HỘI QUÁN HẢI NAM CỦA NGƯỜI HOA Ở QUẬN 5 - TPHCM

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về phương pháp luận và phương pháp học tập và nghiên cứu văn hoá học...

HỘI QUÁN HẢI NAM CỦA NGƯỜI HOA Ở QUẬN 5 - TPHCM

Gửi bàigửi bởi Trần Thị Bích Thủy » Thứ 4 28/01/15 1:22

Môn học: Phương pháp nghiên cứu trong KHXH-NV
GVHD: GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm

Bài tập thực hành 1: HỘI QUÁN HẢI NAM CỦA NGƯỜI HOA Ở QUẬN 5 - TP HCM


1. Phân tích cấu trúc tên đề tài
[HỘI QUÁN HẢI NAM] của [NGƯỜI HOA Ở QUẬN 5- TPHCM]
2. Xác định đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng: Hội quán Hải Nam
- Phạm vi nghiên cứu:
+ Không gian: Quận 5 -TPHCM
+ Thời gian: từ thế kỷ XVIII đến nay
+ Chủ thể: Người Hoa
3. Lập sơ đồ:
4. Các cặp đối lập cơ bản:

Hội quán Hải Nam >< các hội quán khác: tương đối rõ ràng.
Người Hoa ở quận 5- TPHCM > < Người Hoa ở các nơi khác : rõ ràng.
Hội quán Hải Nam > < Hội quán Hà Chương: tương đồng hay dị biệt -> nghiên cứu.
Từ thế kỷ XVIII > < hiện nay: sự thay đổi gì? -> nghiên cứu.

Hình ảnh
RANDOM_AVATAR
Trần Thị Bích Thủy
 
Bài viết: 26
Ngày tham gia: Thứ 6 23/01/15 21:47
Cảm ơn: 8 lần
Được cám ơn: 3 lần

Re: HỘI QUÁN HẢI NAM CỦA NGƯỜI HOA Ở QUẬN 5 - TPHCM

Gửi bàigửi bởi Nguyễn Thảo » Thứ 4 28/01/15 9:16

Hi chị Thủy,
Em có 1 vài góp ý cho đề tài của chị. Về phần phân tích cấu trúc tên đề tài chị có thể chia làm 3 phần để nhìn nhận rõ ràng là [Hội quán Hải Nam] [của người Hoa] [ở Quận 5- TP.HCM]. Về sơ đồ của chị, em thấy cấp độ Zero mình nên đổi thành VH tổ chức ( cộng đồng), theo em biết hội quán trước tiên là nơi tổ chức cộng đồng của người Hoa bao gồm cả tín ngưỡng và nhiều hoạt động cộng đồng khác.
RANDOM_AVATAR
Nguyễn Thảo
 
Bài viết: 90
Ngày tham gia: Thứ 6 10/10/14 21:19
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 16 lần

Re: HỘI QUÁN HẢI NAM CỦA NGƯỜI HOA Ở QUẬN 5 - TPHCM

Gửi bàigửi bởi tothihong » Thứ 4 28/01/15 10:46

Thủy ơi,

Chị cũng có suy nghĩ như Thảo. Hội quán của người Hoa vừa là nơi hội họp vừa là nơi thực hành tín ngưỡng như vậy mình có thể đưa vào cấp độ 0 hoặc là tín ngưỡng hoặc là VH tổ chức đời sống cộng đồng tùy theo bài của em phân tích về tín ngưỡng hay sinh hoạt cộng đồng.
Trong sơ đồ của em bị sai chữ zero rồi. Em sửa lại đi nhé.

Chị Hồng
RANDOM_AVATAR
tothihong
 
Bài viết: 61
Ngày tham gia: Thứ 6 23/01/15 20:13
Cảm ơn: 12 lần
Được cám ơn: 6 lần

Re: HỘI QUÁN HẢI NAM CỦA NGƯỜI HOA Ở QUẬN 5 - TPHCM

Gửi bàigửi bởi Trần Thị Bích Thủy » Thứ 4 28/01/15 12:08

Em cảm ơn chị Hồng và Thảo nhiều nhé. Lúc đầu em cũng tính làm văn hóa tổ chức, nhưng sau đó em nghĩ nên làm phạm vi nhỏ thôi, chỉ thuộc về tín ngưỡng. Không biết như thế có ổn không? Nên em rất mong sự chỉ dẫn và góp ý của mọi người. Xin cảm ơn.
RANDOM_AVATAR
Trần Thị Bích Thủy
 
Bài viết: 26
Ngày tham gia: Thứ 6 23/01/15 21:47
Cảm ơn: 8 lần
Được cám ơn: 3 lần

