gửi bởi hoanganhvhhk4 » Thứ 2 30/04/12 22:10
Xin chào các bạn, sau khi xem xong các ý kiến của các bạn, sau đây là đề cương mình đã sửa lại. Nếu còn gì thiếu xót, các bạn góp ý cho mình nhé.
A- PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài.
Lý do khách quan:
Origami là một môn nghệ thuật dân gian độc đáo và nổi tiếng của Nhật Bản. Thông qua việc tìm hiểu nghệ thuật xếp giấy Origami sẽ giúp hiểu thêm về đất nước và con người Nhật Bản.
Hiện nay nghệ thuật xếp giấy Origami đã phổ biến trên khắp thế giới. Tuy nhiên do có sự tác động của các yếu tố như xã hội, thời gian nên Origami thời nay đã có nhiều điểm khác về cách xếp, vật liệu,... Nghiên cứu Origami để thấy những nét mới và so sánh với Origami truyền thống.
Lý do chủ quan: Bản thân đặc biệt yêu thích đất nước và văn hóa Nhật Bản. Và Origami là môn nghệ thuật dân gian được mọi người yêu thích và bản thân cũng yêu thích nó.
2. Mục đích nghiên cứu
- Giúp mọi người đã biết hay chưa biết về Origami hiểu thêm về những nét độc đáo về Origami dưới góc độ văn hóa.
- Bảo tồn và phát huy những nét độc đáo của Origami trong hoàn cảnh công nghệ hiện đại đang phát triển.
3. Lịch sử vấn đề
Hiện nay có rất nhiều tài liệu nghiên cứu về Origami, những tài liệu của các tác giả Nhật Bản và nước ngoài đều có như Tomoku Fuse, Robert Jang, TS. Phạm Đình Tuyển,...Nhưng những tài liệu này chỉ dừng lại ở việc giới thiệu và hướng dẫn làm Origami mà thôi, chưa đề cập đến tính văn hóa của Origami trong nền văn hóa Nhật Bản. Còn một số bài viết về Origami trên các báo, tạp chí về tác dụng và công dụng của Origami là khá riêng lẻ.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Chủ thể: Origami – Nghệ thuật xếp giấy truyền thống Nhật Bản.
- Không gian: Nhật Bản.
- Thời gian: toàn thời gian ( từ thế kỷ VI cho đến nay ).
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
Đề tài này sẽ là đề tài tham khảo, tìm hiểu trong lĩnh vực văn hóa Nhật Bản. Đồng thời nó giúp phát huy và phát triển Origami ở Việt Nam.
6. Phương pháp nghiên cứu & nguồn tư liệu
- Đề tài này áp dụng các phương pháp nghiên cứu sau: Tổng hợp, phân tích, so sánh.
- Nguồn tài liệu được lấy từ các sách viết về Origami, các bài viết trên các báo, tạp chí, tài liệu Internet, các công trình nghiên cứu liên quan của những người đi trước.
7. Bố cục của công trình
Ngoài những vấn đề chung, tiểu luận này được chia làm ba chương chính theo nguyên tắc dựa vào chủ thể nghiên cứu. Trong đó, chương hai tôi dự kiến trình bày những vấn đề cơ bản của Origami, trong chương này tôi trình bày những vấn đề sau: lịch sử hình thành và phát triển của Origami ra sao?, cách gấp của origami như thế nào?, Giấy gấp có cấu tạo ra sao?,..., tôi dự kiến trình bày chương này khoảng từ sáu đến chín trang; chương ba tôi dự kiến trình bày ứng dụng của Origami đối với cuộc sống của con người trong lĩnh vực toán học và tâm lý học, tôi dự kiến trình bày chương này khoảng từ hai đến bốn trang; chương ba tôi dự kiến so sánh Origami với Ikebana để từ đó có thể thấy những điểm khác và giống.
B- NỘI DUNG CHÍNH CỦA CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG MỘT: Những tiền đề lý luận và thực tiễn.
1.1. Những tiền đề lý luận.
1.1.1. Giới thiệu sơ lược về Origami.
1.1.2. Định nghĩa Origami.
1.2. Những tiền đề thực tiễn.
1.2.1. Khái quát về đất nước Nhật Bản.
1.2.2. Khái quát về nghệ thuật thủ công truyền thống Nhật Bản.
1.2.2.1. Ikebana – Nghệ thuật cắm hoa.
1.2.2.2. Ukiyo-e – Tranh khắc gỗ.
1.2.2.3. Maki-e – Đồ gỗ sơn mài.
CHƯƠNG HAI: Origami – Nghệ thuật xếp giấy.
2.1. Lịch sử.
2.1.1. Quá trình hình thành Origami (Origami truyền thống).
2.1.2. Quá trình phát triển Origami (Origami hiên đại ).
2.2. Các loại Origami phổ biến.
2.3. Các thành tố của Origami.
2.3.1. Các kỹ thuật xếp giấy cơ bản.
2.3.2. Giấy Origami.
2.3.3. Các công cụ hỗ trợ.
2.3.4. Cách gấp cơ bản.
2.3.5. Các hình Origami cơ bản.
CHƯƠNG BA: Ứ ng dụng của Origami đối với cuộc sống.
3.1. Oriagami với toán học.
3.2. Origami với tâm lý học.
CHƯƠNG BỐN: So sánh Origami và Ikebana trong văn hóa Nhật Bản.
4.1. Điểm giống.
4.2. Điểm khác.
Kết luận.
Tài liệu tham khảo.