ĐỀ TÀI: TANG LỄ CỦA NGƯỜI CHĂM Ở NINH THUẬN
Chào các bạn đây là bố cục của mình, mọi người xem rồi góp ý cho mình với nhé!
A. Phần mở đầu
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Lịch sử vấn đề
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
6. Phương pháp nghiên cứu và nguồn tư liệu
7. Bố cục của luận văn
Mình định chia bố cục làm 5 chương
Chương I: Các tiền đề lý luận và thực tiễn
Chương II: Các nghi lễ của người Chăm Ninh Thuận
Chương III: So sánh với tang lễ của người Mường và người Việt
Chương IV: Tính giá trị
Chương V: Tính phi giá trị
Sở dĩ mình đưa ra bố cục và sắp xếp theo trình tự này là vì:
Trước hết phải cho người đọc có cái nhìn khái quát về tang lễ, sau đó đưa ra các nghi lễ mà tang lễ thực hiên. Để làm rõ đặc trưng của tang lễ người Chăm thì mình so sánh với tang lễ của người Việt, người Mường.
Sau khi đã có cái nhìn cụ thể về tang lễ thì mình mới rút ra được tính giá trị cũng như phi giá trị của tang lễ.
B. Nội dung chính của đề tài:
Chương I: Các tiền đề lý luận và thực tiễn
I.1: Tiền đề lý luận
I.1.1: Định nghĩa về tang lễ
I.1.2: Khái quát chung về tình hình tang lễ
I.2: Tiền đề thực tiễn
I.2.1: Tình hình tang lễ của người Chăm ở Ninh Thuận
I.2.2: Sự biến đổi tang lễ qua thời gian
Chương II: Các nghi lễ của tang lễ
II.1: Lễ mộc dục
II.2: Lễ khâm liệm
II.3: Lễ phát tang
II.4: Lễ đưa linh
II.5: Lễ hạ huyệt
II.6: Lễ mở cửa mả
Chương III: So sánh với tang lễ của người Mường và người Việt
III.1: Với người Mường
III.2: Với người Việt
Chương IV: Tính giá trị
IV.1: Đối với người chết
IV.1.1: Gía trị vật chất
IV.1.2: Gía trị tinh thần
IV.2: Đối với người sống
IV.2.1: Người thân của người chết
IV.2.2: Bạn bè của người chết
Chương V: Tính phi giá trị
V.1: Đối với xã hội
V.2: Đối với tự nhiên
Dựa vào cấu trúc ba thành phần “nhận thức-tổ chức-ứng xử” mình chia thành 5 chương, trong đó chương I thuộc phần “nhận thức”, chương II là “tổ chức”, còn chương III,IV,V là “ứng xử”.
Ở chương II, mình dựa vào tiêu chí “thời gian”, tức là trình tự thời gian để tiến hành nghi lễ . ở chương III, IV mình dựa vào tiêu chí “chủ thể” để chia thành mục nhỏ . Ở chương V mình dựa vào tiêu chí “tác động, ảnh hưởng” để chia.
Bài của mình còn nhiều thiếu sót, mong được sự góp ý của mọi người nhé!
