BÀI TẬP 4:I. Chọn 1 khái niệm trong đề tài để xây dựng định nghĩa
1. Tìm tất cả các lọai định nghĩa hiện có- Định nghĩa 1: Dictionary of Architecture and Contruction : A multistoried shrine like tower, originally a Buddhist monument crowned by a Stupa. Stories may be open pavilions of wood with balconies and pent roofs ( prevalent in Japan ) or built in masonry, of diminishing size with corbeled cornices. (Tạm dịch : Một ngôi đền cao tầng như tòa tháp, ở phía chóp có xá lợi của Đức Phật. Những công trình có thể mở ra nhiều gian bằng gỗ với ban công nhô ra và các mái được xếp chồng lên các tay đòn, có xu hướng càng lên cao càng nhỏ dần ( thường thấy ở Nhật )
- Định nghĩa 2: Oxford learner’s pocket Dictionary : Religious building in India or East Asia, in the form of a tower with several levels (Tạm dịch : Công trình tôn giáo ở Ấn Độ hay Đông Á, dưới hình thức của một tháp với nhiều cấp độ )
- Định nghĩa 3: LACVIET mtd for students : Usually a pyramidal tower with an upward curving roof ( Tạm dịch : Thông thường, một tháp hình chóp với một mái nhà cong lên )
- Định nghĩa 4: Từ điển Tiếng Việt ( Ngôn ngữ học Việt Nam ) : Chùa là nơi để thờ Phật
- Định nghĩa 5: Wikipedia : Chùa là một công trình kiến trúc phục vụ mục đích tín ngưỡng.
2. Phân tích từng định nghĩa theo yêu cầu của định nghĩa[img]
[img]http://s12.postimg.org/hjxmbgfo9/Untitled.jpg[/img][/img]
3. Phân lọai các định nghĩa, xác định những nét chung có thể tiếp thu, những đặc trưng sai/thiếu cần bổ sung sửa chữa:
- Theo đặc trưng giống: Tháp hình chóp (LACVIET mtd for students) và ngôi đền cao tầng như tòa tháp (Dictionary of Architecture and Contruction ). => Tháp hình chóp vì Chùa không phải là ngôi đền.
- Theo đặc trưng loài : Cấu trúc và mục đích tín ngưỡng.
4. Tìm tất cả các cách các sử dụng khái niệm hiện hành :- Wat Phra Kaew ( Chùa Phật ngọc – Bangkok ) : Ngôi chùa là bức tượng bằng ngọc bích khoác trên mình bộ áo bằng vàng, một trong những bức tượng Phật nổi tiếng và lâu đời nhất trên thế giới.
- Chùa Shwedagon ( Myanmar )
Thế kỷ 15, một nữ hoàng của dân tộc Môn đã ban tặng khối lượng vàng bằng với trọng lượng sức nặng của mình. Truyền thống này vẫn tiếp tục cho đến ngày hôm nay, nơi người hành hương thường tiết kiệm tiền trong nhiều năm để mua những gói lá vàng nhỏ để dát vào các bức tường . Các chóp của ngôi tháp và mái vòm được bao phủ với hơn 5.000 viên kim cương và 2000 viên hồng ngọc. Và Ngôi chùa này là một trong những di tích thiêng liêng nhất trong Phật giáo: thờ tám xá lợi tóc của Phật.
Golden Temple (Ấn Độ )
Chỗ xây dựng ngôi chùa bắt đầu với một hồ nước nhỏ là nơi yên tĩnh mà ngay cả Đức Phật cũng đến nơi đây để hành thiền. Hàng ngàn năm sau, Guru Nanak, người sáng lập ra đạo Sikhism cũng đã sống và hành thiền gần hồ. Đền thờ chính là tác phẩm điêu khắc trang trí bằng đá cẩm thạch, mạ vàng, và bao gồm trong đá quý.
5. Đặc trưng giống: Là kiến trúc Phật giáo
6. Xác định các đặc trưng loài :- Tháp hình chóp, có mái, hướng lên càng nhỏ lại
- Chất liệu ( gỗ, đá quý, vàng… )
- Không gian xung quanh ( hồ nước, cây xanh… )
- Đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng (nơi thờ Đức Phật hoặc xá lợi Đức Phật )
Sản phẩm sơ bộ: Chùa là công trình Phật Giáo, có cấu trúc tháp hình chóp hướng lên trên càng nhỏ dần, có mái cong được làm từ nhiều chất liệu khác nhau ( gỗ, vàng, đá quý ), không gian bên ngoài thường có hồ nước…, không gian bên trong có nhiều gian để thờ Đức Phật hoặc xá lợi Đức Phật.
7. Lập sơ đồ :[img]
[img]http://s9.postimg.org/dv5hug3i3/Presentation1_PPNCVHH.jpg[/img][/img]
Từ “ công trình “ thay bằng từ “ kiến trúc “
Từ “ tháp hình chóp “ thay bằng “ có cấu trúc tháp hình chóp “, vì như vậy dễ hiểu và đầy đủ ý nghĩa
“ hướng lên trên càng nhỏ dần “ bỏ luôn vì hình tháp đã mang ý như vậy.
Sản phẩm cuối cùng :
“Chùa là kiến trúc Phật Giáo có tháp hình chóp, có mái cong được làm từ nhiều chất liệu khác nhau ( gỗ, vàng, đá quý ), không gian bên ngoài thường có hồ nước…, không gian bên trong có nhiều gian để thờ Đức Phật hoặc xá lợi Đức Phật”.