vanthinhatruc đã viết:Mục 1, C1 gồm những tiểu mục gì vậy em? Có phải khái niệm hò, lý,... và cả những đặc trưng cơ bản của hò (mà em để trong Mục 2, C2).
Võ Anh Vũ đã viết:Thảo thương mến, đề tài của bạn rất thú vị. Mình có thêm mấy góp ý sau:
(1) Ở mục 1.CSLL mình chưa thấy bạn nêu các khái niệm cơ bản trong đề tài này. Mong bạn nêu rõ hơn.
(2) Xét về cấu trúc tổng thể, mình thấy chương II chiếm dung lương khá dài, áp đảo 2 chương còn lại.
(3) Tên chương II: NỘI DUNG CỦA HÒ ĐỐI ĐÁP VÀ ĐẶC ĐIỂM TRƯNG CÁCH CỦA CON NGƯỜI THỂ HIỆN QUA NHỮNG CÂU HÒ. Cụm từ “ĐẶC ĐIỂM TRƯNG CÁCH CỦA CON NGƯỜI” chắc là do bạn gõ nhằm. So với các tiểu mục phía dưới, có lẽ sẽ là “Đặc trưng của con người…”. Thiết nghĩ, bạn nên đặt thẳng vấn đề là “Tính cách người Tây Nam Bộ” thay cho “đặc trưng con người sẽ cụ thể và chính xác hơn.
Mong bạn thảo luận tiếp nha!
lê quốc duy đã viết:Chào Thảo,
Ở chương 1, mục 1, Thảo có thể chỉ rõ hơn cơ sở lý luận là gì, để đề cương của Thảo có thể rõ ràng hơn (khái niệm hò, hò đối đáp,...)
Mở chương 2, mục 2 Thảo có đưa ra 3 đặc trưng tuy nhiên, hình như có sự trùng lắp: Hình thức phải chăng là hình thức diễn xướng và ngô ngữ phải chăng là đặc trưng về nội dung. Vì vậy, D nghĩ Thảo có thể điều chính:
2.1. Đặc trưng về hình thức
2.2. Đặc trưng về nội dung
Hoặc 2.1 Đặc trưng về diễn xướng
2.2 Đặc trưng về nội dung (ngôn từ)
Ở mục 3 Thảo có đề cập đến các đặc trưng tính cách, nhưng hình như đó là tính cách đặc trưng Nam Bộ (theo tác giả Trần Ngọc Thêm) vậy trong hò đối đáp hẳn là có đầy đủ những tính cách này không?
Quay về Phương pháp học tập và nghiên cứu VHH
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 6 khách