Re: HỘI QUÁN HẢI NAM CỦA NGƯỜI HOA Ở QUẬN 5 - TPHCM

Gửi bàigửi bởi Alice Nguyen » Thứ 5 29/01/15 19:42

Hi Thuy,
Minh co y kien nho ve phan thoi gian: Vi ban khong de cap den thoi gian o ten de tai nen thoi gian phai la toan thoi gian chu? Con neu muon gioi han thi ban phai ghi ro trong ten de tai luon nhe. Chuc ban luon vui :)
Hình đại diện của thành viên
Alice Nguyen
 
Bài viết: 25
Ngày tham gia: Thứ 6 23/01/15 17:52
Cảm ơn: 16 lần
Được cám ơn: 3 lần

Re: HỘI QUÁN HẢI NAM CỦA NGƯỜI HOA Ở QUẬN 5 - TPHCM

Gửi bàigửi bởi QuachThuyenNhaUyen » Thứ 5 29/01/15 20:04

Em chào chị Thủy,
Em rất thích nghiên cứu về tín ngưỡng nên em cũng thích đề tài của chị ^^
Chị có thể cho em hỏi là tại sao chị lại so sánh với Hội quán Hà Chương không ạ? Vì theo em được biết thì ở Quận 5 cũng có nhiều Miếu Bà Thiên Hậu như Hội quán Tuệ Thành... Ngoài ra, thì em nghĩ chị cũng có thể so sánh với Miếu Ông Quan Thánh hay Ông Bổn cũng trong địa bàn Quận 5 ạ.
Về phần thời gian, em cũng đồng ý là nếu chị giới hạn thời gian thì nên đưa vào tên đề tài, và so thời gian chị nghiên cứu với thời gian trước hoặc sau đó ạ!
Em chỉ có những ý kiến như vậy thôi ạ! Chúc chị làm bài tốt!
RANDOM_AVATAR
QuachThuyenNhaUyen
 
Bài viết: 30
Ngày tham gia: Thứ 6 23/01/15 15:14
Cảm ơn: 1 lần
Được cám ơn: 7 lần

Re: HỘI QUÁN HẢI NAM CỦA NGƯỜI HOA Ở QUẬN 5 - TPHCM

Gửi bàigửi bởi NguyenThuyQuynh » Thứ 5 29/01/15 21:17

Trần Thị Bích Thủy đã viết:Em cảm ơn chị Hồng và Thảo nhiều nhé. Lúc đầu em cũng tính làm văn hóa tổ chức, nhưng sau đó em nghĩ nên làm phạm vi nhỏ thôi, chỉ thuộc về tín ngưỡng. Không biết như thế có ổn không? Nên em rất mong sự chỉ dẫn và góp ý của mọi người. Xin cảm ơn.

Thủy ơi,

Nếu em chỉ nghiên cứu tín ngưỡng tại hội quán Hải Nam thôi thì tên đề tài có thể ghi rõ ra như vậy luôn. Còn để tên như hiện tại chị cũng có cảm giác là em nghiên cứu tổng thể toàn bộ về lịch sử, tổ chức, tín ngưỡng... Thêm ý kiến cho em tham khảo nhen. Chị cũng thích đề tài này lắm đó :)
RANDOM_AVATAR
NguyenThuyQuynh
 
Bài viết: 27
Ngày tham gia: Chủ nhật 16/11/14 21:42
Đến từ: Cao học Văn hóa học K15A
Cảm ơn: 4 lần
Được cám ơn: 4 lần

Re: HỘI QUÁN HẢI NAM CỦA NGƯỜI HOA Ở QUẬN 5 - TPHCM

Gửi bàigửi bởi Trần Thị Bích Thủy » Thứ 5 05/02/15 4:35

Cảm ơn mọi người đã góp ý cho mình. Mình xin tiếp thu ý kiến của mọi người.
RANDOM_AVATAR
Trần Thị Bích Thủy
 
Bài viết: 26
Ngày tham gia: Thứ 6 23/01/15 21:47
Cảm ơn: 8 lần
Được cám ơn: 3 lần

