Bài tập môn: Phương pháp nghiên cứu Khoa học
Giảng viên: GS.TS. Trần Ngọc Thêm
Học viên: Hồng Ngọc Nhi
Lớp: Cao học VHH- K14B
----------------------
Bài tập 1
1.Tên đề tài: Lễ hội dinh Thầy Thím dưới góc nhìn văn hóa học
2.Các cặp phạm trù đối lập cơ bản
2.1. Cấu trúc ngữ pháp tên đề tài
[Lễ hội] [dinh Thầy Thím] [dưới góc nhìn văn hóa học]
2.2. Các cặp phạm trù cơ bản
Lễ hội >< phi lễ hội
Lễ hội dân gian >< các lễ hội khác (lễ hội tôn giáo,…)
Dinh Thầy Thím >< với các nơi thờ tự khác (Dinh Cô, dinh Cậu…)
3. Cặp đối lập chính trong đề tài
Lễ hội dân gian >< các lễ hội khác (lễ hội tôn giáo, …)
4. Vận dụng phương pháp dịch lý để nghiên cứu
Tính tương hiện: lễ hội là sự kết hợp giữa phần lễ (niềm tin, tín ngưỡng) với phần hội (vui chơi, diễn xướng…). Các lễ hội dân gian xuất phát từ tín ngưỡng dân gian của giới bình dân, còn lễ hội tôn giáo thì có nguồn gốc xuất phát từ tôn giáo… Khi tín ngưỡng trở thành tôn giáo thì lễ hội dân gian cũng trở thành lễ hội tôn giáo.
Tính tương hoá: Việc thờ Thầy Thím có nguồn gốc từ tín ngưỡng thờ đa thần (cả thần nam lẫn thần nữ ), đồng thời có tính dung hợp, không phân biệt tộc người, xứ sở, nguồn gốc mà lòng tin vào sự phù hộ, giúp đỡ của các vị thần, thánh có nhiều tài năng siêu phàm, lòng nhân từ, đức độ luôn hiện hữu trong cộng đồng.
Tính hướng hoà: lễ hội dân gian và lễ hội dân gian có nhiều nét khác nhau về cách thức, nghi lễ, niềm tin nhưng nó có mối quan hệ qua lại, ảnh hưởng lẫn nhau. Và nhìn chung các lễ hội ở Việt Nam đều bị sự chi phối, ảnh hưởng của yếu tố tín ngưỡng dân gian, bản địa.

