Bài tập 3: Định vị đối tượng và lập đề cương chi tiết
* Định vị đối tượng: Nghiên cứu văn hoá dân tộc
* Đề cương chi tiết
DẪN NHẬP
- Lý do chọn đề tài: Giá trị văn hoá của dân tộc là một vấn đề mà hầu hết các nhà nghiên cứu văn hoá học Việt Nam quan tâm, cả về lý luận lẫn thực tiễn. Tại nước ta, tình hình nghiên cứu bản sắc văn hoá Việt Nam của các nhà nghiên cứu ở miền Bắc trước năm 1975 cũng như của cả nước sau 1975 đã được hiểu khá rõ, thông qua các tác phẩm đã xuất bản. Tuy nhiên, cho đến nay, vì nhiều lý do khác nhau, một mảng khảo cứu về văn hoá Việt Nam ở miền Nam trước năm 1975, hầu như chưa được biết đến khiến chúng ta vẫn chưa rõ quan điểm tiếp cận, cách thức nghiên cứu của các nhà nghiên cứu này. Điều này để lại một khoảng trống trong lịch sử nghiên cứu văn hoá học ở nước ta hiện nay cần phải được lấp đầy. Đặc biệt trong số đó, những nghiên cứu của Kim Định tạo ra sự quan tâm lớn của xã hội với nhiều ý kiến ngược chiều nhau, rất cần được tìm hiểu đầy đủ và sâu sắc hơn.
- Mục đích nghiên cứu: tìm hiểu quan điểm tiếp cận, phương pháp nghiên cứu về văn hoá Việt Nam của Kim Định để đánh giá khách quan về những đóng góp cũng như hạn chế của tác giả, từ đó góp phần tìm hiểu tình hình nghiên cứu văn hoá dân tộc ở miền Nam trước năm 1975.
- Lịch sử vấn đề: Cho đến nay, chúng tôi chưa tìm ra được công trình nào trực tiếp liên quan đến đề tài. Có hai công trình liên quan gián tiếp đến đề tài là luận văn cao học "tìm hiểu ý thức về bản sắc văn hoá Việt nam (giai đoạn từ thế kỷ X đến nửa đầu thế kỷ XIX)" của Đoàn Đức Thanh và luận văn "Tìm hiểu ý thức bản sắc văn hoá Việt nam trong lịch sử" của Ngô Thị Thanh. Hai công trình này chủ yếu tập trung phân tích ý thức về bản sắc văn hóa Việt Nam của một số tác giả trong lịch sử hoặc một giai đoạn lịch sử cụ thể, nhưng chưa đề cập đến phương pháp tiếp cận và nghiên cứu của các tác giả.
- Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: đối tượng là các nghiên cứu về văn hoá Việt Nam, phạm vi nghiên cứu chính là các công trình của Kim Định, có mở rộng so sánh với một số tác giả khác như Nguyễn Đăng Thục, Phan Ngọc.
- Ý nghĩa khoa học và thực tiễn: về mặt khoa học, nếu thành công đề tài sẽ góp phần vào nguồn tư liệu giúp hiểu rõ hơn về tình hình nghiên cứu về văn hoá dân tộc ở miền Nam trước năm 1975. Về mặt thực tiễn, đề tài góp phần giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước thấy được những đóng góp cũng như hạn chế của học giả giai đoạn này, từ đó đưa ra cách đánh giá và ứng xử phù hợp.
- Phương pháp nghiên cứu và nguồn tư liệu: sử dụng chủ yếu là phương pháp phân tích - tổng hợp kết hợp với phương pháp so sánh làm nổi bật lên đối tượng nghiên cứu. Nguồn tư liệu là các tác phẩm của Kim Định và các công trình nghiên cứu có liên quan trực tiếp và gián tiếp đến đề tài bao gồm sách, tạp chí, kỷ yếu hội thảo, tài liệu internet...
Bố cục dự kiến
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1. Các khái niệm cơ bản và lý thuyết tiếp cận
1.1.1. Các khái niệm: văn hoá, văn hoá dân tộc.
1.1.2. Lý thuyết tiếp cận: nghiên cứu trường hợp.
1.2. Cơ sở thực tiễn:
1.2.1. Bối cảnh lịch sử - chính trị, điều kiện kinh tế xã hội
1.2.2. Yêu cầu của nghiên cứu về văn hoá dân tộc đối với Kim Định trong mối tương quan với nghiên cứu văn hoá ở miền Nam trước năm 1975.
1.2.3. Những đánh giá khác nhau về nghiên cứu của Kim Định.
Tiểu kết chương 1
CHƯƠNG 2: CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP KIM ĐỊNH
2.1. Tiểu sử
2.2. Sự nghiệp của Kim Định
2.2.1. Quan niệm về vũ trụ
2.2.2. Quan niệm nhân sinh
2.2.3. Quan niệm về kinh tế
2.2.4. Quan niệm sống
Tiểu kết chương 2
CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU CỦA KIM ĐỊNH VỀ VĂN HOÁ DÂN TỘC
2.1. Đóng góp của Kim Định về nghiên cứu văn hoá dân tộc
2.1.1. Đóng góp trên bình diện lý luận về văn hoá
2.1.1.1. Tìm kiếm những giá trị văn hóa đặc thù của dân tộc
2.1.1.2. Đánh giá vai trò của văn hóa Bách Việt đối với văn hóa Trung Hoa
2.1.2. Đóng góp trên bình diện phương pháp nghiên cứu
2.1.3. Ảnh hưởng từ những nghiên cứu của Kim Định về văn hóa dân tộc
2.2. Hạn chế trong nghiên cứu của Kim Định về văn hoá dân tộc
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN






