Hôn nhân môi giới Hàn- Việt (phân tích bằng PP Dịch lý)

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về phương pháp luận và phương pháp học tập và nghiên cứu văn hoá học...

Re: Hôn nhân môi giới Hàn- Việt (phân tích bằng PP Dịch lý)

Gửi bàigửi bởi tranthithuba » Thứ 4 06/04/11 21:56

Bài tập thực hành 3:
Vận dụng tất cả những gì đã học để định vị đối tượng và Lập đề cương chi tiết cho đề tài đã chọn.

a. Định vị đối tượng

Hình ảnh

b.Lập đề cương:
HÔN NHÂN MÔI GIỚI HÀN-VIỆT TỪ 1990-2010
1.Lý do chọn đề tài
-Trong thời gian gần đây có nhiều cô dâu Việt trên đất Hàn bị bạo hành cho đến chết: Hùynh Mai, Lê Thị Kim Đồng và Thạch Thị Hòang Ngọc v.v…
-Báo chí xoáy sâu vào nỗi thương tâm của các nạn nhân, ít chú ý đến nguyên nhân của sự xung đột trên bắt nguồn từ văn hóa
2. Mục đích nghiên cứu
-Tìm hiểu vấn đề một cách toàn diện hơn
-Mong muốn xã hội có cái nhìn cảm thông hơn với những người phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc qua các trung tâm môi giới
3. Lịch sử vấn đề
-Hôn nhân xuyên quốc gia không phải là vấn đề mới
-Hôn nhân môi giới Hàn-Việt chỉ xuất hiện từ năm 1990 đến nay
-GS.TS Ngô Văn Lệ, PGS.TS Phan An, TS. Phan Thị Yến Tuyến, TS.Trần Thị Kim Xuyến… cho rằng đây là hiện tượng “có thể hiểu được và phù hợp với quy luật phát triển của xã hội Việt Nam trong tiến trình hội nhập toàn cầu”
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

-Đối tượng nghiên cứu: các cuộc hôn nhân giữa chú rể Hàn và cô dâu Việt qua trung tâm môi giới.
-Không gian: Việt Nam- Hàn Quốc
-Thời gian: 1990-2010
5.Phương pháp nghiên cứu và nguồn tư liệu:
-Phương pháp dịch lý
-Phương pháp hệ thống

6.Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

-Ý nghĩa khoa học: Lý giải nguyên nhân tan vỡ hoặc không hạnh phúc của các cuộc hôn nhân mối giới Hàn-Việt

-Ý nghĩa thực tiễn: Kiến nghị với các cơ quan hữu quan của Việt Nam
thành lập các trung tâm hỗ trợ kết hôn với người nước ngoài, bảo vệ quyền lợi cho các đối tượng kết hôn, ngăn chặn thiệt hại do hôn nhân có yếu tố nước ngoài.

7.Bố cục của luận văn

*Chương I: Phần mở đầu
1.Lý do chọn đề tài
2.Mục đích nghiên cứu
3.Lịch sử vấn đề
4.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
5.Phương pháp nghiên cứu và nguồn tư liệu
6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
7.Bố cục
*Chương II: Những vấn đề chung

1.Hôn nhân và hôn nhân môi giới
-Định nghĩa và đặc điểm của hôn nhân
-Định nghĩa và đặc điểm của hôn nhân môi giới

2.Tổ chức hoạt động của các trung tâm môi giới hôn nhân Hàn- Việt
-Hoạt động vì lợi nhuận
-Không quan tâm đến khách hàng có hạnh phúc hay không sau những cuộc hôn nhân do họ tác hợp
3. Ý nghĩa và tầm quan trọng của các cuộc hôn nhân môi giới trong xu thế hội nhập toàn cầu
-Phù hợp với xu hướng hội nhập toàn cầu, thúc đẩy quá trìnhgiao lưu văn hóa giữa các nước
-Giải quyết những nhu cầu phát sinh trong xã hội công nghiệp

*Chương III: Thực trạng về những cuộc hôn nhân môi giới giữa phụ nữ Việt Nam với nam giới Hàn Quốc

