vanthinhatruc đã viết:So về mức độ hoang mang, chị ... hơn em. Hehe. Đề cương của em rõ ràng và logic mà, chỉ là hơi "tham vọng" chút
Em sợ là khi thực hiện sẽ làm không nổi theo định hướng này. Về cả thời gian lẫn kinh phí
vanthinhatruc đã viết:So về mức độ hoang mang, chị ... hơn em. Hehe. Đề cương của em rõ ràng và logic mà, chỉ là hơi "tham vọng" chút
lê quốc duy đã viết:Chào Vĩnh,
Ở tiểu mục Điều kiện tự nhiên Vĩnh có đề cập đến thực tiễn giáo dục và sự phát triển chữ Quốc ngữ. Duy nghĩ 2 yếu tố này không phải là điều kiện tự nhiên, mà nó nằm ở Điều kiện chính trị xã hội.
Duy nghĩ trong phần này Vĩnh có thể tách ra thành 2 yếu tố chính trị và xã hội bởi chính vì sự suy tàn của chế độ phong kiến mà nền giáo dục chữ Hán trở nên lỗi thời, thêm vào đó là sự du nhập đạo Gia-tô truyền đạo bằng thứ chữ Latinh chính điều này khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam đã chọn chữ Quốc ngữ để làm công cụ cai trị dưới danh nghĩa đi "khai hóa".
1.2.1 Điều kiện chính trị
1.2.1.1 Sự suy tàn của chế độ phong kiến nhà Nguyễn
1.2.1.2 Sự xâm lược của thực dân Pháp dưới chế độ thuộc địa
1.2.2 Điều kiện xã hội
1.2.2.1 Sự du nhập đạo Gia-tô (Thiên Chúa giáo)
1.2.2.2 Sự lỗi thời của nền giáo dục cũ
Hiếu Thảo K17A đã viết:Chỗ cơ sở lý luận Thảo nghĩ những cái lý thuyết đó mình học hết rồi, Vĩnh k cần nhắc lại hết 1 loạt lý thuyết đó đâu. Còn lại thì cấu trúc tương đối ổn.Chúc Vĩnh triển khai ổn.
Lê T. Ngọc Hà đã viết:Hi Vĩnh,
Đầu tiên phải nói là đề tài của Vĩnh rất hay và có ý nghĩa. Về phần phân tích cấu trúc đề tài Hà thấy ổn rồi nên không có góp ý gì thêm. Nhưng phần đề cương chi tiết Hà có vài điểm muốn trao đổi thêm.
Phần này trong đề cương của Vĩnh:1.1.2. Khái quát về nền giáo dục thời Pháp thuộc tại Việt Nam
1.1.2.1. Chữ Hán - Nôm và nền giáo dục Hán - Nôm
1.1.2.2. Chữ Quốc Ngữ và nền giáo dục Quốc Ngữ
1.1.2.3. Tiếng Pháp và nền giáo dục Tiếng Pháp
Khái quát như thế này có phải là cơ sở lý luận không? Hà thấy phần này có vẻ như Vĩnh nói về các nền giáo dục ở Việt Nam lúc bấy giờ, thì Hà nghĩ là thực tiễn chứ?
Thêm nữa, Hà cũng đồng tình với ý kiến của Duy, rằng phần này:1.2.1. Điều kiện tự nhiên
1.2.1.1. Thực tiễn giáo dục cũ [Hán - Nôm]
1.2.1.2. Sự phát triển của chữ Quốc Ngữ
Với 2 nội dung nhỏ như vậy thì đây không thể là điều kiện tự nhiên được, Vĩnh xem lại nhé. Phần này có thể xếp vào Bối cảnh văn hóa - giáo dục không?![]()
Vĩnh xem thêm ý kiến góp ý của Duy, nhưng Hà thấy thì mình để Chính trị - xã hội chung cũng được.![]()
Còn về các chương 2, 3, 4 thì Hà thấy cấu trúc như vậy là ổn rồi, nhưng mà khối lượng thông tin có vẻ "khủng" quá khi so sánh như vậy, Vĩnh coi chừng "đuối" nha!
