GVHD: GS.TSKH Trần Ngọc Thêm
Học viên: Võ Tiến Tân
Lớp: Cao học văn hóa học K16B
MSHV: 156031064024
Bài tập thực hành 1: Chọn một đề tài nghiên cứu. Phân tích đề tài đã chọn (phân tích cấu trúc đề tài; xác định đối tượng và phạm vi nghiên cứu; lập sơ đồ; xác định các cặp đối lập cơ bản; xác định các vấn đề cần đi sâu nghiên cứu).
1. Phân tích cấu trúc đề tài:
[Tính thương nòi]: Là cụm từ trung tâm;
Ứng xử (nuôi/trồng; buôn bán, tiêu thụ…) thực phẩm là những ngữ phụ sẽ bổ sung, làm rõ và phát triển đề tài.
2. Xác định đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Tính thương người của người Việt
- Phạm vi nghiên cứu: Trong cách hành xử qua việc nuôi trồng và buôn bán thực phẩm
- Không gian: Tại Việt Nam
3. Lập sơ đồ (xem hình kèm theo)

4. Các cặp đối lập cơ bản
Thương nòi – không thương nòi;
Người Việt – người nước ngoài
Thực phẩm sạch – thực phẩm bẩn
Nuôi/trồng – kinh doanh/mua bán
Người bán - Người mua
5. Các vấn đề cần đi sâu nghiên cứu
Ứng xử của người sản xuất nuôi trồng, buôn bán, sử dụng thực phẩm (có chất độc hại);
Tinh thần thương yêu đồng loại;
Nhận thức của con người trước tác động (tiêu cực, tích cực) của chất kích thích tăng trưởng;
Có giáo dục và ứng xử có văn hóa thì mới là thương nòi.