1.Sự gia tăng nhanh chóng hiện tượng hôn nhân môi giới Hàn Việt

2.Nhân thân cô dâu Việt và chú rể Hàn

3.Nguyên nhân dẫn đến sự kết hôn
-Người đàn ông Hàn Quốc khó lấy vợ ở nước sở tại
-Phụ nữ Việt Nam muốn cải thiện kinh tế gia đình, muốn đi xuất ngoại v.v…
-Cả Hàn Quốc và Việt Nam đều chịu sự ảnh hưởng của Nho giáo.
-Ngoại hình phụ nữ Việt Nam tương đối giống phụ nữ Hàn Quốc

4. Bất bình đẳng giới trong hôn nhân môi giới Hàn Việt
-Phụ nữ Việt Nam xem như một món hàng dễ mua:
+trung tâm môi giớiquảng cáo xúc phạm nhân phẩm phụ nữ
+một người đàn ông coi mắt cả chục thậm chí cả trăm cô để lựa chọn một người
-Phụ nữ Việt Nam thường trở thành nạn nhân của các vụ bạo hành
-Sự bế tắc của cô dâu Việt trên đất Hàn




KẾT LUẬN

Trong bất cứ một cuộc hôn nhân nào, cả người nam lẫn người nữ đều mong muốn có một cuộc sống hòa hợp, hạnh phúc. Thế nhưng, do bất đồng về ngôn ngữ, văn hóa, phong tục tập quán nên đòi hỏi cả hai phải có sự nỗ lực, điều chỉnh và hoàn thiện bản thân mình để thích ứng với môi trường mới, với cuộc sống mới có như vậy thì cuộc hôn nhân mới ấm êm, hòa thuận. Về phía cô dâu Việt: Từ sự không hiểu biết gì về ngôn ngữ, phong tục, sở thích của chồng, gia đình chồng và môi trường mới thì cô dâu phải nỗ lực tìm hiểu những vấn đề trên để duy trì cuộc hôn nhân hạnh phúc. Về phía chú rể Hàn: phải yêu thương, tôn trọng, chia sẻ và giúp đỡ vợ hòa nhập vào cuộc sống mới .

Bên cạnh đó, các cơ quan hữu quan của Việt Nam và Hàn Quốc tăng cường công tác quảng bá, giáo dục ngăn chặn thiệt hại do hôn nhân có yếu tố nước ngoài.
Xây dựng luật liên quan đến cơ sở môi giới hôn nhân nước ngoài. Bên cạnh đó, cần thành lập các trung tâm hỗ trợ kết hôn với người nước ngoài: tại đây các cô dâu, chú rể được tư vấn định hướng trước kết hôn nhằm bảo vệ nhân quyền cho các đối tượng kết hôn; đồng thời hỗ trợ các đối tượng học ngoại ngữ, cách ứng xử và thích nghi với vùng văn hóa mới mà sau này họ sẽ gắn bó. Đồng thời, nâng cao đời sống mọi mặt cho người dân, nâng cao năng lực phụ nữ góp phần giảm thiểu những tổn thương và rủi ro trong hôn nhân với người nước ngoài.


TÀI LIỆU THAM KHẢO

Cơ sở văn hóa Việt Nam- GS.TS Trần Ngọc Thêm

Hôn nhân xuyên quốc gia: nhìn từ khía cạnh văn hóa (GS.TS Ngô Văn Lệ)

Những vấn đề xã hội trong hôn nhân xuyên quốc gia (những điều bình thường trong xu thế bình thường) –Ths. Văn Thị Ngọc Lan

Dư luận xã hội về hôn nhân có yếu tố nước ngoài (TS. Hoàng Bá Thịnh)
Hôn nhân xuyên quốc gia- những vấn đề xã hội cần quan tâm ở VN (TS. Phạm Đức Trọng)

Hình ảnh
RANDOM_AVATAR
tranthithuba
 
Bài viết: 24
Ngày tham gia: Thứ 3 02/11/10 16:23
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Hôn nhân môi giới Hàn- Việt (phân tích bằng PP Dịch lý)

Gửi bàigửi bởi tranthithuba » Thứ 4 06/04/11 22:50

Bài tập 4: SƯU TẦM TƯ LIỆU

Từ khóa:
*Tiếng Việt
cô dâu Việt + chú rể Hàn
Hôn nhân môi giới Hàn- Việt
Thạch Thị Hoàng Ngọc
Lê Thị Kim Đồng
Huỳnh Mai



*Tiếng Anh:
Cross national marriage
Transnational marriage
Cross-border marriage

Cross-border marriage tests ties with S-E Asia
http://www.koreatimes.co.kr/www/news/sp ... 70351.html

Transnational marriage in Asia
http://www.iias.nl/nl/45/IIAS_NL45_03.pdf

A failed attempt at transnational marriage: Maternal citizenship in a gobalizing South Korea
http://lightleaf.net/nancyabelmann/arti ... ttempt.pdf

Cô dâu Việt sẽ được quyền biết thông tin về chú rể Hàn
http://laodong.com.vn/Tin-tuc/Co-dau-Vi ... e-Han/9625
Vĩnh Long: Chỉ 10% cô dâu Việt ở nước ngoài hạnh phúc
http://www.tienphong.vn/Kieu-Bao/518676 ... -phuc.html
Hàn Quốc đưa ra quy định mới
http://www.ubvk.hochiminhcity.gov.vn/Sh ... 8&CatID=47

Lá thư cuối của một cô dâu Việt
tuoitre.vn/.../La-thu-cuoi-cua mot-co-dau-Viet.html

GS-TS BaE Yang Soo - Tổng thư ký VESAMO: “Vun đắp hôn nhân không tình yêu”
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/2161 ... 80%9D.html

Thêm 1 cô dâu Việt chết trên đất Hàn: “Chồng con đánh nữa rồi, ba ơi!...”
tuoitre.vn/.../Them-1-co-dau-Viet-chet-tren-dat-Han-“Chong-con-danh-nua-roi-ba-oi”.html

Thêm một cô dâu Việt mất tích tại Hàn Quốc

http://www.phunuonline.com.vn/honnhan-g ... -quoc.aspx

Một số đoạn videoclip có liên quan

http://www.youtube.com/watch?v=alalyBuT4eA

http://www.youtube.com/watch?v=-wU-MMwO ... re=related

http://www.youtube.com/watch?v=CL5-lNplUTw&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=V1HkTKOf ... re=related

http://www.youtube.com/watch?v=nmpNDo31TEc&NR=1
v.v.....
...................................
..................................
Hình ảnh

(Ảnh minh họa- nguồn Korea Today)
RANDOM_AVATAR
tranthithuba
 
Bài viết: 24
Ngày tham gia: Thứ 3 02/11/10 16:23
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Hôn nhân môi giới Hàn- Việt (phân tích bằng PP Dịch lý)

Gửi bàigửi bởi quang an » Thứ 4 13/04/11 16:10

Trong sơ đồ ở cấp độ 1 bạn chỉ nói tới Chồng Hàn - Vợ Việt thì chưa đầy đủ lắm, bởi đề tài là "Hôn nhân..." nên cũng có Vợ Hàn - Chồng Việt chứ.
RANDOM_AVATAR
quang an
 
Bài viết: 25
Ngày tham gia: Thứ 7 02/10/10 6:42
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Hôn nhân môi giới Hàn- Việt (phân tích bằng PP Dịch lý)

Gửi bàigửi bởi tranthithuba » Thứ 4 13/04/11 23:13

Cảm ơn ý kiến đóng góp của quang an, ý kiến của bạn không sai, nhưng mình nghĩ, mình chỉ tập trung vào đề tài hôn nhân môi giới Hàn Việt từ 1990-2010, mà trong giai đoạn này hầu hết các cuộc hôn nhân môi giới Hàn- Việt đều là chú rể Hàn và cô dâu Việt. Điều này có cơ sở của nó vì khi xã hội Hàn Quốc phát triển, một bộ phận nữ giới Hàn Quốc thích sống độc thân hoặc không thích lập gia đình sớm, bên cạnh đó có sự chênh lệch đáng kể về giới... dẫn đến tình trạng một số nam giới sống ở vùng nông thôn, học vấn thấp, đời sống khó khăn khó có khả năng tìm bạn đời trong nước. Do vậy, họ mới nhờ đến trung tâm môi giới.

