Chuyên đề: Phương pháp nghiên cứu khoa học
GVHD: GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm
HVTH: PHAN THANH HUYỀN
Lớp Cao học Châu Á học 2013 – 2015
MSHV: 0305151313Sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của mọi người, Huyền có sửa lại đề cương với nội dung như sau
BÀI THỰC HÀNH 2:* Xác định đối tượng:Đối tượng: văn hóa kinh doanh của người Ả Rập
K: trung đông
Trung Đông bao gồm khu vực Tây Á và Bắc Phi

nguồn:http://vi.wikivoyage.org/wiki/Trung_%C4%90%C3%B4ng
C: người Ả Rập theo Islam giáo
dân tộc chủ thể: người Ả Rập

nguồn:
http://cdn0.vox-cdn.com/assets/4232063/ ... nic_lg.pngtôn giáo chính: Islam giáo

nguồn:
http://en.wikipedia.org/wiki/Muslim_worldT: hiện nay
* Lập đề cương chi tiết cho đề tài đã chọn:Mục lục
Dẫn nhập
1. Lý do chọn đề tài-Trong bối cảnh toàn cầu hóa, mọi quốc gia đều mở rộng giao lưu với các nước khác trên mọi lĩnh vực: văn hóa, kinh tế, giáo dục, ... Trong đó giao lưu kinh tế, thúc đẩy thương mại đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao đời sống nhân dân, phát triển xã hội và khẳng định vị thế trên chính trường quốc tế. Chính vì thế, việc tìm hiểu về văn hóa kinh doanh của các quốc gia trên thế giới được đặt ra như một nhu cầu thiết yếu cho nhà nước cũng như các doanh nghiệp khi thâm nhập vào một thị trường mới.
-Thế giới Ả Rập là một thị trường mới, đầy hấp dẫn đối với doanh nghiệp Việt Nam chính vì thế rất cần có những nghiên cứu về đề tài này. Với thực tế được đào tạo chuyên ngành tiếng Ả Rập, có thời gian học tập và nghiên cứu tại Ai Cập, cộng tác và làm việc với nhiều doanh nhân người Ả Rập; tôi tin rằng những lợi thế nêu trên sẽ giúp tôi hoàn thành đề tài nghiên cứu này.
2. Mục đích nghiên cứu vấn đềĐề tài làm rõ những vấn đề sau:
- Các nhân tố hình thành văn hóa kinh doanh của người Ả Rập theo Islam giáo hiện nay
- Đặc trưng văn hóa kinh doanh của người Ả Rập theo Islam giáo trên 2 bình diện: vật chất và tinh thần
3. Lịch sử nghiên cứuViệc nghiên cứu văn hóa kinh doanh của người Ả Rập còn rất hạn chế, người viết hiện chưa tìm thấy một công trình nghiên cứu nào liên quan trực tiếp tới đề tài này. Một số công trình liên quan gián tiếp đến đề tài này có thể kể đến như sau:
-Ở nước ngoài:
+برغثي، محمد حسن (Mohamed Hassan Bargathi)với cuốn "الثقافة العربية والعولمة: دراسة سوسيولوجية لاراء المثقفين العرب" (văn hóa Ả Rập và toàn cầu hóa: nghiên cứu xã hội học về trí thức Ả Rập), tác giả đề cập đến bối cảnh toàn cầu hóa kéo theo sự du nhập văn hóa phương tây vào xã hội Ả Rập. Quá trình tiếp biến văn hóa diễn ra gây ra nhiều thay đổi trong xã hội Ả Rập, tác giả nhấn mạnh việc phát huy vai trò của trí thức trong việc giữ gìn bản sắc Ả Rập trong quá trình hội nhập. Thông qua cuốn sách này, chúng ta có thể khái quát nên bối cảnh văn hóa nói chung, văn hóa kinh doanh nói riêng ở Ả Rập.
+Kip Becker với cuốn "Islam and Business: Cross-Cultural and Cross-National Perspectives", Sascha Noack với cuốn "Business Guide: Doing Business in Dubai & the United Arab Emirates", Anthony Shoult với cuốn "Doing Business with Saudi Arabia" đây là các tác phẩm tổng hợp một số nghiên cứu về kinh doanh tại Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan, Ai Cập, Lebanon, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và Saudi Arabia. Những tác phẩm này trình bày những cách tiếp cận với việc kinh doanh tại một số quốc gia ở thế giới Ả Rập, đưa ra những chỉ dẫn dựa trên kinh nghiệm cá nhân nhưng chưa mang tính khái quát cao.
