Chuyên đề: Phương pháp nghiên cứu khoa học
Giảng viên : GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm
Học viên : Hồ Ngọc Diễm Thanh
Lớp : Cao học CAH 2013 – 2015
MSHV : 0305151301
-----------------------------------------------------------------------------------------
BÀI TẬP THỰC HÀNH 2: ĐỊNH VỊ ĐỐI TƯỢNG VÀ LẬP ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHO ĐỀ TÀI ĐÃ CHỌNBÀI LÀM
Tên đề tài:
SỨC MẠNH MỀM CỦA ẤN ĐỘ Ở ĐÔNG NAM Á GIAI ĐOẠN 2001 – 2013I. Định vị đối tượng:- Đối tượng nghiên cứu: sức mạnh mềm của Ấn Độ
+ C (chủ thể): quốc gia Ấn Độ
+ K (không gian): khu vực Đông Nam Á
+ T (thời gian): giai đoạn 2001 – 2013
II. Lập Đề cương chi tiết:1/ Lý do chọn đề tài:- Lý do khách quan: Trong thế kỷ XXI, sức mạnh mềm là lựa chọn ưu tiên của các nước trong việc giải quyết các vấn đề quan hệ quốc tế. Ấn Độ - một trong những cường quốc hạng trung, đang muốn vươn mình ra thế giới, trở thành một trong nước có tầm ảnh hưởng nhất bên cạnh Mỹ, Trung Quốc.
- Lý do chủ quan: Từng là sinh viên ngành Quốc tế học, có mối quan tâm đến những vấn đề quyền lực trong quan hệ quốc tế.
2/ Mục đích nghiên cứu:Nghiên cứu và hiểu rõ sức mạnh mềm Ấn Độ sẽ là cơ hội để Việt Nam học hỏi phát triển sức mạnh mềm nhằm tăng cường ảnh hưởng ở các nước trong khu vực Đông Nam Á.
3/ Lịch sử nghiên cứu vấn đề:- Ở Việt Nam chưa có một công trình nào nghiên cứu về sức mạnh mềm Ấn Độ. Liên quan gián tiếp đến đề tài này, chỉ có những công trình nghiên cứu về sức mạnh mềm nói chung và chính sách đối ngoại Ấn Độ nói riêng, đó là các công trình:
+ Nguyễn Minh với bài viết “Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế” đăng trên tapchicongsan.org.vn. Bài viết đã đưa ra một số tổng hợp lý thuyết và thực tiễn về sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế. Trong đó, có khái niệm sức mạnh mềm của Joseph Nye và sức mạnh mềm đã được các quốc gia lớn trên thế giới sử dụng như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc.
+ Năm 2002, Trần Thị Lý có công trình nghiên cứu “Sự điều chỉnh chính sách của cộng hòa Ấn Độ từ năm 1991 đến năm 2000”. Tác giả đã tìm hiểu những nguyên nhân chính dẫn đến sự điều chỉnh chính sách của Ấn Độ và chính sách đối ngoại đối với các nước láng giềng và các cường quốc sau chiến tranh lạnh từ 1991 đến 2000.
+ Năm 2005, Nguyễn Trường Sơn có công trình nghiên cứu thạc sỹ “Chính sách ‘hướng Đông’ của Ấn Độ và tác động của nó tới quan hệ ASEAN”. Tác giả đã tập trung phân tích những nguyên nhân chính dẫn đến sự điều chỉnh chính sách của Ấn Độ và quan hệ của Ấn Độ đối với các nước ASEAN trong quá trình thực hiện chính sách này. Công trình trên được đề cập đến ở mức độ nhất định của chính sách hướng Đông từ 1991 đến 2005.
+ Năm 2010, công trình nghiên cứu thạc sỹ “Sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của cộng hòa Ấn Độ từ 2000 đến năm 2009” của Đặng Trọng Bảo. Tác giả đã tìm hiểu những nhân tố tác động đến sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Ấn Độ từ sau vụ khủng bố 11/9/2001 ở Mỹ và chính sách đối ngoại đối với các cường quốc Mỹ, Trung Quốc, Liên bang Nga và khu vực Đông Nam Á.
- Ở nước ngoài, có công trình tiêu biểu như:
+ “Soft power: The Means to success in world politics” xuất bản năm 2004 (Public Affairs, New York) là quyển sách được GS. Joseph S.Nye trình bày hệ thống về khái niệm và nội hàm sức mạnh mềm. Trong đó, có đề cập đến sức mạnh mềm ở các nước và khu vực tiêu biểu, trong đó có Ấn Độ.
+ “India’s relationship with South East Asia” đã bổ sung những thông tin mới và quan trọng về chính sách hướng Đông của Ấn Độ đối với khu vực Đông Nam Á.
