Phương thức cấu tạo của Hòa chế Hán ngữ trong thời kỳ Minh T

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về phương pháp luận và phương pháp học tập và nghiên cứu văn hoá học...

Re: Phương thức cấu tạo của Hòa chế Hán ngữ trong thời kỳ Mi

Gửi bàigửi bởi Trần Nguyễn Bảo Vy » Thứ 2 03/11/14 21:39

Bài tập 5:

Chọn 1 khái niệm/sự việc/hiện tượng trong đề tài và một đối tượng có liên quan, tiến hành so sánh tìm các điểm tương đồng và khác biệt, lập bảng.


Hình ảnh
RANDOM_AVATAR
Trần Nguyễn Bảo Vy
 
Bài viết: 20
Ngày tham gia: Thứ 5 09/10/14 10:08
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: Phương thức cấu tạo của Hòa chế Hán ngữ trong thời kỳ Mi

Gửi bàigửi bởi Trần Nguyễn Bảo Vy » Chủ nhật 09/11/14 22:55

Bài tập 6:

Chọn một nội dung thích hợp trong đề tài của mình để lập bảng, một nội dung khác để lập mô hình.

Bảng: Sự tiếp thu chữ Hán ở Nhật Bản và Việt Nam

Hình ảnh

Mô hình: Mối quan hệ giữa Hòa chế Hán ngữ, từ Hán Việt và tiếng Hán gốc


Hình ảnh
RANDOM_AVATAR
Trần Nguyễn Bảo Vy
 
Bài viết: 20
Ngày tham gia: Thứ 5 09/10/14 10:08
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: Phương thức cấu tạo của Hòa chế Hán ngữ trong thời kỳ Mi

Gửi bàigửi bởi tramtram » Thứ 2 10/11/14 23:38

chào bạn, theo mô hình thì mình chưa thấy được rõ ràng cho lắm mối quan hệ trong các khái niệm bạn đưa ra, ^^. Ngoài ra có thêm mấy cái "bong bóng" nhỏ nhỏ không hiểu có liên quan gì hông?
RANDOM_AVATAR
tramtram
 
Bài viết: 24
Ngày tham gia: Thứ 2 13/10/14 21:51
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 5 lần

Re: Phương thức cấu tạo của Hòa chế Hán ngữ trong thời kỳ Mi

Gửi bàigửi bởi Trần Nguyễn Bảo Vy » Thứ 4 01/04/15 14:26

Chào bạn,

Ý của mình là Chữ Hán ngữ gốc là trung tâm, ảnh hưởng và tạo ra các loại khác như Hán Việt và Hòa chế Hán ngữ. Tuy nhiên, 2 loại này cũng ảnh hưởng lại lớp từ vựng của Hán ngữ gốc và Hòa chế Hán ngữ thì có ảnh hưởng lớn hơn.
Những "bong bóng" nhỏ xung quan là ý chỉ các loại ngôn ngữ bị ảnh hưởng khác như không điển hình bằng.
Cám ơn bạn đã góp ý.
RANDOM_AVATAR
Trần Nguyễn Bảo Vy
 
Bài viết: 20
Ngày tham gia: Thứ 5 09/10/14 10:08
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: Phương thức cấu tạo của Hòa chế Hán ngữ trong thời kỳ Mi

Gửi bàigửi bởi Trần Nguyễn Bảo Vy » Thứ 5 02/04/15 22:27


Bài tập 7:


Áp dụng vào đề tài của mình (chỉ cần đưa lên DĐ mang tính ví dụ)


Hình ảnh



Hình ảnh



Hình ảnh



Hình ảnh
RANDOM_AVATAR
Trần Nguyễn Bảo Vy
 
Bài viết: 20
Ngày tham gia: Thứ 5 09/10/14 10:08
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: Phương thức cấu tạo của Hòa chế Hán ngữ trong thời kỳ Mi

Gửi bàigửi bởi tranthimongcam » Thứ 6 03/04/15 0:14

Hi Vy.Cầm thấy đề tài của Vy rất hay và lạ.Cầm cũng có chung ý kiến như anh Kiệt trong chương 3 Vy đặt tiêu đề là Vai trò của Hòa chế Hán ngữ trong tiếng Việt nhưng phần nội dung các mục nhỏ thì lại đề cập không hợp lí.Nó thực sự vẫn chưa thể hiện được vai trò của Hòa chế Hán ngữ trong tiếng Việt thời hiện đại là gì. :)
RANDOM_AVATAR
tranthimongcam
 
Bài viết: 56
Ngày tham gia: Thứ 5 09/10/14 10:09
Cảm ơn: 5 lần
Được cám ơn: 4 lần

Re: Phương thức cấu tạo của Hòa chế Hán ngữ trong thời kỳ Mi

Gửi bàigửi bởi tranthimongcam » Thứ 6 03/04/15 0:24

Cầm mới xem sơ đồ về định nghĩa mà Vy làm
http://postimg.org/image/bl0wniaht/
C nghĩ là mình nên đưa thêm vô một phần nữa đó là:
từ vựng chữ Hán>< không phải từ vựng chữ Hán
không có trong tiếng Hán gốc><có trong tiếng Hán gốc
do người Nhật tạo ra>< không phải do người Nhật tạo ra
có sự thay đổi><giữ nguyên.
Như vậy mình sẽ đưa ra được định nghĩa theo đúng như Vy đã viết:Hòa chế Hán ngữ là ngôn ngữ do người Nhật tạo ra từ mới bằng cách thay đổi những từ trong tiếng Hán gốc.
RANDOM_AVATAR
tranthimongcam
 
Bài viết: 56
Ngày tham gia: Thứ 5 09/10/14 10:09
Cảm ơn: 5 lần
Được cám ơn: 4 lần

Trang trước

Quay về Phương pháp học tập và nghiên cứu VHH

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron