VH ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI DÂN NAM BỘ TRONG TÁC PHẨM CỦA N NGOC TƯ

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về phương pháp luận và phương pháp học tập và nghiên cứu văn hoá học...

Re: VH ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI TÂY NAM BỘ TRONG TÁC PHẨM CỦA N NGOC

Gửi bàigửi bởi BẢO NGỌC » Thứ 4 18/06/14 20:52

Bài tập 4 : Sưu tầm tài liệu đa ngành, đa công cụ, đa chủng loại, đa phương tiện. Sử dụng document map.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
I. SÁCH, BÁO, TẠP CHÍ
1. Dương Thanh Bình 2009: Tìm hiểu ngôn ngữ truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư, Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống, số 4
2. Đình Khôi – Văn Quỳnh 2008: Văn Nguyễn Ngọc Tư - số lượng hay chất lượng, Tạp chí Thể thao và Văn Hóa, 19/10/2008
3. Đoàn Nhã Văn 2008: Nắng, gió, vịt và đàn bà giữa cánh đồng bất tận, Tạp chí Văn hóa Phật giáo, số 11.
4. Trần Ngọc Thêm (chủ biên) 2014: Văn hóa người Việt vùng Tây Nam Bộ, TPHCM: NXB Văn hóa - Văn nghệ
5. Đỗ Lai Thúy 1999: Từ cái nhìn văn hóa, Hà Nội: NXB Văn hóa dân tộc
6. Đỗ Lai Thúy 2006: Mối quan hệ giữa văn hóa và văn học, Tạp chí văn hóa nghệ thuật, số 3 (285), tr. 57-59
7. Huỳnh Công Tín 2006: Cảm nhận bản sắc Nam Bộ, Hà Nội: NXB Văn hóa Thông tin
8. Lê Trung Hoa 2002: Tìm hiểu nguồn gốc địa danh Nam Bộ và Tiếng Việt Văn học, Hà Nội: NXB Khoa học Xã hội
9. Trịnh Hoài Đức 2004: Gia Định thành thông chí, Đồng Nai: NXB Đồng Nai
10. Sơn Nam 1986: Hương rừng Cà Mau, (tập 1,2), TPHCM: NXB Trẻ
11. Sơn Nam 2004: Lịch sử khẩn hoang miền Nam,TPHCM: NXB Trẻ
12. Sơn Nam 2005: Tử U Minh đến Cần Thơ, TPHCM: NXB Trẻ
13. Vương Liêm 2004: Đồng quê Nam Bộ thập niên 40, TPHCM: NXB Văn nghệ
II. LUẬN VĂN
14. Nguyễn Văn Đông 2005: Văn hóa và con người Nam Bộ trong tác phẩm Bình Nguyên Lộc, Luận văn Thạc sĩ, Chuyên ngành Văn học Việt Nam, TPHCM: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
15. Nguyễn Bình Khang 2009: Phương ngữ Nam Bộ trong các sáng tác của Nguyễn Ngọc Tư, Luận văn Thạc sĩ, Chuyên ngành Ngôn ngữ học, TPHCM: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
16. Võ Văn Thành 2011: Văn hóa Nam Bộ qua tác phẩm của nhà văn Sơn Nam, Luận văn Thạc sĩ, Chuyên ngành Văn hóa học, TPHCM: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
III. Nguồn Internet
17. Huỳnh Công Tín 2006: Nguyễn Ngọc Tư – nhà văn trẻ Nam Bộ. - http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/sa ... 74306.html
18. Hạnh Đỗ 2013: Nguyễn Ngọc Tư: “Mình thơm nắng thì khỏi cần nước hoa”. - http://www.tienphong.vn/van-nghe/nguyen ... 642926.tpo
19. Tiểu Quyên 2014: Nguyễn Ngọc Tư phiêu dạt với đảo. - http://nld.com.vn/van-hoa-van-nghe/nguy ... 404077.htm
20. Huỳnh Kim 2012: Nguyễn Ngọc Tư: Một nhà văn viết về thân phận con người. - http://www.thanhnien.com.vn/pages/20121 ... nguoi.aspx
21. Đoàn Ánh Dương 2013: Môi trường và nhân tính: tự sự của Nguyễn Ngọc Tư trong Cánh đồng bất tận. - http://tapchisonghuong.com.vn/tin-tuc/p ... t-tan.html
IV. Đĩa DVD
22. Cải ơi – Hãng phim TFV, 2011. (90 phút) Đạo diễn Nguyễn Phương Điền
23. Cánh đồng bất tận – Công ty BHD, 2010.(113 phút) Đạo diễn: Nguyễn Phan Quang Bình
24. Mekong ký sự - Hãng phim truyền hình TP.HCM, 2009
(44 tập) Tổng đạo diễn: NSND Phạm Khắc
Hãy có chừng mực khi hạnh phúc, hãy tỉnh táo khi bất hạnh.
Hình đại diện của thành viên
BẢO NGỌC
 
