hàng hóa
- Hoạt động theo mỗi ngày hoặc những buổi nhất định
- Tập trung ở mọi vùng
* Tiếp thu: Tác giả đề tài nhận thấy khái niệm của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính Phủ về phát triển và quản lý chợ là phù hợp hơn cả sau khi so sánh và đối chiếu nên xin tiếp thu khái niệm này
3/ Lập sơ đồ cấu trúc
Hình ảnh


* Sản phẩm cuối cùng:
Chợ là loại hình kinh doanh thương mại được hình thành và phát triển mang tính truyền thống, được tổ chức tại một địa điểm theo quy hoạch, đáp ứng nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hoá và nhu cầu tiêu dùng của khu vực dân cư".
- Chợ tình
Hiện nay chưa có một khái niệm nào về chợ tình. Nhưng theo một số tài liệu mạng họ quan niệm rằng: Chợ tình là nơi hò hẹn, trao gửi tình cảm, có những cử chỉ yêu đương diễn ra ở chợ theo phong tục, tập quán tuỳ từng địa phương. Cũng đương nhiên và dễ hiểu vì chợ là đầu mối, là điểm nút của hầu hết những sinh hoạt văn hoá của đồng bào vùng cao.
Quan điểm này chưa thực sự khái quát được đầy đủ về bản chất và ngữ nghĩa của hai chữ chợ tình
Theo ông Nguyễn Trùng Thương, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang cho rằng: Khái niệm chợ tình là biểu trưng cho sự có mặt đông vui. Người ở các xã trong vùng đến chợ để vui xuân, nhằm giao lưu tình cảm sau một hoặc nhiều năm xa cách.
Quan điểm này theo tác giả đề tài cũng chưa thật sự rõ và đầy đủ để trở thành một khái niệm mà chỉ là cách nhìn nhận về chợ tình mà thôi.
Từ những quan điểm nhìn nhận trên tác giả đề tài có thể đưa ra một khái niệm về chợ tình như sau: “ Chợ tình là điểm mà một vài tộc người thiểu số nhất định thuộc miền núi phía bắc lấy làm nơi hò hẹn, trao gửi tình cảm, kết bạn tri âm nhằm giao lưu tình cảm sau một hoặc nhiều năm xa cách theo đúng phong tục tập quán của các tộc người này”.
* Lập sơ đồ cấu trúc:

Hình ảnh

* Sản phẩm cuối cùng :
Chợ tình là điểm mà một vài tộc người thiểu số nhất định thuộc miền núi phía bắc lấy làm nơi hò hẹn, trao gửi tình cảm, kết bạn tri âm nhằm giao lưu tình cảm sau một hoặc nhiều năm xa cách theo đúng phong tục tập quán của các tộc người này”.
BÀI TẬP SỐ 7
So sánh xe máy và xe ô tô

Hình ảnh
RANDOM_AVATAR
Hồng Nhâm
 
Bài viết: 45
Ngày tham gia: Thứ 2 21/01/13 0:16
Đến từ: Hưng Yên
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Trang kế tiếp

Quay về Phương pháp học tập và nghiên cứu VHH

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron