Bài tập môn: Phương pháp nghiên cứu Khoa học
Giảng viên: GS.TS. Trần Ngọc Thêm
Học viên: Nguyễn Thị Thu Hằng
Lớp: Cao học CAH 2013-2015
----------------------
Bài tập 1
Chọn 1 đề tài nghiên cứu và phân tích đề tài đã chọn.
_Phân tích cấu trúc tên đề tài.
_ Xác định đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
_ Lập sơ đồ.
_ Xác định các cặp đối lập cơ bản => xác định vấn đề cần đi sâu nghiên cứu.
Bài làm
Tên đề tài
QUAN HỆ CHÍNH TRỊ MỸ - HÀN THỜI KỲ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI PARK JUNG HEE
1. Phân tích cấu trúc tên đề tài
[Quan hệ chính trị] [Mỹ - Hàn] [thời kỳ chế độ độc tài Park Jung Hee]
2. Xác định đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu ở đây lấy trọng tâm là quan hệ giữa Mỹ và Hàn Quốc.
Phạm vi nghiên cứu thu hẹp trong mối quan hệ chính trị giữa hai quốc gia này dưới thời chế độ độc tài Park Jung Hee được thiết lập từ năm 1961 đến năm 1979.
3. Xác định các cặp phạm trù đối lập cơ bản
Mỹ >< Hàn Quốc – Rõ ràng
Hỗ trợ, hợp tác >< Xung đột, mâu thuẫn – Không rõ ràng => vấn đề cần đi sâu nghiên cứu.
Văn hóa chính trị phương Tây >< Văn hóa chính trị phương Đông – Rõ ràng
Xác định vấn đề cần đi sâu nghiên cứu
Hỗ trợ, hợp tác >< Xung đột, mâu thuẫn – Không rõ ràng => vấn đề cần đi sâu nghiên cứu. Sự hỗ trợ về kinh tế, quân sự của Mỹ cho Hàn Quốc trong giai đoạn xây dựng nền kinh tế mới như thế nào. Đổi lại Hàn Quốc đã trở thành đồng minh của quốc gia này và cho Mỹ những đặc quyền trên lãnh thổ của mình ra sao. Bên cạnh đó tồn tại sự xung đột và mâu thuẫn trong chính sách đối ngoại song phương tại thời điểm đó như thế nào => Đây là những vấn đề cần giải quyết.
4. Lập sơ đồ