+ Ngoài ra còn công trình “Communicating India's soft power: Buddha to Bollywood” của Dr. Daya Thussu, xuất bản năm 2013. Cuốn sách này cung cấp chi tiết về sức mạnh mềm của Ấn Độ thể hiện trên lĩnh vực văn hóa như: Phật giáo, yoga, âm nhạc, vũ đạo, điện ảnh,…
4/ Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:- Đối tượng nghiên cứu: sức mạnh mềm của Ấn Độ
- Phạm vi nghiên cứu:
+ Chủ thể: quốc gia Ấn Độ
+ Không gian: khu vực Đông Nam Á
+ Thời gian: giai đoạn 2001 – 2013
5/ Ý nghĩa khoa học và thực tiễn: - Về mặt khoa học: Góp phần nghiên cứu, tìm hiểu về sức mạnh mềm nói chung và sức mạnh mềm Ấn Độ nói riêng.
- Về mặt thực tiễn: Trở thành nguồn tài liệu tham khảo có ích trong việc học tập và giảng dạy cho các chuyên ngành có liên quan.
6/ Phương pháp nghiên cứu và nguồn tư liệu:- Phương pháp nghiên cứu: phương pháp lịch sử, phương pháp nghiên cứu tình huống, phương pháp hệ thống, phương pháp logic.
- Nguồn tư liệu: Các công trình nghiên cứu về sức mạnh mềm của các nước nói chung và Ấn Độ nói riêng qua các bài báo của các học giả trong và ngoài nước đăng trên các tạp chí chuyên ngành và các trang thông tin trực tuyến.
7/ Bố cục đề tài:Ngoài phần dẫn nhập, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, bài nghiên cứu gồm 3 chương
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn
Làm sáng tỏ kiến thức tổng quát về lý thuyết sức mạnh mềm nói chung và sức mạnh mềm Ấn Độ ở Đông Nam Á nói riêng.
Chương 2: Quá trình triển khai sức mạnh mềm của Ấn Độ ở Đông Nam Á giai đoạn 2001 – 2013
Nhằm tìm hiểu sức mạnh mềm của Ấn Độ tại khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2001 – 2013 trong một vài biểu hiện thực tiễn nổi trội ở ba lĩnh vực: ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa và ngoại giao khoa học công nghệ.
Chương 3: Kết quả, triển vọng sức mạnh mềm của Ấn Độ ở Đông Nam Á và kinh nghiệm cho Việt Nam.
Xác định được kết quả của việc triển khai sức mạnh mềm Ấn Độ tại khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2001 – 2013 bao gồm những điều đạt được (thành tựu) và những điều chưa như mong đợi (hạn chế). Từ đó, nêu kinh nghiệm cho việc phát triển sức mạnh mềm Việt Nam.
III. Đề cương chi tiết:MỤC LỤC
DẪN NHẬP
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN1.1 Cơ sở lý luận:
1.1.1 Khái niệm sức mạnh mềm:
1.1.2 Đặc điểm của sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế:
1.1.3 Vai trò của sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế:
1.2 Cơ sở thực tiễn:
1.2.1 Quan điểm của Ấn Độ về sức mạnh mềm:
1.2.2 Vị trí chiến lược của Đông Nam Á đối với Ấn Độ:
1.2.3 Quá trình triển khai sức mạnh mềm Ấn Độ ở Đông Nam Á trước thế kỷ XXI:
Tiểu kết
CHƯƠNG 2. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI SỨC MẠNH MỀM CỦA ẤN ĐỘ Ở ĐÔNG NAM Á GIAI ĐOẠN 2001 – 20132.1 Những cơ sở tác động đến sự triển khai sức mạnh mềm Ấn Độ ở Đông Nam Á giai đoạn 2001 – 2013:
2.1.1 Tình hình quốc tế:
2.1.2 Tình hình khu vực Đông Nam Á:
2.1.3 Tình hình ở Ấn Độ:
2.2 Hoạt động triển khai sức mạnh mềm Ấn Độ ở Đông Nam Á giai đoạn 2001 – 2013:
2.3.1 Trong lĩnh vực kinh tế:
2.3.2 Trong lĩnh vực văn hóa:
2.3.3 Trong lĩnh vực khoa học công nghệ:
Tiểu kết
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ, TRIỂN VỌNG SỨC MẠNH MỀM ẤN ĐỘ VÀ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM3.1 Kết quả của sức mạnh mềm Ấn độ:
3.1.1 Thành tựu:
3.1.2 Hạn chế:
3.2 Triển vọng của sức mạnh mềm Ấn Độ:
3.3 Kinh nghiệm cho Việt Nam:
Tiểu kết
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC