Văn hóa kiến trúc Nhà mồ của người Gia Rai ở Tây Nguyên

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về phương pháp luận và phương pháp học tập và nghiên cứu văn hoá học...

Re: Văn hóa kiến trúc Nhà mồ của người Gia Rai ở Tây Nguyên

Gửi bàigửi bởi fafilm » Thứ 6 27/03/15 4:00

Chào bạn,

Cho mình hỏi tên của Bảng trên là gì ? Và cách phân chia tượng đơn và đôi thì "động vật "không có tượng đôi ví dụ như đôi chim v.v...?
mình cũng đang có một bài làm về tượng nên rất quan tâm đến đề tài của bạn , mong sớm có câu trả lời .

Chúc bạn làm bài tốt,

Fafilm
Hình đại diện của thành viên
fafilm
 
Bài viết: 24
Ngày tham gia: Thứ 4 08/10/14 21:28
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Văn hóa kiến trúc Nhà mồ của người Gia Rai ở Tây Nguyên

Gửi bàigửi bởi Nguyen Truong » Thứ 4 01/04/15 23:23

Bài tập 6: Chọn 1 nội dung lập mô hình
Hình ảnh
RANDOM_AVATAR
Nguyen Truong
 
Bài viết: 26
Ngày tham gia: Thứ 6 23/01/15 20:59
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: Văn hóa kiến trúc Nhà mồ của người Gia Rai ở Tây Nguyên

Gửi bàigửi bởi Nguyen Truong » Thứ 4 01/04/15 23:36

fafilm đã viết:Chào bạn,

Cho mình hỏi tên của Bảng trên là gì ? Và cách phân chia tượng đơn và đôi thì "động vật "không có tượng đôi ví dụ như đôi chim v.v...?
mình cũng đang có một bài làm về tượng nên rất quan tâm đến đề tài của bạn , mong sớm có câu trả lời .

Chúc bạn làm bài tốt,

Fafilm


Chào bạn,
- Xin lỗi các bạn đọc vì không đặt tên cho bảng mình lập. Mình xin bổ sung: Bảng 1. Đặc trưng văn hóa kiến trúc tượng Nhà mồ của người Gia Rai
- Khi lập bảng mình có đọc tài liệu và xem ảnh minh họa thấy những tượng đứng đơn lẻ và tựơng đứng thành từng đôi sát nhau nên mình chia theo ý kiến chủ quan mà không phát hiện ra điều này.
- Cám ơn những ý kiến đóng góp của Fafilm, mình sẽ rút kinh nghiệm và điều chỉnh trở lại cho phù hợp.
RANDOM_AVATAR
Nguyen Truong
 
Bài viết: 26
Ngày tham gia: Thứ 6 23/01/15 20:59
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Văn hóa kiến trúc Nhà mồ của người Gia Rai ở Tây Nguyên

Gửi bàigửi bởi Nguyen Truong » Thứ 4 01/04/15 23:43

Bài tập 7: Áp dụng vào đề tài của mình (chỉ đưa lên DĐ mang tính ví dụ)
1. Tạo mục lục tự động

Hình ảnh
2. Tạo header cho đề tài
Hình ảnh
RANDOM_AVATAR
Nguyen Truong
 
Bài viết: 26
Ngày tham gia: Thứ 6 23/01/15 20:59
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: Văn hóa kiến trúc Nhà mồ của người Gia Rai ở Tây Nguyên

Gửi bàigửi bởi Nguyễn Thảo » Thứ 5 02/04/15 18:33

Trường ơi,
Cho Thảo trong sơ đồ bài tập số 6 của Trường, môi trường xã hội bao gồm những yếu tố nào? Có có phần tính ngưỡng, tâm linh ko? Theo Thảo yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến kiến trúc nhà mồ là phần tín ngưỡng, tâm linh. Mong nhận được sự giải đáp của bạn.
RANDOM_AVATAR
Nguyễn Thảo
 
Bài viết: 90
Ngày tham gia: Thứ 6 10/10/14 21:19
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 16 lần

Re: Văn hóa kiến trúc Nhà mồ của người Gia Rai ở Tây Nguyên

Gửi bàigửi bởi Nguyễn Thảo » Thứ 5 02/04/15 18:38

Trường ơi, Thảo cũng có ý kiến về bảng so sánh giữa tín ngưỡng và mê tín dị đoan về phần mục đích. Đối với mê tín, dị đoan dù kiếm tiền là hoạt động dễ dàng nhận thấy, tuy nhiên nó chỉ là với đối tượng hành nghề, còn những người khách là đó cũng là do nhu cầu về tinh thần, khi họ cần một sự giải thích nào đó cho một vấn đề khó khăn trong cuộc sống, cũng như cần giải quyết các vấn đề đó. Một số người hành nghề mê tín cũng không thu tiền khách hàng bởi họ có ý nghĩ mình là người được các thần ưu ái, thông qua họ để giúp nhân gian. Không biết ý kiến của Trường thế nào?
RANDOM_AVATAR
Nguyễn Thảo
 
Bài viết: 90
Ngày tham gia: Thứ 6 10/10/14 21:19
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 16 lần

Re: Văn hóa kiến trúc Nhà mồ của người Gia Rai ở Tây Nguyên

Gửi bàigửi bởi Nguyen Truong » Thứ 5 02/04/15 20:56

Gửi Thảo,
- Môi trường xã hội mà Trường đề cập có nhiều yếu tố trong đó có tín ngưỡng, phong tục, tôn giáo và cả tổ chức đời sống cộng đồng, nhưng mình không liệt kê cụ thể.
- Trường không nghĩ đối tượng hành nghề mê tín dị đoan họ muốn giúp đỡ người khác từ sự ưu ái của các vị thần, và vì sao họ lại được các thần ưu ái, mà nếu hành nghề để giúp người thì tại sao họ không hoạt công khai, không được xã hội thừa nhận. Theo nội dung mà Thảo đề cập, thì Trường nghĩ nó thuộc về tôn giáo hơn là mê tín dị đọan.
- Còn đối tượng tìm đến mê tín dị đoan để giải quyết những khó khăn trong cuộc sống thì theo Trường cái họ mất nhiều hơn là được (mất tiền, mất công sức, ảnh hưởng đến sức khỏe...) do vậy tính phi giá trị nhiều hơn là giá trị.
Cám ơn Thảo nhiều, Trường xin ghi nhận.
RANDOM_AVATAR
Nguyen Truong
 
Bài viết: 26
Ngày tham gia: Thứ 6 23/01/15 20:59
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Trang trước

Quay về Phương pháp học tập và nghiên cứu VHH

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến9 khách

cron