TÍNH CỘNG ĐỒNG CỦA NGƯỜI HOA TẠI TPHCM TỪ NĂM 1789 ĐẾN NAY

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về phương pháp luận và phương pháp học tập và nghiên cứu văn hoá học...

Re: TÍNH CỘNG ĐỒNG CỦA NGƯỜI HOA TẠI TPHCM TỪ NĂM 1789 ĐẾN N

Gửi bàigửi bởi lynguyetnga » Thứ 5 05/03/15 12:49

BÀI TẬP 3:
1. Sưu tầm tư liệu đa ngành, đa công cụ, đa chủng loại, đa phương tiện một cách hệ thống phục vụ cho đề tài đã chọn (công bố danh sách + đường dẫn)
2. Sử dụng Document map để sắp xếp tư liệu hợp lý, chụp ảnh đưa lên topic của mình trên diễn đàn.
..................

* SƯU TẦM TÀI/TƯ LIỆU

TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT
A. Sách
1. Phan An (2005), Người Hoa ở Nam Bộ, Viện khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Nxb. Khoa học xã hội.
2. Phan An (2002), Tục thờ cúng Bà Thiên Hậu của người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo, số 3-2002, tr.54-57.
3. Phan An (1990), Người Hoa ở quận 6 thành phố Hồ Chí Minh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 6 thành phố Hồ Chí Minh.
4. Trần Hồng Liên (2007), Góp phần tìm hiểu văn hóa người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội.
5. Trần Hồng Liên (2005), Văn hóa người Hoa ở Nam Bộ, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội.
6. Trần Khánh (1992), Vai trò của người Hoa trong nền kinh tế các nước Đông Nam Á, Viện Đông Nam Á, Nxb. Đà Nẵng.
7. Nguyễn Cẩm Thúy (2000), Định cư của người Hoa trên đất Nam Bộ (từ thế kỉ 17 đến năm 1945), Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội.
8. Nghị Đoàn (1999), Người Hoa ở Việt Nam-Thành phố Hồ Chí Minh, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh.
B. Tạp chí tham khảo
1. Phan An (2006), Vai trò của người Hoa trên đất Nam Bộ, Tạp chí Khoa học xã hội, số 5 -2006, tr. 62-66.
2. Trần Hồng Liên (2006), Sự nghiệp giáo dục trong cộng đồng người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Dân tộc học, số 5-2006, tr.37-44
3. Hoàng Thị Lan (2010), Tín ngưỡng thờ Phật bà quan âm của người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Công tác tôn giáo, số 5-2010, tr.43-46.
C. Luận văn, luận án
1. Võ Thanh Bằng (2005), Tín ngưỡng dân gian của người Hoa ở Nam Bộ, Luận án Tiến sĩ, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ.
2. Nguyễn Đệ (2008), Tổ chức xã hội của người Hoa ở Đông Nam Bộ, Luận án Tiến sĩ lịch sử, trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).
3. Nguyễn Thị Hoa Xinh (1997), Tín ngưỡng và tôn giáo người Hoa Quảng Đông thành phố Hồ Chí Minh, Luận án Phó tiến sĩ Khoa học lịch sử, Viện Khoa học xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh.
4. Châu Thị Hải (1989), Tìm hiểu sự hình thành các nhóm cộng đồng người Hoa ở Việt Nam trong bối cảnh lịch sử Đông Nam Á, Luận án Phó Tiến sĩ, Đại học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh.
5. Nguyễn Thị Minh Khôi (2012), Tổ chức và quản lý xã hội truyền thống của cộng đồng người Hoa ở một số nước Đông Nam Á, Luận văn Thạc sĩ, trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).
6. Kha Chánh (1997), Tập quán nuôi dạy thế hệ trẻ của người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.
7. Trần Hạnh Minh Phương (2003), Giao lưu văn hóa Việt – Hoa qua các cơ sở tín ngưỡng-tôn giáo của người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn Thạc sĩ, trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).

TÀI LIỆU TIẾNG ANH:
1. Tran Khanh (1993), The ethnic Chinese and economic development in Vietnam, Institute of Southeast Asian studies, Singapore, Scapa Pte. Ltd.
2. Justtin Corfield (2014), Historical Dictionary of Ho Chi Minh City, Wimbledon Publishing Company.