Bài viết: 20
Ngày tham gia: Thứ 7 31/05/14 13:13
Cảm ơn: 2 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: VH ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI TÂY NAM BỘ TRONG TÁC PHẨM CỦA N NGOC

Gửi bàigửi bởi BẢO NGỌC » Thứ 4 18/06/14 20:56

Hình ảnh
Hình ảnh
Hãy có chừng mực khi hạnh phúc, hãy tỉnh táo khi bất hạnh.
Hình đại diện của thành viên
BẢO NGỌC
 
Bài viết: 20
Ngày tham gia: Thứ 7 31/05/14 13:13
Cảm ơn: 2 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: VH ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI DÂN NAM BỘ TRONG TÁC PHẨM CỦA N NGOC

Gửi bàigửi bởi băng tâm_py » Thứ 4 18/06/14 22:44

ngọc ơi! ko biết ngọc làm cái này là ngọc đã tham khảo ở đâu rồi, Tâm thấy cái chương 3: văn hóa ứng xử với môi trường phi tự nhiên nghe sao lạ zữ, tại phổ biến là ứng xử môi trường tự nhiên và xã hội, mong ngọc làm rõ cho tâm hiểu
RANDOM_AVATAR
băng tâm_py
 
Bài viết: 10
Ngày tham gia: Chủ nhật 01/06/14 16:09
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: VH ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI TÂY NAM BỘ TRONG TÁC PHẨM CỦA N NGOC

Gửi bàigửi bởi BẢO NGỌC » Thứ 4 18/06/14 23:33

:lol:
Cảm ơn Băng Tâm, thiệt tình là Ngọc muốn làm văn hóa ứng xử không phải với tự nhiên nhưng nó cũng không hẳn xã hội, nhưng chưa tìm ra từ hay hơn nên dùng tạm cụm từ " phi tự nhiên", khi nào nghĩ ra thì sửa! hihi :P
Hãy có chừng mực khi hạnh phúc, hãy tỉnh táo khi bất hạnh.
Hình đại diện của thành viên
BẢO NGỌC
 
Bài viết: 20
Ngày tham gia: Thứ 7 31/05/14 13:13
Cảm ơn: 2 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: VH ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI DÂN NAM BỘ TRONG TÁC PHẨM CỦA N NGOC

