gửi bởi mrcungnguyen » Thứ 3 12/03/13 22:43
NGƯỜI HOA Ở MIỀN TRUNG HỌ ĐẾN HỘI AN VÀO KHOẢNG TK17,18 VÀ HÌNH THÀNH NÊN THƯƠNG CẢNG HỘI AN SẦM UẤT,EM CÓ THỂ TÌM TÀI LIỆU VỀ HỘI AN SẼ THẤY.
ANH NHỚ LÀ VẬY,EM CÓ THỂ KIỂM TRA LẠI.HIHI
Có thể thấy sự phân bố của tộc người này ở Việt Nam qua một số vùng có đông người Hoa cư trú:
Duyên hải Nam Trung bộ 8.782
Tây Nguyên 21.165
Đông Nam bộ 581.950
Đồng bằng sông Cửu Long 199.778
( Nguồn: Tổng điều tra dân số năm 1999 của Tổng cục Thống kê. Hà Nội. Thống kê 2001)
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.Trần Lâm Biền (1998), “Giao lưu mỹ thuật Hoa-Việt”, Bước đầu tìm hiểu sự tiếp xúc và giao lưu văn hóa Việt-Hoa trong lịch sử. Nxb. Thế Giới, Hà Nội, tr.152.
2.Võ Văn Hoàng (2006), “Tìm hiểu chi tiết “mắt cửa” trong trang trí kiến trúc ở khu phố cổ Hội An”, Giá trị và tính đa dạng của Folklore Châu Á trong quá trình hội nhập, Nxb. Thế giới, Hà Nội, tr. 543.
3.Trần Hồng Liên (2005), Văn hóa người Hoa ở Nam bộ tín ngưỡng và tôn giáo, Nxb. Khoa học Xã hội, Thành phố Hồ Chí Minh.
4.Litina - Nguyễn Cẩm Thuý (Chủ biên) (1999), Bia chữ Hán trong hội quán người Hoa tại thành phố Hồ Chí Minh, Nxb. Khoa học xã hội, Thành phố Hồ Chí Minh.
5.Võ Thị Ánh Tuyết (2011), Hội quán của người Hoa ở Hội An (Quảng Nam), Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Khảo cổ học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG TP.HCM.
[1] Trần Lâm Biền (1998), “Giao lưu mỹ thuật Hoa-Việt”, Bước đầu tìm hiểu sự tiếp xúc và giao lưu văn hóa Việt-Hoa trong lịch sử. Nxb. Thế Giới, Hà Nội, tr.152.
[2] Võ Văn Hoàng (2006), “Tìm hiểu chi tiết “mắt cửa” trong trang trí kiến trúc ở khu phố cổ Hội An”, Giá trị và tính đa dạng của Folklore Châu Á trong quá trình hội nhập, Nxb. Thế giới, Hà Nội, tr. 543.
cungnguyen