5. Xác định đặc trưng giống
Là phong tục
6.Xác định các đặc trưng loài
- được con cháu cùng huyết thống của người đã mất thực hiện
- vào ngày mất của tổ tiên
- để tưởng nhớ tổ tiên
Sản phẩm sơ bộ: "Cúng giỗ là phong tục được con cháu cùng huyết thống của người đã mất thực hiện vào ngày mất của tổ tiên để tưởng nhớ tổ tiên".
7. Lập sơ đồ , kiểm tra việc đáp ứng các yêu cầu về hình thức và nội dung, chỉnh sửa lại
- Cách gọi “người đã mất” bị lặp từ với “ngày mất” => thay: người đã mất = người đã khuất
- Bổ sung thêm cụm từ phụ “của mình” sau đặc trưng “để tưởng nhớ tổ tiên” giúp tránh việc lặp từ trong diễn đạt.
=> Sản phẩm cuối cùng:
“Cúng giỗ là phong tục được con cháu cùng huyết thống của người đã khuất thực hiện vào ngày mất của tổ tiên để tưởng nhớ tổ tiên của mình”
Sửa bước 6 và 7 của phần định nghĩa:
6.Xác định các đặc trưng loài
- được người thân của người đã mất thực hiện
- vào ngày mất của tổ tiên, người thân
- để tưởng nhớ tổ tiên, người thân
Sản phẩm sơ bộ: “Cúng giỗ là phong tục được người thân của người đã mất thực hiện vào ngày mất của tổ tiên, người thân để tưởng nhớ tổ tiên, người thân”.
7. Lập sơ đồ , kiểm tra việc đáp ứng các yêu cầu về hình thức và nội dung, chỉnh sửa lại

- Cách gọi “người thân” bị lặp => thay bằng thân nhân;
- Cụm từ “người đã mất” cũng bị lặp từ với “ngày mất” => thay bằng người đã khuất
- Cụm từ “của tổ tiên, người thân” ở đặc trưng loài thứ 2 bị lặp và thừa => thay bằng của họ
Sản phẩm cuối cùng:
"Cúng giỗ là phong tục được thân nhân của người đã khuất thực hiện vào ngày mất của họ để tưởng nhớ tổ tiên, người thân"