Gửi bàigửi bởi BẢO NGỌC » Thứ 4 23/07/14 22:44

BÀI TẬP 6
BƯỚC 1: TÌM CÁC ĐỊNH NGHĨA
1. Bùi Thiết , 2000. Cảm nhận về văn hóa , NXB Văn hóa thông tin: văn hóa ứng xử là cách ứng xử mà con người sáng tạo và xác lập để duy trì các mối liên hệ giữa người với người và giữa con người với thế giới chung quanh.
2. Nguyễn Thanh Tuấn, 2008. Văn hóa ứng xử Việt Nam hiện nay, NXB Từ điển Bách khoa & Viện Văn hóa: văn hóa ứng xử là hệ thống các khuôn mẫu ứng xử được thể hiện ở thái độ, kỹ năng ứng xử của cá nhân và cộng đồng người trong mối quan hệ với môi trường thiên nhiên, xã hội và bản thân, trên cơ sở những chuẩn mực văn hóa xã hội nhất định, để bảo tồn, phát triển cuộc sống của cá nhân và cộng đồng nhằm làm cho cuộc sống của cá nhân và cộng đồng giàu tính người hơn.
3. Hồ Sĩ Vịnh, 2006. Về bản lĩnh văn hóa Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia: văn hóa ứng xử là một bộ phận của văn hóa đạo đức và nhân cách con người. Đó là những hành vi, lời nói, phương thức tiến hành một cách văn minh, lịch sự, đẹp, thích hợp trong việc giao tiếp với gia đình, cộng đồng xã hội, đối với môi trường sinh thái và môi trường tự nhiên.
4. Bùi Nam Sơn, 2013. Văn hóa ứng xử là cách thể hiện ra bên ngoài của những thái độ - yêu, thích, ghét, trọng, khinh..., và người ta có thể học hỏi, chia sẻ những điều này với nhau."
BƯỚC 2: LẬP BẢNG

Hình ảnh
Hãy có chừng mực khi hạnh phúc, hãy tỉnh táo khi bất hạnh.
Hình đại diện của thành viên
BẢO NGỌC
 
Bài viết: 20
Ngày tham gia: Thứ 7 31/05/14 13:13
Cảm ơn: 2 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: VH ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI TÂY NAM BỘ TRONG TÁC PHẨM CỦA N NGOC

Gửi bàigửi bởi BẢO NGỌC » Thứ 7 25/10/14 16:46

BỔ SUNG BÀI TẬP 6
Bước 3: Phân loại các định nghĩa
Đặc trưng giống: cách ứng xử, khuôn mẫu ứng xử, hành vi, thái độ.
Đặc trưng loài: do con người tạo lập, trong phạm vi ứng xử giữa người với người, giữa con người với tự nhiên.
Từ 4 định trên có thể tiếp thu:
- Cách ứng xử
- Con người
- Phạm vi là: giữa người với người, giữa người với tự nhiên.
Bước 4: Các cách sử dụng khái niệm hiện hành
Văn hóa ứng xử trong nhà trường, văn hóa ứng xử trong nhà trường…
Văn hóa ứng xử với tự nhiên, văn hóa ứng xử với môi trường xã hội..
Bước 5: Xác định đặc trưng giống
Cách ứng xử là đặc trưng giống
Bước 6: Xác định các đặc trưng loài
- Con người
- thế giới xung quanh
- trên cơ sở những chuẩn mực văn hóa xã hội
Bước 7: Lập sơ đồ

Hình ảnh




Định nghĩa: Văn hóa ứng xử là cách ứng xử của con người với thế giới xung quanh dựa trên những chuẩn mực văn hóa xã hội nhất định.
Định nghĩa trên vẫn còn lặp từ nên sửa lại như sau: Văn hóa ứng xử là cách thức xử sự của con người với môi trường tự nhiên và xã hội dựa trên những chuẩn mực văn hóa xã hội nhất định
Hãy có chừng mực khi hạnh phúc, hãy tỉnh táo khi bất hạnh.
Hình đại diện của thành viên
BẢO NGỌC
 
Bài viết: 20
Ngày tham gia: Thứ 7 31/05/14 13:13
Cảm ơn: 2 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: VH ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI TÂY NAM BỘ TRONG TÁC PHẨM CỦA N NGOC

Gửi bàigửi bởi BẢO NGỌC » Thứ 7 25/10/14 18:02

BÀI TẬP 5: Chọn một nội dung thích hợp trong đề tài để lập bảng

BẢNG: Tính bộc trực của người Tây Nam Bộ
(dựa theo Trần Ngọc Thêm (cb) 2013: Văn hóa người Việt vùng Tây Nam Bộ. - Tp.HCM: NXB Văn hóa - Văn nghệ, 887 tr.)