-Ở Việt Nam: các nghiên cứu tập trung vào văn hóa Islam của người Chăm, các nghiên cứu về văn hóa trong đó có văn hóa kinh doanh của người Ả Rập hầu như không có, chỉ có thể tìm thấy một số bài viết chia sẻ kinh nghiệm trên internet, ngoài ra còn có những cuốn sách hoặc bài báo đánh giá cao tiềm năng hợp tác Việt Nam và Trung Đông, có thể kể đến như: Trần Xuân Tùng, Đậu Xuân Đạt với bài báo "Cơ sở lý luận và thực tiễn của quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Đông", Đinh Thị Thơm (chủ biên) với cuốn "Thị trường một số nước châu Phi cơ hội đối với Việt Nam", ... nhóm tác giả đã trình bày lịch sử quan hệ và triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và Trung Đông.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng: văn hóa kinh doanh của người Ả Rập
K: trung đông
C: người Ả Rập theo Islam giáo
T: hiện nay
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn-Về mặt khoa học, đề tài cung cấp những góc nhìn mới trong việc nghiên cứu văn hóa kinh doanh của người Ả Rập theo Islam giáo, hình thành một hệ thống lý luận và khung lý thuyết nhất quán, từ đó tiếp tục đào sâu nghiên cứu về đề tài này, rút ra những kinh nghiệm hoặc ứng dụng trong những đề tài có liên quan.
-Về mặt thực tiễn, việc nghiên cứu vừa khái quát vừa sâu sắc về văn hóa kinh doanh tại Trung Đông sẽ giúp ta có những nhìn nhận đúng đắn về doanh nhân Ả Rập và tiến tới thực hiện thành công các thương vụ; đồng thời mở ra một thị trường rộng lớn không chỉ với hơn 20 nước Trung Đông mà cả các cộng đồng Islam trên thế giới.
6. Phương pháp nghiên cứu và nguồn tư liệu-Phương pháp nghiên cứu: Trong đề tài này, tôi sử dụng phương pháp nghiên cứu so sánh với hướng tiếp cận liên ngành (Interdisciplinary Studies), phương pháp nghiên cứu xuyên văn hóa (cross-cultural studies), phương pháp hệ thống - cấu trúc, ...
-Nguồn tư liệu:số liệu thống kê từ website, các công trình nghiên cứu về kinh doanh tại Trung Đông, các kinh điển của Islam giáo ( Kinh Quran, Lời giáo huấn Hadith, Luật Shari’a), các bài báo khoa học trên tạp chí trong và ngoài nước.
7. Bố cục của luận vănNgoài phần phần dẫn nhập, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục thì luận văn gồm 3 chương chính với kết cấu như sau:
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
Chương 2: NỀN TẢNG VĂN HÓA KINH DOANH CỦA NGƯỜI Ả RẬP THEO ISLAM GIÁO
Chương 3: VĂN HÓA KINH DOANH CỦA NGƯỜI Ả RẬP THEO ISLAM GIÁO TỪ GÓC ĐỘ VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN
----
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN1.1. Cơ sở lý luận1.1.1. Những định nghĩa về văn hóa
1.1.2. Khái niệm văn hóa kinh doanh
1.1.3. Khái niệm Islam giáo
1.2. Cơ sở thực tiễn1.2.1.Văn hóa kinh doanh Ả Rập nhìn theo không gian
1.2.2.Văn hóa kinh doanh Ả Rập nhìn theo chủ thể
1.2.3.Văn hóa kinh doanh Ả Rập nhìn theo thời gian
Tiểu kết chương 1
Chương 2: NỀN TẢNG VĂN HÓA KINH DOANH CỦA NGƯỜI Ả RẬP THEO ISLAM GIÁO2.1. Văn hóa kinh doanh tiền Islam giáo2.1.1. Văn hóa du mục
2.1.2. Các nguyên tắc kinh doanh
2.1.3. Hình thức kinh doanh
2.2. Văn hóa kinh doanh Islam giáo2.2.1. Luật kinh doanh
2.2.2. Nghi thức kinh doanh
2.2.3. Hoạt động kinh doanh
2.3. Văn hóa kinh doanh trong bối cảnh toàn cầu hóa2.3.1. Sự du nhập của văn hóa ngoại lai
2.3.2. Ảnh hưởng của văn hóa ngoại lai
2.3.3. Xu hướng của văn hóa kinh doanh trong hiện tại và tương lai
Tiểu kết chương 2
Chương 3: VĂN HÓA KINH DOANH CỦA NGƯỜI Ả RẬP THEO ISLAM GIÁO TỪ GÓC ĐỘ VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN 3.1. Vật chất trong văn hóa kinh doanh 3.1.1. Vấn đề lợi nhuận trong kinh doanh
3.1.2. Phương thức kinh doanh
3.1.3. Quy mô doanh nghiệp
3.2.Tinh thần trong văn hóa kinh doanh3.2.1. Nhận thức trong văn hóa kinh doanh
3.2.2. Quy luật trong văn hóa kinh doanh
3.2.3. Ứng xử trong văn hóa kinh doanh
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC