BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 4:
I/CHỌN MỘT KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CỦA MÌNH ĐỂ XÂY DỰNG ĐỊNH NGHĨA (THEO 7 BƯỚC VÀ LẬP SƠ ĐỒ)1. Tìm tất cả định nghĩa hiện có.Th.s Võ Thị Ánh Tuyết: Hội quán của người Hoa là sản phẩm của sinh hoạt cộng đồng trên cơ sở những người cùng quê và mang đậm truyền thống của thương nhân Trung Hoa. Đây là nơi hội họp của người trong bang, nơi để cộng đồng người Hoa tha hương gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm làm ăn, gởi gắm tình cảm. Đồng thời, hội quán còn là nơi thờ Thiên Hậu và nhiều vị thần linh theo tín ngưỡng dân gian của dân tộc Hoa, là nơi sinh hoạt tế lễ hàng năm của các cộng đồng dân cư.
Tống Quốc Hưng: Hội quán được xây dựng với mục đích chính là để làm nơi sinh hoạt của đồng hương, đồng thời là nơi thờ cúng các vị thần bảo trợ và những bậc tiền hiền của từng bang.
http://www.từ điển.com: Hội quán là nhà của một đoàn thể để làm nơi hội họp và các hội viên gặp nhau.
2. Phân tích từng định nghĩa theo yêu cầu của định nghĩaTh.s Võ Thị Ánh Tuyết: Hội quán của người Hoa là sản phẩm của sinh hoạt cộng đồng trên cơ sở những người cùng quê và mang đậm truyền thống của thương nhân Trung Hoa. Đây là nơi hội họp của người trong bang, nơi để cộng đồng người Hoa tha hương gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm làm ăn, gởi gắm tình cảm. Đồng thời, hội quán còn là nơi thờ Thiên Hậu và nhiều vị thần linh theo tín ngưỡng dân gian của dân tộc Hoa, là nơi sinh hoạt tế lễ hàng năm của các cộng đồng dân cư.
Ưu: cụ thể;
nhược: Nhiều câu, dài dòng, có chi tiết lặp nhiều lần: là nơi
Tống Quốc Hưng: Hội quán được xây dựng với mục đích chính là để làm nơi sinh hoạt của đồng hương, đồng thời là nơi thờ cúng các vị thần bảo trợ và những bậc tiền hiền của từng bang.
Ưu: ngắn gọn;
nhược: thiếu chính xác.
http://www.từ điển.com: hội quán là nhà của một đoàn thể để làm nơi hội họp và các hội viên gặp nhau.
Ưu: ngắn gọn; nhược: thiếu chính xác, không nêu được tính tín ngưỡng của người dân.
3. Phân loại các định nghĩa, xác định những nét chung có thể tiếp thu, những đặc trưng sai/ thiếu cần bổ sung, sửa chữa.Theo đặc trưng giống: là nơi thờ cúng tín ngưỡng; nơi sinh hoạt của những người đồng hương (của Ths Võ Thị Ánh Tuyết, Tống Quốc Hưng); của người Hoa ( Ths Võ thị Ánh Tuyết)
Theo đặc trưng loài: là nơi sinh hoạt cộng đồng (cả ba định nghĩa)
Tiếp thu hai đặc trưng: đặc trưng giống là nơi thờ cúng tín ngưỡng của những người đồng hương; và đặc trưng loài là nơi sinh hoạt cộng đồng.
4. Tìm tất cả các cách sử dụng khái niệm hiện hành, đối chiếu với kết quả (3) để hoàn chỉnh, bổ sung các đăc trưng cùng nội dung cụ thể của chúng.Hội quán, tiếng Hoa viết là: “會 館”, tiếng Anh gọi là “Assembly hall”.
5. Xác định đặc trưng giống Là nơi hội họp, thờ cúng.
6. xác định các đặc trưng loàiLà nơi sinh hoạt của những người đồng hương (phân biệt với tính cá nhân)
Là nơi diễn ra mọi sinh hoạt cộng đồng của những người đồng hương (phân biệt với nơi dừng chân)
Là của người Hoa (phân biệt với các tộc người khác)
Sản phẩm sơ bộ: “Hội quán là nơi sinh hoạt cộng đồng đồng hương của người Hoa, là nơi thờ cúng thần linh theo tín ngưỡng của họ”