Hình ảnh
Hãy có chừng mực khi hạnh phúc, hãy tỉnh táo khi bất hạnh.
Hình đại diện của thành viên
BẢO NGỌC
 
Bài viết: 20
Ngày tham gia: Thứ 7 31/05/14 13:13
Cảm ơn: 2 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: VH ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI TÂY NAM BỘ TRONG TÁC PHẨM CỦA N NGOC

Gửi bàigửi bởi BẢO NGỌC » Thứ 7 25/10/14 18:19

CHỈNH SỬA BÀI TẬP 3: PHẦN BỐ CỤC CỦA ĐỀ TÀI
Chương một: Những vấn đề chung
1.1. Văn hóa ứng xử
1.1.1. Khái niệm văn hóa
1.1.2. Khái niệm ứng xử
1.1.3. Khái niệm văn hóa ứng xử
1.1.4. Cơ sở của văn hóa ứng xử
1.2. Định vị vùng văn hóa Tây Nam Bộ
1.3. Nghiên cứu văn học qua tư liệu văn chương
1.3.1. Tiếp cận văn hóa học từ văn chương
1.3.2. Nguyễn Ngọc Tư và các tác phẩm
Tiểu kết chương 1
Chương hai: Văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên
2.1. Văn hóa ứng xử với đất và nước
2.2. Văn hóa ứng xử với khí hậu, thời tiết
2.3. Văn hóa ứng xử với động vật và thực vật
Tiểu kết chương 2
Chương ba: Văn hóa ứng xử với môi trường xã hội
3.1. Ứng xử với bản thân
3.2. Ứng xử trong gia đình
3.2.1. Quan hệ vợ chồng
3.2.2. Quan hệ cha mẹ - con cái
3.2.3. Quan hệ anh, chị, em
3.3. Ứng xử trong môi trường xã hội
3.3.1. Quan hệ giữa chính quyền và người dân
3.3.2. Quan hệ với hang xóm
3.3.3. Quan hệ với bạn bè
3.3.4. Quan hệ về giới
Tiểu kết chương 3
Hãy có chừng mực khi hạnh phúc, hãy tỉnh táo khi bất hạnh.
Hình đại diện của thành viên
BẢO NGỌC
 
Bài viết: 20
Ngày tham gia: Thứ 7 31/05/14 13:13
Cảm ơn: 2 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: VH ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI TÂY NAM BỘ TRONG TÁC PHẨM CỦA N NGOC

Gửi bàigửi bởi BẢO NGỌC » Thứ 7 25/10/14 19:07

BÀI TẬP 7:
CHỌN MỘT CẶP ĐỐI TƯỢNG, LẬP BẢNG SO SÁNH

Hình ảnh
Hãy có chừng mực khi hạnh phúc, hãy tỉnh táo khi bất hạnh.
Hình đại diện của thành viên
BẢO NGỌC
 
Bài viết: 20
Ngày tham gia: Thứ 7 31/05/14 13:13
Cảm ơn: 2 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: VH ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI DÂN NAM BỘ TRONG TÁC PHẨM CỦA N NGOC

Gửi bàigửi bởi trần thị diệu thoa » Thứ 2 27/10/14 23:31

hi Ngọc
đề tài khi nghe tên đã thích rôi, chắc có lẽ là thích văn của nguyễn ngọc tự.
ah ngọc ơi tại sao chương 1 mình không ghi là cơ sở lí luận và thực tiễn và lại là những vấn đề chung?
RANDOM_AVATAR
trần thị diệu thoa
 
Bài viết: 47
Ngày tham gia: Thứ 7 11/10/14 1:08
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 3 lần

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Phương pháp học tập và nghiên cứu VHH

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến16 khách

cron