Thân mến.
Võ Anh Vũ đã viết:Vĩnh ơi, mình có mấy góp ý như sau:
*Về chương I, có 2 vấn đề:
(1) Theo như phân bổ của Vĩnh thì mục 1.1.2.Khái quát về nền giáo dục thời Pháp thuộc tại Việt Nam năm trong phần giới thuyết về cơ sở lý luận (mục 1.1). Mình nhớ, trong bài giảng của thầy, phần CSLL bao gồm 2 nội dung chính là: Các khái niệm cơ bản (Cấp độ Zero; Các từ khóa trong tên đề tài) và Các lý thuyết/hướng tiếp cận chọn sử dụng. Trong khi phần cơ sở thực tiễn (CSTT) là định vị KCT. Do đó, mình chi rằng, việc phân bổ mục 1.1.2.Khái quát về nền giáo dục thời Pháp thuộc tại Việt Nam năm trong phần giới thuyết về cơ sở lý luận là không thỏa đáng vì phần này thuộc về cơ sở thực tiễn.
(2) Bên cạnh đó, trong phần CSTT, mục 1.2.1. Điều kiện tự nhiên với các tiểu mục: 1.2.1.1. Thực tiễn giáo dục cũ [Hán - Nôm] và 1.2.1.2. Sự phát triển của chữ Quốc Ngữ. Mình cho rằng việc sử dụng cụm từ ĐKTN ở đây là không thỏa đáng. Vì đối với cụm từ này, thông thường được diễn tả về các yếu tố tự nhiên. Phải chăng, ĐKTN ở đây mà bạn nói được hiểu như các yếu tố khách quan trong sự vận động XH VN đương thời dẫn đến sự ra đời và phát triển chữ Quốc ngữ?
*Về chương II
(1) Trong các tiểu mục, Vĩnh đều sử dụng cụm “các nước Đồng Văn - Đông Bắc Á”. Từ “đồng văn” này e rằng chưa xác đáng. Vì nếu hiểu “đồng văn” là cùng dạng thức văn hóa thì Việt Nam thuộc loại hình văn hóa trọng âm điển hình của Đông Nam Á, trong khi khu vực ĐBA thược loại hình văn hóa trung gian. Như vậy, yếu tố đồng văn không thỏa đáng cho lắm. Không biết, từ “đồng văn” mà Vĩnh sử dụng ở đây nên hiểu như thế nào?
(2) Mặc dù ở trên, Vĩnh có mở ngoặt chú thích “giáo dục cũ [Hán - Nôm]”. Nhưng trong Chương II, khi đặt trong cấu trúc tương quan với giáo dục Quốc ngữ là cụm từ “giáo dục cũ” thì chưa được đối sánh về nghĩa lắm. Nếu dùng “giáo dục Quốc ngữ” thì nên đối lại là “giáo dục Hán-Nôm” như vậy về mặt cấu trúc từ ngữ sẽ chặt chẽ hơn.
Trên đây là ý kiến của mình, mong Vĩnh cùng trao đổi thêm.
Đặng Thị Hoa đã viết:sao làm hay thế.
caothikieuvinh đã viết:Rất mạch lạc! Nhưng các đề mục bên trong chương Chị thấy chỉ có một cấu trúc nên cảm giác bị lặp em có thấy vậy không?
Đỗ Dũng đã viết:Nay tôi mới ghé qua "nhà em". Đề tài tầm vóc lắm, ngay cặp đối lập rất hay "công hay tội" = công > < tội, đã là vấn đề rồi. Em ơi, theo tôi đây là đề tài lớn chuyện lắm nhé. Chúc em thành công.
Thân,
Đ D
Quay về Phương pháp học tập và nghiên cứu VHH
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách