Hoàn chỉnh bài tập số 4: Chọn 1 khái niệm trong đề tài và xây dựng định nghĩa
Đây là một định nghĩa mới, dựa trên những quan niệm về tận thế của các nguồn trên internet. Vì vậy, bài làm sẽ không theo 7 bước (như Thầy hướng dẫn).
1.
Cái quan niệm về tận thế:
-
Ba tư giáo : ngày tận thế trùng với ngày xuất hiện của Đấng Cứu Thế, và cũng là ngày phán xử cuối cùng, sau đó những người thiện được lên Thiên đàng, còn bọn ác thì bị đọa xuống địa ngục
-
Hồi giáo : ngày tận thế sẽ được báo trước bởi một thời kỳ suy sụp của mọi giá trị đạo đức. Hai con quỷ Gog và Magog sẽ băng qua con sông nước đồng chảy của địa ngục, và cùng với ác thần Dajjal, sẽ đem lại tang thương, chết chóc và khổ đau trên thế gian này. Thế nhưng tiên tri Jésus sẽ phục sinh và giết chết ác thần Dajjal, mở cửa vườn Thiên đàng cho những tín đồ sống thiện lành và xua hết bọn ác xuống địa ngục.
-
Kito giáo và Do Thái giáo: Theo Cơ-đốc-giáo ngày tận thế xuất phát từ ý chí Thượng đế. Khi ngày tận thế đến, thì Chúa Trời xuất hiện, đưa những người được Chúa yêu lên Thiên đường và đuổi những người Chúa không yêu xuống địa ngục.
-
Người maya: tận thế đơn thuần chỉ là ngày đánh dấu sự chấm dứt một thời kì sáng tạo và bắt đầu một kỷ nguyên mới.
-
Cao Đài giáo: cuộc Tận-Thế xảy ra cuối thời kỳ hạ ngươn, khi các giá trị đạo đức bị suy đồi, quả địa cầu bị tổn hại, lúc này những người hiền đức sẽ được chọn tại hội Long hoa để bước sang một thời kỳ thượng ngươn tốt đẹp.
-
Phật giáo Hòa Hảo: giống Đạo Cao Đài.
-
Quan điểm khoa học: Tận thế chỉ xảy ra khi va chạm giữa trái đất và các thiện thạch lớn, trái đất sẽ bị hủy diệt bằng hàng loạt các thiên tai, do bão mặt trời…
2.
Đặc trưng giống và khác nhauGiống nhau:
- Các quan niệm của tôn giáo
- Cảnh báo về tương lai
Khác nhau: các quan niệm tôn giáo cho rằng sau ngày tận thế sẽ đến một thời kỳ mới, còn quan niệm khoa học không cho như vậy.
3.
Xác định đặc trưng giống - Là quan niệm về thế giới (thế giới quan)
4.
Lập bảng đối chiếu tiêu chí với ngoại diên của khái niệm
Sản phẩm sơ bộ: Tận thế là quan niệm của các tôn giáo diễn ra khi kết thúc một thời kỳ, được cảnh báo bằng một thời kỳ suy sụp đạo đức kéo dài kèm theo những cuộc thiên tai đại nạn, khi đó sẽ có một cuộc phán xét để thanh trừ những kẻ xấu và thế giới bước qua một thời kỳ mới tốt đẹp hơn.
5.
Tổng hợp kết quảSản phẩm cuối cùng: Tận thế là quan niệm của các tôn giáo diễn ra khi kết thúc một chu kỳ để chuyển sang một chu kỳ mới tốt đẹp hơn.