TƯ LIỆU INTERNET
A. Bài báo, tạp chí
1. Bùi Minh Hào (2013), Lý giải về quyền lực kinh tế của người Hoa ở Đông Nam Á, ngày xem 15.1.2015 http://nguyentandung.org/ly-giai-ve-quy ... nam-a.html
2. Triết lý kinh doanh làm nên sức mạnh người Hoa Sài Gòn – Chợ Lớn, 2014, ngày xem 4.3.2015 http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/164269/ ... o-lon.html
3. Wikipedia, Hoa people, ngày xem 4.3.2015 http://en.wikipedia.org/wiki/Hoa_people ... ly_history
4. Chinese community contributes to Viet Nam's development admirably, ngày xem 4.3.2015 http://www.vietnamembassy-bangladesh.or ... 0714143727

B. Tư liệu nghe, nhìn
1. Chơi chợ lớn Bình Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, https://www.youtube.com/watch?v=ERDM2OAaOnk
2. Chung cư của người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh, https://www.youtube.com/watch?v=QfLMO0tbFWo

*SỬ DỤNG DOCUMENT MAP

Hình ảnh
RANDOM_AVATAR
lynguyetnga
 
Bài viết: 25
Ngày tham gia: Thứ 6 23/01/15 14:27
Cảm ơn: 5 lần
Được cám ơn: 4 lần

Re: TÍNH CỘNG ĐỒNG CỦA NGƯỜI HOA TẠI TPHCM

Gửi bàigửi bởi lynguyetnga » Thứ 5 12/03/15 20:35

BÀI TẬP THỰC HÀNH 4
Chọn một khái niệm cơ bản trong đề tài nghiên cứu của mình để xây dựng định nghĩa (trình bày theo 7 bước và lập sơ đồ)
Khái niệm được chọn: NGƯỜI HOA

1. Tìm và phân loại tất cả các định nghĩa hiện có
Theo Wikipedia:
Dân tộc Hoa là những người gốc Trung Quốc định cư ở Việt Nam và đa số có quốc tịch Việt Nam.

Theo Wiktionary:
Người Hoa là người Trung Quốc sinh sống tại Việt Nam.

Theo Trần Ngọc Bình (2008), Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Nxb.Thanh Niên, tr.253
Người Hoa là một trong những dân tộc thiểu số có số dân đông nhất, sinh sống ở vùng nông thôn (miền núi), đồng bằng, ven biển hải đảo và ở một số tỉnh biên giới Việt-Trung, các thị trấn, thị xã và một số thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, nhiều thành phố tỉnh thành khác trên nhiều vùng của đất nước.

Theo Chỉ thị 62 - CT/TW ngày 8/11/1995 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tăng cường công tác người Hoa trong tình hình mới
“Người Hoa bao gồm những người có gốc Hán và những người thuộc dân tộc ít người ở Trung Quốc đã Hán hóa di cư sang Việt Nam và con cháu của họ sinh ra và lớn lên tại Việt Nam, đã nhập quốc tịch Việt Nam, nhưng vẫn còn giữ những đặc trưng văn hóa, chủ yếu là ngôn ngữ, phong tục tập quán của người dân tộc Hán và tự nhận mình là người Hoa”.

2. Phân tích từng định nghĩa theo các yêu cầu của định nghĩa

Hình ảnh

3. Phân loại các định nghĩa, xác định những nét nghĩa chung có thể tiếp thu, những đặc trưng sai/thiếu cần sửa chữa, bổ sung
Theo đặc trưng giống: có 3 loại
- Wikipedia: người gốc Trung Quốc
- Trần Ngọc Bình: dân tộc thiểu số
- Chỉ thị 62 của Ban Bí thư Trung ương Đảng: người có gốc Hán
--> Loại 1 và 2 chưa chính xác.
Theo đặc trưng loài:
Các tiêu chí được nhắc đến là “nơi sinh sống”, “di cư” “quốc tịch” và “giữ đặc trưng văn hóa của dân tộc Hán”. Về nơi sinh sống và quốc tịch chưa chính xác, cần khái quát hóa.
--> Như vậy, có thể tiếp thu đặc trưng giống là “người có gốc Hán” và đặc trưng loài như “giữ đặc trưng văn hóa, chủ yếu là ngôn ngữ, phong tục tập quán của dân tộc Hán” cùng các phạm trù thuộc về đặc trưng loài như “nơi sinh sống” và “quốc tịch”.