Ý kiến mình là vậy, nếu có gì không chính xác mong bạn góp ý thêm.
RANDOM_AVATAR
tranthithuba
 
Bài viết: 24
Ngày tham gia: Thứ 3 02/11/10 16:23
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Hôn nhân môi giới Hàn- Việt (phân tích bằng PP Dịch lý)

Gửi bàigửi bởi tranthithuba » Thứ 4 13/04/11 23:19

Bài tập 5: Chọn một nội dung thích hợp trong đề tài để lập bảng và lập mô hình
Lập bảng phân tích hiện tượng phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc từ 1990-2010

Hình ảnh



Hình ảnh


Lập mô hình

Hình ảnh
RANDOM_AVATAR
tranthithuba
 
Bài viết: 24
Ngày tham gia: Thứ 3 02/11/10 16:23
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Hôn nhân môi giới Hàn- Việt (phân tích bằng PP Dịch lý)

Gửi bàigửi bởi tranthithuba » Thứ 4 13/04/11 23:39

Bài tập 6: Chọn một khái niệm cơ bản (chìa khóa) trong đề tài nghiên cứu của mình định nghĩa và trình bày theo 7 bước, lập sơ đồ định nghĩa đó:

Hôn nhân
Bước 1: Các định nghĩa hiện có


1.Hôn nhân: việc nam nữ chính thức lấy nhau làm vợ chồng –(Từ điển tiếng Việt: Minh Tân- Thanh Nghi- Xuân Lãm)


2.Hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi đã kết hôn
Kết hôn:là việc nam nữ xác lập mối quan hệ vợ chồng theo quy định của pháp luật về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn (Luật Hôn nhân và gia đình: 2000)


3.Theo Wikipedia: Hôn nhân là sự kết hợp đặc biệt giữa một nam và một nữ dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tiến bộ, một vợ một chồng nhằm xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc và bền vững. Hôn nhân được khởi đầu bằng một sự kiện pháp lý là kết hôn và kết thúc bằng một sự kiện pháp lý là li hôn (hoặc một trong hai người chết).

Bước 2: Phân tích các định nghĩa

Hình ảnh

Bước 3. Phân loại các định nghĩa, xác định những nét nghĩa chung

Nhìn chung, các định nghĩa trên đã nêu được đặc trưng cơ bản nhất của định nghĩa hôn nhân là mối quan hệ gắn bó giữa người nam và người nữ. Tuy nhiên, mỗi định nghĩa đều có những khuyết điểm riêng, chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chí như ngắn gọn, giúp nhận diện cụ thể một đối tượng, cũng như phân biệt được đối tượng đó với các đối tượng khác.


Bước 4. Các cách sử dụng khái niệm hiện hành

-Hôn nhân thường được dùng để chỉ những mối quan hệ tự nguyện, bình đẳng giữa người nam và người nữ không cùng huyết thống được cộng đồng thừa nhận như những thành tố cơ bản để cấu thành gia đình.
-Hôn nhân dùng để khu biệt với những mối quan hệ giữa nam và nữ khác không được cộng đồng chấp nhận (phi đạo đức) ví dụ như mối quan hệ giữa khách làng chơi và gái mại dâm, mối quan hệ lén lút của những người ngoại tình v.v…

Bước 5. Xác định đặc trưng giống (khái niệm rộng hơn cùng loại)

Hôn nhân là một thiết chế trong tổ chức đời sống gia đình

Bước 6. Xác định các đặc trưng loài

Khu biệt quan hệ hôn nhân với quan hệ huyết thống

Hình ảnh

Bước 7: Lập sơ đồ cấu trúc

Hình ảnh

Định nghĩa: Hôn nhân là mối quan hệ tự nguyện, bình đẳng giữa người nam và người nữ được xác lập trên cơ sở tình yêu, pháp lý hoặc nghi lễ khi họ bắt đầu chung sống với nhau như vợ chồng
RANDOM_AVATAR
tranthithuba
 
Bài viết: 24
Ngày tham gia: Thứ 3 02/11/10 16:23
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Hôn nhân môi giới Hàn- Việt (phân tích bằng PP Dịch lý)

Gửi bàigửi bởi tranthithuba » Thứ 2 02/05/11 15:49

Bài tập thực hành 7: Chọn 1 cặp đối tượng, lập bảng so sánh, đưa lên diễn đàn
So sánh tương quan giữa cô dâu Việt và chú rể Hàn trong hôn nhân môi giới Hàn-Việt

Hình ảnh
RANDOM_AVATAR
tranthithuba
 
Bài viết: 24
Ngày tham gia: Thứ 3 02/11/10 16:23
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Hôn nhân môi giới Hàn- Việt (phân tích bằng PP Dịch lý)

