Cám ơn Hạnh Trang rất nhiều, tui chẳng thấy bà ẩu tả một chút nào hết. Qua cách bà chăm chút bài tập của mình, qua cách bà chỉnh sửa các bài tập nhất là ở bài tập khó như bài tập định nghĩa đã thể hiện bà là người như thế nào rồi.
Điều mà Hạnh Trang nói:
Cũng là điều mà tui nghĩ đến đầu tiên khi xét về óc thiết thực:
Thứ nhất, từ đáp ứng được cái trước mắt tui mới suy ra thành chủ yếu đáp ứng nhu cầu vật chất trong thời gian hiện tại trong bảng so sánh và trong định nghĩa của mình tui nêu là sát hợp nhu cầu hiện tại.
Thứ hai, từ biết tính toán trước mà tui gọi là làm có kế hoạch tui mới thấy nó hướng tới cả tương lai và làm có kế hoạch, có tính toán thì phải suy tính thận trọng rồi.
Còn đặc trưng còn lại được tui nêu trong định nghĩa là: thể hiện trong cả ý thức và hành động. Vì tui thấy là khi xét một ai đó có óc thiết thực không người ta thường xem xét cả ý thức và hành động của người đó, còn với óc thực dụng người ta chủ yếu xem xét hành động, óc lãng mạn thì chủ yếu lại là ý thức. Nhưng sau một hồi phân tích lại thì cái đặc trưng này lung lay rùi, vì với một người có óc nào đi chăng nữa thì đầu tiên anh ta phải suy nghĩ hoặc là thiết thực hoặc là lãng mạn hoặc là thực dụng rồi sau đó sẽ thể hiện ra những hành động tương ứng. Nếu như ý thức và hành động không tương xứng với nhau thì - như thầy Thêm nói - đó chỉ có thể là người giả dối mà thôi.
Tui đang nghĩ xem ngoài những đặc trưng tui tìm được còn có đặc trưng nào tiêu biểu nữa không và liệu với những đặc trưng đó đã đủ để phân biệt với các khái niệm khác chưa? Tui sẽ sớm làm lại bài tập định nghĩa, lúc đó lại nhờ bà xem giúp nhé!
Cám ơn bà rất nhiều, Hạnh Trang à! (bà không biết tui mừng thế nào khi thấy comment của bà đâu ^^)
Điều mà Hạnh Trang nói:
vuthihanhtrang đã viết:thông thường hễ nghĩ tới óc thiết thực thì trong đầu tui (người thường) chỉ bật lên 2 cái: thứ nhất là đáp ứng được cái trước mắt, thứ 2 (chậm hơn 1 chút) là biết tính toán trước
Cũng là điều mà tui nghĩ đến đầu tiên khi xét về óc thiết thực:
Thứ nhất, từ đáp ứng được cái trước mắt tui mới suy ra thành chủ yếu đáp ứng nhu cầu vật chất trong thời gian hiện tại trong bảng so sánh và trong định nghĩa của mình tui nêu là sát hợp nhu cầu hiện tại.
Thứ hai, từ biết tính toán trước mà tui gọi là làm có kế hoạch tui mới thấy nó hướng tới cả tương lai và làm có kế hoạch, có tính toán thì phải suy tính thận trọng rồi.
Còn đặc trưng còn lại được tui nêu trong định nghĩa là: thể hiện trong cả ý thức và hành động. Vì tui thấy là khi xét một ai đó có óc thiết thực không người ta thường xem xét cả ý thức và hành động của người đó, còn với óc thực dụng người ta chủ yếu xem xét hành động, óc lãng mạn thì chủ yếu lại là ý thức. Nhưng sau một hồi phân tích lại thì cái đặc trưng này lung lay rùi, vì với một người có óc nào đi chăng nữa thì đầu tiên anh ta phải suy nghĩ hoặc là thiết thực hoặc là lãng mạn hoặc là thực dụng rồi sau đó sẽ thể hiện ra những hành động tương ứng. Nếu như ý thức và hành động không tương xứng với nhau thì - như thầy Thêm nói - đó chỉ có thể là người giả dối mà thôi.
Tui đang nghĩ xem ngoài những đặc trưng tui tìm được còn có đặc trưng nào tiêu biểu nữa không và liệu với những đặc trưng đó đã đủ để phân biệt với các khái niệm khác chưa? Tui sẽ sớm làm lại bài tập định nghĩa, lúc đó lại nhờ bà xem giúp nhé!
Cám ơn bà rất nhiều, Hạnh Trang à! (bà không biết tui mừng thế nào khi thấy comment của bà đâu ^^)