4. Tìm các cách sử dụng khái niệm hiện hành, đối chiếu với kết quả (3) để điều chỉnh, bổ sung các đặc trưng cùng nội dung cụ thể của chúng
Theo Trần Khánh (1992), Vai trò của người Hoa trong nền kinh tế các nước Đông Nam Á, Nxb. Đà Nẵng:
+ Thuật ngữ “người Hoa” (Ethnic Chinese) hay “người Hoa hải ngoại” (Overseas Chinese) được sử dụng trong công trình này là chỉ những người có nguồn gốc Hán, sống ổn định thường xuyên ở nước ngoài, không phân biệt quốc tịch và mức độ liên kết hòa nhập của họ với xã hội và dân cư người bản địa.
+ “Người Hoa địa phương” (Local Chinese) là những người có nguồn gốc Trung Quốc sống thường xuyên ở nước ngoài, đã gia nhập quốc tịch nước sở tại.
- Theo Wikipedia: “Phần lớn người Hoa là người Hán, một dân tộc chiếm đa số tại Trung Quốc, tuy nhiên cũng có những người Hoa không thuộc Hán tộc”
Như vậy, người Hoa là một thuật ngữ không những để chỉ những người Hoa sinh sống tại Việt Nam như các định nghĩa ở phần (2) mà còn chỉ chung người Hoa trên khắp thế giới --> cần bổ sung các đặc trưng “sống ổn định thường xuyên ở nước ngoài”, “gia nhập quốc tịch nước sở tại”.

5. Xác định đặc trưng giống: người có gốc Hán

6. Xác định đặc trưng loài:
- Sống ổn định thường xuyên ở nước ngoài (phân biệt với tạm trú trong thời gian ngắn)
- Gia nhập quốc tịch nước sở tại (phân biệt với công dân nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa)
- Giữ các đặc trưng văn hóa, chủ yếu là ngôn ngữ, phong tục tập quán của dân tộc Hán (phân biệt với đặc trưng văn hóa các dân tộc khác )

Định nghĩa sơ bộ: “Người Hoa là người có gốc Hán, sống ổn định thường xuyên ở nước ngoài, gia nhập quốc tịch nước sở tại và giữ các đặc trưng văn hóa, chủ yếu là ngôn ngữ, phong tục tập quán của dân tộc Hán”

7. Lập sơ đồ cấu trúc để kiểm tra xem định nghĩa đã xây dựng có đáp ứng yêu cầu về hình thức và nội dung hay không

Hình ảnh

Cụm từ “sống ổn định thường xuyên” dài dòng --> thay thế bằng cụm từ “cư trú”
Cụm từ “Đặc trưng văn hóa” là khái niệm rộng bao gồm cả ngôn ngữ và phong tục tập quán --> lược bỏ cụm từ “ngôn ngữ, phong tục tập quán”

Sản phẩm cuối cùng:
"Người Hoa là người có gốc Hán, cư trú tại nước ngoài, gia nhập quốc tịch nước sở tại và giữ đặc trưng văn hóa của dân tộc Hán."
RANDOM_AVATAR
lynguyetnga
 
Bài viết: 25
Ngày tham gia: Thứ 6 23/01/15 14:27
Cảm ơn: 5 lần
Được cám ơn: 4 lần

Re: TÍNH CỘNG ĐỒNG CỦA NGƯỜI HOA TẠI TPHCM

Gửi bàigửi bởi lynguyetnga » Thứ 5 12/03/15 20:39

BÀI TẬP THỰC HÀNH 5:
Chọn 1 khái niệm/sự việc/hiện tượng trong đề tài và một đối tượng có liên quan, tiến hành so sánh tìm các điểm tương đồng và khác biệt, lập bảng

Hình ảnh
RANDOM_AVATAR
lynguyetnga
 
Bài viết: 25
Ngày tham gia: Thứ 6 23/01/15 14:27
Cảm ơn: 5 lần
Được cám ơn: 4 lần

