Bài tập 3: 1/Sưu tầm tư liệu đa nghành, đa công cụ, đa ngôn ngữ, đa chủng loại, đa phương tiện một cách hệ thống phục vụ cho đề tài NCKH đã chọn. 2/Sử dụng Document map để sắp xếp tư liệu sao cho hợp lý nhất, chụp ảnh đưa lên topic tr6n diễn đàn.
Chào anh Tuấn, em có mấy suy nghĩ về đề tài của anh vậy nè, anh coi sao hen. Ở đề cương, chương một, phần cơ sở lý luận ít quá, em nghĩ là cần phải có thêm phần lý luận về văn hoá Tây Nam Bộ (đề tài sau khi sửa của anh là Sự ảnh hưởng của Phật giáo đối với văn hoá Tây Nam Bộ trong Tk XX). Tên chương hai em thấy không hợp lý vì lập lại toàn bộ tên đề tài mất rồi. Em nghĩ là nên chia chương hai và ba theo ảnh hưởng Phật giáo trên từng thành tố văn hoá. Còn chương ba thì em vẫn chưa thấy anh đề tên nên em cũng không hiểu ý định của anh ở chương này là gì.
Anh Tuấn ơi, em có chút thắc mắc với bảng So sánh về những điểm giống và khác nhau giữa Phật giáo Đại thừa và Phật giáo Tiểu thừa ở Tây Nam Bộ. Nếu đã so sánh trong phạm vi Tây Nam Bộ không thì có cần nêu tiêu chí Phạm vi ảnh hưởng chủ yếu không anh? Còn nếu anh chỉ so sánh Phật giáo Đại thừa và Tiểu thừa thì em nghĩ tiêu chí Ăn - mặc - ở đi lại chắc hok chính xác đâu anh.
Tuấn thân mến, Trong bài tập 1 của em có ghi phạm vi nghiên cứu là người Việt, người Hoa và người Khmer. Theo chị nghĩ đó phải là chủ thể nghiên cứu mới đúng. Em nghĩ sao về ý của chị? Hồng
đề tài của bạn rộng quá, "văn hóa Tây Nam Bộ" đã quá rộng rồi, còn "ảnh hưởng của Phật giáo" đối với VHTNB, bạn nên chọn một bình diện nhỏ thôi. Phạm vi nghiên cứu bạn chọn cả 3 dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer, mà mỗi dân tộc chịu ảnh hưởng bởi Phật giáo khác nhau, bạn lại thêm vào đề cương Bắc Tông & Nam Tông...làm rối nội dung, không biết mục đích nghiên cứu chính của đề tài là gì? Các mục của đề cương không được gạch đầu dòng. Mong bạn làm tốt.