Nhờ có sự góp ý của các anh chị, mình có sửa lại đôi chút bài viết của mình và xin phép đăng lại cùng với bài tập thực hành số 2.
Mong nhận được sự góp ý từ các anh chị
Môn: Phương pháp nghiên cứu khoa học
GVHD: GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm
Tên học viên: Lương Quốc An
Ngành học: Châu Á học đợt 2/2015
Mã số học viên: 156031060109
Bài tập thực hành 1:Tên đề tài: Sự ảnh hưởng của Nho giáo đối với phụ nữ Hàn Quốc từ năm 1948 đến nay
1. Phân tích cấu trúc của tên đề tài[Sự ảnh hưởng của Nho giáo] <đối với phụ nữ Hàn Quốc> <từ năm 1948 đến nay>
2. Xác định đối tượng và phạm vi nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu: Sự ảnh hưởng của Nho giáo
Phạm vi nghiên cứu:
- Chủ thể: Phụ nữ
- Không gian: Hàn Quốc
- Thời gian: Từ năm 1948 đến nay
3. Lập sơ đồ
4. Xác định vấn đề cần đi sâu nghiên cứu- Nho giáo >< Các tôn giáo khác: rõ ràng
- Nho giáo ở Hàn Quốc >< Nho giáo ở các quốc gia khác: rõ ràng
- Phụ nữ >< Đàn ông: rõ ràng
- Ảnh hưởng của Nho giáo đối với phụ nữ Hàn Quốc trước năm 1948 >< Ảnh hưởng của Nho giáo đối với vị phụ nữ Hàn Quốc từ năm 1948 đến nay: Không rõ ràng, vấn đề cần đi sâu nghiên cứu
Bài tập thực hành 2:
1. Định vị đối tượngChủ thể: Phụ nữ
Không gian: Hàn Quốc
Thời gian: Từ năm 1948 đến nay
2. Lập đề cương chi tiếtMục lục
Dẫn nhập 1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Lịch sử vấn đề
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
6. Phương pháp nghiên cứu và nguồn tư liệu
7. Bố cục luận văn
Chương 1: Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Khái niệm tôn giáo
1.1.2. Khái niệm Nho giáo
1.1.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển
1.1.2.2. Một số triết lý cơ bản
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Bối cảnh lịch sử, xã hội, chính trị Hàn Quốc sau năm 1948
1.2.1.1. Bối cảnh lịch sử
1.2.1.2. Bối cảnh xã hội
1.2.1.3. Bối cảnh chính trị
1.2.2. Ảnh hưởng của Nho giáo vào Hàn Quốc theo dòng lịch sử
1.2.2.1. Con đường du nhập của Nho giáo vào Hàn Quốc
1.2.2.2. Sự ảnh hưởng của Nho giáo đến xã hội, chính trị Hàn Quốc trước và sau năm 1948
1.2.3. Hình ảnh người phụ nữ trong triết lý Nho giáo
Chương 2: Vị trí và vai trò của phụ nữ Hàn Quốc trong xã hội theo dòng lịch sử2.1. Phụ nữ Hàn Quốc trong xã hội Nho giáo trước năm 1948
2.1.1. Phụ nữ Hàn Quốc thời phong kiến (giai đoạn 1910 trở về trước)
2.1.1.1. Chế độ phong kiến và tư tưởng Nho giáo ảnh hưởng nặng nề đến xã hội Hàn Quốc
2.1.1.2. Vai trò và vị trí của phụ nữ Hàn Quốc trong thời đại phong kiến
2.1.2. Phụ nữ Hàn Quốc trong thời kì Nhật trị (giai đoạn 1910 – 1948)
2.1.1.1. Xáo trộn xã hội và sự suy thoái ảnh hưởng của Nho giáo kể từ khi Nhật Bản chiếm đóng bán đảo Triều Tiên
2.1.1.2. Sự vương lên mạnh mẽ của nữ quyền trong thời kỳ này
2.2. Phụ nữ Hàn Quốc trong xã hội hiện đại (giai đoạn 1948 – nay)
2.2.1. Hai miền chia cắt và sự ra đời của Đại Hàn Dân Quốc
2.2.2. Sự vực dậy mạnh mẽ của tư tưởng Nho giáo trong xã hội Hàn Quốc kể từ thập niên 1960
2.2.3. Vị trí của phụ nữ Hàn Quốc trong gia đình và xã hội
2.3. Tiểu kết
Chương 3: Sự đấu tranh của phụ nữ để tìm chỗ đứng trong xã hội mang nặng tư tưởng Nho giáo ở Hàn Quốc3.1. Con đường đấu tranh của phụ nữ Hàn Quốc trong xã hội Nho giáo
3.2. Những người phụ nữ tiêu biểu trong lịch sử Hàn Quốc
3.2.1. Shin Saimdang (1504 – 1551)
3.2.2. Yu Gwan Sun (1902 – 1920)
3.2.3. Park Geun Hye (1952 - )
3.3. Tiểu kết
Kết luận
Tài liệu tham khảo
Phụ lục