Re: TÍNH CỘNG ĐỒNG CỦA NGƯỜI HOA TẠI TPHCM TỪ NĂM 1789 ĐẾN N

Gửi bàigửi bởi kenny1987 » Thứ 5 26/03/15 23:04

Bài làm của em có đầu tư, phân tích định nghĩa khá sâu cũng như so sánh phân biệt các khái niệm khá tốt, cho a hỏi ở chỗ "Hội thân tộc" & "Hội nghề nghiệp" không lẽ chỉ có ở TPHCM thôi hả em, các nơi khác nhiều người Hoa như Sóc Trăng, Bình Dương... không có mấy hội này àk?
RANDOM_AVATAR
kenny1987
 
Bài viết: 55
Ngày tham gia: Thứ 6 23/01/15 13:22
Cảm ơn: 3 lần
Được cám ơn: 16 lần

Re: TÍNH CỘNG ĐỒNG CỦA NGƯỜI HOA TẠI TPHCM TỪ NĂM 1789 ĐẾN N

Gửi bàigửi bởi lynguyetnga » Thứ 7 28/03/15 10:05

kenny1987 đã viết:Bài làm của em có đầu tư, phân tích định nghĩa khá sâu cũng như so sánh phân biệt các khái niệm khá tốt, cho a hỏi ở chỗ "Hội thân tộc" & "Hội nghề nghiệp" không lẽ chỉ có ở TPHCM thôi hả em, các nơi khác nhiều người Hoa như Sóc Trăng, Bình Dương... không có mấy hội này àk?


Ah, tại tên đề tài của em gói gọn trong khu vực TPHCM, nên em chỉ so sánh Hội thân tộc và Hội nghề nghiệp trong phạm vi khu vực TP. Có lẽ phải chỉnh sửa lại hoặc đề cập thêm tên bảng để người xem dễ hiểu hơn :)

Thanks anh Hưng đã góp ý :)
RANDOM_AVATAR
lynguyetnga
 
Bài viết: 25
Ngày tham gia: Thứ 6 23/01/15 14:27
Cảm ơn: 5 lần
Được cám ơn: 4 lần

Re: TÍNH CỘNG ĐỒNG CỦA NGƯỜI HOA TẠI TPHCM

Gửi bàigửi bởi lynguyetnga » Thứ 5 02/04/15 20:59

BÀI TẬP 6:
Chọn một nội dung thích hợp trong đề tài để lập bảng, một nội dung khác để lập mô hình

Nội dung lập bảng: Tín ngưỡng thờ cúng của người Hoa

Hình ảnh



Nội dung lập mô hình: Các yếu tố tích cực của Tính cộng đồng

Hình ảnh
RANDOM_AVATAR
lynguyetnga
 
Bài viết: 25
Ngày tham gia: Thứ 6 23/01/15 14:27
Cảm ơn: 5 lần
Được cám ơn: 4 lần

Re: TÍNH CỘNG ĐỒNG CỦA NGƯỜI HOA TẠI TPHCM TỪ NĂM 1789 ĐẾN N

Gửi bàigửi bởi lynguyetnga » Thứ 5 09/04/15 20:29

BÀI TẬP THỰC HÀNH 7:
ÁP DỤNG HEADER & FOOTER VÀO ĐỀ TÀI CỦA MÌNH (ĐƯA HÌNH ẢNH LÊN DIỄN ĐÀN MANG TÍNH CHẤT MINH HỌA)


Hình ảnh


Hình ảnh
RANDOM_AVATAR
lynguyetnga
 
Bài viết: 25
Ngày tham gia: Thứ 6 23/01/15 14:27
Cảm ơn: 5 lần
Được cám ơn: 4 lần

Re: TÍNH CỘNG ĐỒNG CỦA NGƯỜI HOA TẠI TPHCM TỪ NĂM 1789 ĐẾN N

Gửi bàigửi bởi HueDang » Thứ 7 10/10/15 11:01

chào bạn
theo mình nghĩ bố cục bài này có thể chia ra lam tính cộng động trong vật chất và tính cộng đồng trong tinh thần. Như vậy sẽ dễ phân tích hơn
Chúc bạn làm bài tốt
RANDOM_AVATAR
HueDang
 
Bài viết: 40
Ngày tham gia: Chủ nhật 08/03/15 19:55
Cảm ơn: 8 lần
Được cám ơn: 2 lần

Trang trước

Quay về Phương pháp học tập và nghiên cứu VHH

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron