Hẻm phố Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh dưới góc nhìn Văn hó

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về phương pháp luận và phương pháp học tập và nghiên cứu văn hoá học...

Re: Hẻm phố Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh dưới góc nhìn Vă

Gửi bàigửi bởi tothihong » Thứ 7 09/05/15 17:04

Liên thân mến,
Chị có thắc mắc là trong chương II, MỤC 2.1 Ứng xử với môi trường tự nhiên và 2.2 Ứng xử với môi trường xã hội thì có phải là ứng xử của cư dân trong hẻm phố hay không?
Ngoài ra, chương 2 là em xem xét dưới góc nhìn văn hóa học trong khi chương 3 là dưới góc nhìn của các nhà kiến trúc thì chị thấy các góc nhìn này không cùng một cấp hệ vì kiến trúc cũng thuộc về văn hóa học, do đó kiến trúc chỉ nên là một tiểu mục của góc nhìn văn hóa học.
Đây là ý kiến của chị thôi. Ý kiến em thế nào?
Chúc em học tốt.
Tô Thị Hồng
RANDOM_AVATAR
tothihong
 
Bài viết: 61
Ngày tham gia: Thứ 6 23/01/15 20:13
Cảm ơn: 12 lần
Được cám ơn: 6 lần

Re: Hẻm phố Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh dưới góc nhìn Vă

Gửi bàigửi bởi ming zhi » Thứ 2 11/05/15 20:35

Thân gửi chị Liên
Mình cũng có suy nghĩ giống với các ý kiến đã thảo luận trao đổi với chị. Thông tin với chị Liên để có cái nhìn rõ hơn về hẻm ở TP.HCM. Hiện nay, về mặt quản lý, thì việc quản lý đường hẻm trong các khu dân cư hiện hữu tại TP.HCM được thực hiện theo Quyết định 88/2007/QĐ-UBND (đính kèm link để chị tham khảo thêm - khi cần http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=30659) thì phân ra như sau:
1. Đường hẻm là các tuyến đường phục vụ giao thông nội bộ khu vực và có lộ giới nhỏ hơn 12m.
2. Trong khu dân cư hiện hữu có các loại đường hẻm như sau:
a) Hẻm chính: là đường hẻm được nối thông vào đường phố (loại đường khu vực có lộ giới lớn hơn 12m) và các hẻm nhánh hoặc hẻm cụt khác.
b) Hẻm nhánh: là đường hẻm được nối vào đường phố hoặc hẻm chính, hoặc có liên thông với hẻm khác.
c) Hẻm cụt: là đường hẻm chỉ nối một đầu vào đường hẻm khác hoặc đường phố.
d) Lối đi chung: là đường hẻm cụt phục vụ giao thông nội bộ cho một số căn hộ, được hình thành khi phân tách lô đất.
Do vậy, trong đề tài theo mình nghĩ nên giới hạn cách hiểu thế nào về hẻm tại TP.HCM, nếu không sẽ dễ dẫn đến tranh cãi...không ngừng về thế nào là hẻm, là đường (vì ở TPHCM có rất trường hợp được cắm biển là đường nhưng trên thực tế chiều rộng, chiều dài của nó nhỏ hơn nhiều so với các con hẻm khác lân cận...)
Vài ý trao đổi cùng chị, chúc chị thành công.
RANDOM_AVATAR
ming zhi
 
Bài viết: 72
Ngày tham gia: Thứ 6 11/01/08 19:38
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 5 lần

Re: Hẻm phố Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh dưới góc nhìn Vă

Gửi bàigửi bởi kim liên » Thứ 3 02/06/15 22:46

Cám ơn chi Hồng và Minh Zi. ý em chương cuối là dưới góc nhìn khác nhưng ko biết sửa như thế nào.
RANDOM_AVATAR
kim liên
 
Bài viết: 28
Ngày tham gia: Thứ 6 23/01/15 21:35
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 7 lần

Re: Hẻm phố Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh dưới góc nhìn Vă

Gửi bàigửi bởi tranthivanhoaincs » Chủ nhật 12/07/15 17:07

kim liên đã viết:Môn: Phương pháp nghiên cứu khoa học trong Văn hóa học
GVHD: GS. TSKH Trần Ngọc Thêm
Học viên: Nguyễn Thị Kim Liên
Lớp: Cao học Văn Hóa học K15A
MSSV: 305161407
Bài tập thực hành số 01

Tên đề tài: Hẻm phố Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh dưới góc nhìn Văn hóa học
1. Phân tích cấu trúc tên đề tài:
[ Hẻm, phố ] [ Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh][ Góc nhìn Văn hóa học]

2. Xác định đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: Hẻm phố
- Phạm vi nghiên cứu:
+ Chủ thể: Người Việt
+ Không gian: Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh.
+ Thời gian: Toàn thời

3. Lập sơ đồ:
Hình ảnh
4. Xác định các cặp đối lập cơ bản:
- Hẻm phố Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh >< Hà Nội >< Huế
- Dưới góc nhìn Văn hóa học >< dưới góc nhìn của những nhà kiến trúc
5. Vấn đề cần đi sâu nghiên cứu:
Hẻm phố Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh cần được khắc phục trong cảnh quan, trong kiến trúc, trong quan hệ cộng đồng…


Chào chị Liên,

Trong sơ đồ cấp hệ, Hoài thấy chị phân biệt giữa HẺM, NGÕ và KIỆT. Xin chị giải thích giúp KIỆT là gì. Ngoài ra, theo Hoài biết HẺM cũng chính là NGÕ mà. Hẻm là từ trong Nam, còn Ngõ là từ ở ngoài Bắc.

Thân mến

Hoài
RANDOM_AVATAR
tranthivanhoaincs
 
Bài viết: 75
Ngày tham gia: Thứ 7 24/01/15 10:26
Đến từ: Trường ĐH KHXH & NV
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 3 lần

Trang trước

Quay về Phương pháp học tập và nghiên cứu VHH

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách

cron