Môn: Phương pháp nghiên cứu khoa học
GVHD: GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm
HVCH: Nguyễn Thị Ngọc Mai
Mã số học viên: 166031060113
Lớp: Châu Á học khóa 2016-2018(đợt 2)
Bài tập thực hành 1: Chọn một đề tài nghiên cứu và phân tích đề tài đã chọn
Tên đề tài: Ảnh hưởng của Nho giáo đối với văn hóa gia đình Hàn Quốc
1. Phân tích cấu trúc ngữ pháp của tên đề tài:
[ <Ảnh hưởng> <của Nho giáo> ] [ < đối với văn hóa gia đình> Hàn Quốc ]
Cụm từ trung tâm: Ảnh hưởng
Cụm từ định tố: văn hóa gia đình Hàn Quốc
2. Xác định đối tượng và phạm vi nghiên cứu
-Đối tượng nghiên cứu: Ảnh hưởng của Nho giáo
-Phạm vi nghiên cứu: Văn hóa gia đình Hàn Quốc
+ Chủ thể: Gia đình
+ Không gian: Hàn Quốc
+Thời gian: hiện nay
3. Lập sơ đồ

4. Xác định vấn đề cần đi sâu nghiên cứu:
- Làm rõ ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của Nho giáo đối với văn hóa gia đình Hàn Quốc
+ Mối quan hệ trên dưới: cha-con
+ Mối quan hệ ngang bằng: chồng-vợ/ anh-em
Bài tập thực hành 2: Lập đề cương chi tiết(chỉnh sửa)
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Nguồn gốc và quá trình phát triển của Nho giáo trên thế giới
1.1.2. Một số tư tưởng chủ yếu của Nho Giáo
1.1.3. Đặc trưng văn hóa gia đình Hàn Quốc từ truyền thống đến hiện đại
1.1.3.1. Đặc trưng văn hóa gia đình Hàn Quốc truyền thống
1.1.3.2. Đặc trưng văn hóa gia đình Hàn Quốc hiện đại
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Quá trình du nhập và phát triển Nho giáo ở Hàn Quốc
1.2.2. Quan điểm nhìn về Nho giáo của Hàn Quốc
1.2.3. Đặc trưng văn hóa gia đình Hàn Quốc trước khi Nho giáo du nhập vào Hàn Quốc
CHƯƠNG 2: ẢNH HƯỞNG TÍCH CỰC CỦA NHO GIÁO TRONG MỐI QUAN HỆ TRÊN DƯỚI: CHA-CON
2.1. Đạo hiếu là truyền thống tốt của người Hàn Quốc
2.1.1. Giáo dục chữ Hiếu trong gia đình qua thờ cúng tổ tiên
2.1.2. Giáo dục chữ Hiếu trong gia đình qua nguyên tắc tôn ti trật tự
2.2. Ý nghĩa của đạo hiếu thể hiện qua các phong tục vòng đời, hôn nhân, chúc thọ và tang ma
CHƯƠNG 3: ẢNH HƯỞNG TÍCH CỰC CỦA NHO GIÁO TRONG MỐI QUAN HỆ NGANG BẰNG
3.1. Ảnh hưởng tích cực của Nho Giáo trong mối quan hệ chồng-vợ
3.1.1. Nêu cao đức hạnh, dâu thảo, vợ hiền, thực hiện Nghĩa vợ chồng như tuân theo một bộ luật bất thành văn Giáo dục chữ Hiếu trong gia đình qua nguyên tắc tôn ti trật tự
3.1.2. Trách nhiệm của người chồng đối với đời sống kinh tế gia đình và làng xã
3.2. Ảnh hưởng tích cực của Nho giáo trong mối quan hệ anh-em
3.2.1. Văn hóa trọng tình trong truyền thống văn hóa Hàn Quốc
3.2.2. Nêu cao sự hòa thuận, trên kính dưới nhường
CHƯƠNG 4: ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA NHO GIÁO TRONG VĂN HÓA GIA ĐÌNH HÀN QUỐC
4.1. Tính gia trưởng trong gia đình Hàn Quốc
4.2. Tư tưởng trọng nam khinh nữ trong gia đình Hàn Quốc
Kết luận
Tài liệu tham khảo
P/S: Rất mong nhận được sự góp ý của tất cả mọi người. Xin cảm ơn!