Gửi bàigửi bởi tranthithuba » Thứ 2 02/05/11 16:03

Bài tập thực hành 8: Chọn nội dung thích hợp trong đề tài của mình để vận dụng PP loại hình nhằm phát hiện những tri thức mới.
So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa hôn nhân nội tộc và hôn nhân ngoại tộc
Hình ảnh

Trong xã hội Việt Nam xưa các cuộc hôn nhân xuyên quốc gia chủ yếu là vì mục tiêu chính trị, lợi ích của cộng đồng (Trọng Thủy- Mỹ Châu, Huyền Trân-Chế Mân, An Tư- Thoát Hoan v.v…) Trong xã hội hiện tại, hôn nhân xuyên quốc gia vì lợi ích cá nhân nhiều hơn. Dù quá trình này cũng đem lại những hệ quả tích cực như: thúc đẩy sự giao lưu các nước, dẫn đến sự phát triển của các công việc xuyên quốc gia; thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho những cuộc di dân, hoặc sự dịch chuyển nhân khẩu mang tính quốc tế, và điều đó phù hợp với quy luật chuyển cư của một bộ phận người từ các nước chậm phát triển sang các nước phát triển.

Tuy nhiên, khi chấp nhận vào cuộc hôn nhân ngoại tộc hay hôn nhân xuyên quốc gia, cô dâu chú rể phải đối mặt với nhiều khó khăn và trở ngại như bất đồng về ngôn ngữ, văn hóa; chỗ định cư sau kết hôn…
Nếu như, trong hôn nhân nội tộc, các cuộc hôn nhân dễ dàng nhận được sự hỗ trợ, vun đắp từ nhiều phía như: gia đình, bạn bè, các tổ chức, đoàn thể thì ở các cuộc hôn nhân xuyên quốc gia, những yếu tố hỗ trợ này khó được tiếp cận.
Bên cạnh đó, do khác biệt về tuổi tác, trình độ, ngôn ngữ, văn hóa, điều kiện sống, các cuộc hôn nhân xuyên quốc gia dễ rơi vào cảnh “đồng sàng dị mộng”. Điều này dễ nhận thấn ở mục đích kết hôn của các đối tượng. Nếu như trong trường hợp hôn nhân môi giới Hàn- Việt, các cô dâu Việt vì muốn có cuộc sống sung túc nên chấp nhận cuộc hôn nhân (nhìn về tương lai), trong khi đó các chú rể lại vượt ngàn dặm xa để tìm những cô gái mà theo họ còn những tiêu chuẩn của thời đại phong kiến…
Nhìn chung, hôn nhân môi giới Hàn- Việt là xu thế tất yếu của thời đại, bản chất nó không có gì xấu (vì đó đáp ứng được nhu cầu của nhiều người, của xã hội), chỉ có điều chúng ta chưa chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trang “xuất ngoại” nên khi đối mặt vấn đề mới thấy nhiều khó khăn, bế tắc.
Để các cuộc hôn nhân xuyên quốc gia nói chung và hôn nhân môi giới Hàn- Việt nói riêng được viên mãn, cần sự chuẩn bị chu đáo hơn của những người trong cuộc, đồng thời các cơ quan hữu quan của Việt Nam và Hàn Quốc cũng cần tăng cường công tác quảng bá, giáo dục ngăn chặn thiệt hại do hôn nhân có yếu tố nước ngoài
RANDOM_AVATAR
tranthithuba
 
Bài viết: 24
Ngày tham gia: Thứ 3 02/11/10 16:23
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Hôn nhân môi giới Hàn- Việt (phân tích bằng PP Dịch lý)

Gửi bàigửi bởi tranthithuba » Thứ 2 02/05/11 17:26

Chỉnh sửa bài tập 5

Bài tập 5: Chọn một nội dung thích hợp trong đề tài để lập bảng và lập mô hình

Lập bảng phân tích hiện tượng phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc từ 1990-2010
Hình ảnh

Lập mô hình
Hình ảnh
RANDOM_AVATAR
tranthithuba
 
Bài viết: 24
Ngày tham gia: Thứ 3 02/11/10 16:23
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang trước

Quay về Phương pháp học tập và nghiên cứu VHH

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách

cron