Re: HỘI QUÁN HẢI NAM CỦA NGƯỜI HOA Ở QUẬN 5 - TPHCM

Gửi bàigửi bởi Trần Thị Bích Thủy » Thứ 5 05/02/15 21:56

BÀI TẬP 2: Định vị đối tượng và lập đề cương chi tiết cho đề tài đã chọn
Tên đề tài: HỘI QUÁN CHÙA BÀ HẢI NAM CỦA NGƯỜI HOA Ở QUẬN 5 - TPHCM
- Đối tượng: Hội quán chùa Bà Hải Nam
- Phạm vi nghiên cứu:
+ Không gian: Quận 5 -TPHCM
+ Thời gian: từ thế kỷ XVIII đến nay
+ Chủ thể: Người Hoa
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT:
Mục lục:
DẪN NHẬP
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Lịch sử vấn đề
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
6. Phương pháp nghiên cứu và nguồn tư liệu
7. Bố cục của luận văn.
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1. Các khái niệm cơ bản và lý thuyết tiếp cận
1.1.1. Các khái niệm: tín ngưỡng, hội quán
1.1.2. Các lý thuyết tiếp cận: chức năng luận, cấu trúc luận, quá trình luận, duy vật luận.
1.2. Cơ sở thực tiễn: sinh hoạt tín ngưỡng, sinh hoạt cộng đồng, chủ thể của hội quán, quá trình thời gian.
Tiểu kết chương 1
CHƯƠNG 2: Hội quán chùa Bà Hải Nam của người Hoa ở quận 5 từ thế kỷ 18 đến hết thế kỷ 20
2.1. Thiết chế Hội quán
2.1.1. Lịch sử hình thành hội quán chùa Bà Hải Nam
2.1.2. Quá trình hoạt động của hội quán chùa Bà Hải Nam
2.2. Sinh hoạt tín ngưỡng của Hội quán chùa Bà Hải Nam
2.2.1. Tính cộng đồng
2.2.2. Tính tổng hợp
2.2.3. Tính linh hoạt
Tiểu kết chương 2
Chương 3. Hội quán chùa Bà Hải Nam trong giai đoạn toàn cầu hóa ngày nay
3.1. Thực trạng
3.2. Nguyên nhân
3.3. Giải pháp bảo tồn, hội nhập, phát triển của Hội quán chùa Bà Hải Nam
Tiểu kết chương 3
RANDOM_AVATAR
Trần Thị Bích Thủy
 
Bài viết: 26
Ngày tham gia: Thứ 6 23/01/15 21:47
Cảm ơn: 8 lần
Được cám ơn: 3 lần

Re: HỘI QUÁN HẢI NAM CỦA NGƯỜI HOA Ở QUẬN 5 - TPHCM

Gửi bàigửi bởi Trần Thị Bích Thủy » Thứ 5 05/02/15 22:05

BÀI TẬP 2: Định vị đối tượng và lập đề cương chi tiết cho đề tài đã chọn
Tên đề tài: HỘI QUÁN CHÙA BÀ HẢI NAM CỦA NGƯỜI HOA Ở QUẬN 5 - TPHCM
- Đối tượng: Hội quán chùa Bà Hải Nam
- Phạm vi nghiên cứu:
+ Không gian: Quận 5 -TPHCM
+ Thời gian: từ thế kỷ XVIII đến nay
+ Chủ thể: Người Hoa
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT:
Mục lục:
DẪN NHẬP
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Lịch sử vấn đề
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
6. Phương pháp nghiên cứu và nguồn tư liệu
7. Bố cục của luận văn.
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1. Các khái niệm cơ bản và lý thuyết tiếp cận
1.1.1. Các khái niệm: tín ngưỡng, hội quán
1.1.2. Các lý thuyết tiếp cận: chức năng luận, cấu trúc luận, quá trình luận, duy vật luận.
1.2. Cơ sở thực tiễn: sinh hoạt tín ngưỡng, sinh hoạt cộng đồng, chủ thể của hội quán, quá trình thời gian.
Tiểu kết chương 1
CHƯƠNG 2: Hội quán chùa Bà Hải Nam của người Hoa ở quận 5 từ thế kỷ 18 đến hết thế kỷ 20
2.1. Thiết chế Hội quán
2.1.1. Lịch sử hình thành hội quán chùa Bà Hải Nam
2.1.2. Quá trình hoạt động của hội quán chùa Bà Hải Nam
2.2. Sinh hoạt tín ngưỡng của Hội quán chùa Bà Hải Nam
2.2.1. Tính cộng đồng
2.2.2. Tính tổng hợp
2.2.3. Tính linh hoạt
Tiểu kết chương 2
Chương 3. Hội quán chùa Bà Hải Nam trong giai đoạn toàn cầu hóa ngày nay
3.1. Thực trạng
3.2. Nguyên nhân
3.3. Giải pháp bảo tồn, hội nhập, phát triển của Hội quán chùa Bà Hải Nam
Tiểu kết chương 3
RANDOM_AVATAR
Trần Thị Bích Thủy
 
Bài viết: 26
Ngày tham gia: Thứ 6 23/01/15 21:47
Cảm ơn: 8 lần
Được cám ơn: 3 lần

Trang kế tiếp

Quay về Phương pháp học tập và nghiên cứu VHH

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron