1.Sơ đồ bổ sung

2.Bài tập số 3


3. Bài tập số 4
Tục thiên táng
Là tục mà người Tây Tạng tin rằng việc <an táng> người chết bằng cách <nuôi kền kền> cũng giống như đức Phật tổ Như Lai lấy xác mình nuôi hổ dữ để khỏi hại các sinh linh khác trong thế giới. Vì thế, <thi thể người chết> được <chim ăn> sẽ nhanh chóng lên thiên đàng.
http://www.tienphong.vn/van-nghe/den-ta ... 846248.tpoThiên táng, hay còn gọi là <Điểu táng>. <Cơ thể người chết> được đưa lên đỉnh núi cao, người ta sẽ tiến hành <róc thịt, đập vụn xương và cơ> để bầy <kền kền> dễ bề ăn hết được, trong lúc những người thân của người đã mất ngồi lặng lẽ <đọc kinh> xung quanh.
(
http://lichvansu.wap.vn/phong-tuc-tap-q ... 31211.html)
Trong đó thiên táng, hay còn gọi là <điểu táng>, là hình thức <mai táng> phổ biến nhất ở vùng đất Tây Tạng này. Đó là hình thức <đem thi thể người quá cố> cho <kền kền> ăn thịt. Ăn xong, chúng bay về trời, đó cũng là lúc <linh hồn người chết> được lên thiên đàng.
(Tổng hợp từ Dailymail; Howstuffworks)
Định nghĩa
Thiên táng (điểu táng): Là hình thức mai táng phổ biến của người Tây Tạng, thi thể người quá cố sẽ được xé nhỏ ra để cho kền kền ăn thịt.Người ta tin rằng nếu kền kền ăn hết và bay về trời thì cũng là linh hồn người chết sẽ được lên thiên đàng.

Bảng So sánh
