Chào chị Dung.
Em có chút góp ý với bài định nghĩa của chị
Đầu tiên là sản phẩm định nghĩa sai quy tắc “không được định nghĩa vòng quanh luẩn quẩn": “Chợ nổi là một kiểu nhóm chợ trên sông,…”. Cụm ngữ này giống như: “gà rừng là một kiểu gà to,…”. Một định nghĩa luôn có hai thành phần cơ bản: khái niệm cần định nghĩa (chợ nổi) và khái niệm dùng để định nghĩa (một kiểu nhóm chợ trên sông,…). Trong kiểu định nghĩa theo giống loài thì A không thể là A. Do vậy chữ “chợ” trong cụm “nhóm chợ trên sông” là không thể được. Phải đưa A về khái niệm rộng hơn và lôi đặc tính của khái niệm cần định nghĩa ra. VD thầy Thêm cung cấp “rắn là loài bò sát không chân”. “Rắn” là khái niệm A cần định nghĩa, bò sát là khái niệm dùng để định nghĩa, bò sát là khái niệm rộng hơn “rắn”.
Thứ hai, theo nguyên tắc logic, sơ đồ kiểm tra của chị ở cấp trên cùng là “chợ trên sông”, như vậy đây là sơ đồ định nghĩa khái niệm “chợ trên sông” chứ không phải “chợ nổi”.
Thứ ba, Nếu chị bảo lưu ý kiến của chị, thì định nghĩa của chị có thể xem là định nghĩa kiểu tường minh. Loại định nghĩa này mặc nhiên xem khái niệm cần định nghĩa có quan hệ với cái đã biết rõ, trong toán học hay dùng (vd: số 0 là số khi cộng với số khác không thì cho kết quả là số khác không ấy). Nhưng chị vẫn phải bỏ cụm từ “một kiểu nhóm”. Ngoài ra, cụm ngữ “trong một khoảng thời gian nhất định” không phải là đặc tính riêng có của chợ nổi nên cũng phải bỏ đi. Và bây giờ thì chị phải làm lại định nghĩa theo phương pháp xây dựng định nghĩa kiểu tường minh chứ không phải phương pháp xây dựng định nghĩa theo giống loài.
Thân ái. Chúc chị làm bài tốt nhé.
