I
Nhằm hỗ trợ các địa phương trong đào tạo và đào tạo lại cán bộ, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã xây dựng Chương trình đào tạo kiến thức hội nhập cho thế hệ trẻ tại một số địa phương. Trước mắt, BIDV thực hiện thí điểm tại 7 tỉnh: Bình Định, Quảng Ngãi (khu vực Nam Trung Bộ); Kiên Giang (khu vực Tây Nam Bộ); Gia Lai (khu vực Tây Nguyên); Vĩnh Phúc (khu vực Đồng bằng sông Hồng); Lào Cai (khu vực Miền núi phía Bắc); Nghệ An (khu vực Bắc Trung Bộ).
Đối tượng tham dự là các công chức, viên chức trẻ (dưới 35 tuổi) đang công tác tại các cơ quan thuộc tỉnh/ thành phố/ huyện/ thị có tên trong kế hoạch đào tạo để quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ ở các địa phương và có năng lực và khát vọng cống hiến, gắn bó với địa phương.
Mục đích của các lớp bồi dưỡng này là:
1) Góp phần nâng cao kiến thức, trình độ hội nhập kinh tế quốc tế cho cán bộ trẻ.
2) Góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa Việt và truyền thống văn hóa, lịch sử địa phương.
3) Góp phần gia tăng chất lượng nguồn nhân lực địa phương.
Nội dung đào tạo tập trung vào bốn lĩnh vực ưu tiên:
1) Ngoại ngữ (trước mắt là tiếng Anh)
2) Kiến thức hội nhập - kinh tế thị trường
3) Kiến thức về lịch sử - văn hóa Việt nam nói chung, văn hóa bản sắc của từng khu vực, từng địa phương nói riêng.
4) Kiến thức, kỹ năng về quản trị xã hội.
BIDV chịu trách nhiệm đài thọ kính phí đào tạo, phối hợp các địa phương thống nhất nội dung chương trình giảng dạy, mời giảng viên, quy chế quản lý tài chính… cho phù hợp với học viên và phù hợp với đặc thù văn hóa, lịch sử của từng địa phương. Viện Việt Nam học thuộc ĐHQG Hà Nội phối hợp cùng tổ chức.
***
GS. Trần Ngọc Thêm giảng bài cho cán bộ trẻ Bình Định
Bình Định - một trong 8 tỉnh, thành phố, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm duyên hải Miền Trung; có vị trí địa kinh tế đặc biệt quan trọng trong việc giao lưu với các quốc gia ở khu vực và quốc tế là tỉnh đầu tiên triển khai thực hiện chương trình này. Lớp học đã khai mac tại thành phố Quy Nhơn ngày 2-11-2014 với sự tham dự của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Mở đầu chương trình đào tạo kiến thức lịch sử - văn hóa, GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa học Lý luận và Ứng dụng Trường Đại học KHXH & NV (ĐHQG-HCM) đã giảng học phần kiến thức về văn hóa Việt Nam trong hai ngày 7 và 8-3-2015.
Học phần kiến thức về văn hóa Việt Nam có hai nội dung chính:
Một là “Bản sắc văn hóa Việt Nam” với các nội dung: Một số khái niệm cơ bản; Bối cảnh hình thành văn hóa Việt Nam; Bản sắc văn hóa Việt Nam truyền thống; Đặc trưng văn hóa vùng miền Việt Nam.
Hai là “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam độc lập, tiên tiến và hội nhập” với các nội dung: Thực trạng và mục tiêu của văn hóa Việt Nam; Những tật xấu cơ bản cần khắc phục; Những giá trị văn hóa cơ bản cần bổ sung.
79 học viên của lớp học đã được chia thành 6 nhóm (mỗi nhóm 13-14 người) tiến hành thảo luận theo 3 vấn đề:
(1) Giá trị nào của người Việt Nam nói chung và của người Bình Định nói riêng là quan trọng nhất, vì sao?
(2) Tật xấu nào của người Việt Nam nói chung và của người Bình Định nói riêng là nghiêm trọng nhất? Vì sao? Cách chữa như thế nào?
(3) Đánh giá về thế mạnh, mức độ phát triển và hạn chế của Bình Định so với các địa phương khác trong vùng? Vì sao?
Các cán bộ trẻ Bình Định thảo luận nhóm dưới sự hướng dẫn của GS. Trần Ngọc Thêm
Các nhóm được chuẩn bị và thảo luận riêng trong 30 phút (các học viên được khuyến khích dùng máy tính cá nhân, máy tính bảng, điện thoại thông minh để tìm kiếm tư liệu), sau đó, lần lượt cứ hai nhóm một trình bày về một vấn đề và cả lớp cùng thảo luận. Việc thảo luận diễn ra hết sức sôi nổi, nhất là khi đánh giá về cái ưu, cái nhược của địa phương mình. Các thắc mắc và câu hỏi được GS hướng dẫn trả trả lời, giải đáp và kết luận thỏa đáng.
Kết thúc lớp học, các học viên tỏ ra rất phấn khởi vì đã thu nhận được nhiều điều bổ ích, tạo nên những thay đổi trong suy nghĩ, nhận thức của mình, khắc phục các hạn chế, góp phần xây dựng quê hương và đất nước.
GS. Trần Ngọc Thêm và các học viên chụp ảnh lưu niệm
II
Tối ngày 9-3-2015, Trường Đại học Quy Nhơn đã mời GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm tới nói chuyện về tính cách người Việt trong xu thế toàn cầu hoá và hội nhập.
Buổi nói chuyện diễn ra với sự tham dự của cán bộ và sinh viên các khoa xã hội và nhân văn. Hội trường lớn của Trường đông nghịt người. Nhiều SV đến muộn không có chỗ ngồi phải ngồi ghế nhựa hoặc đứng ở cửa Hội trường. Buổi nói chuyện và trao đổi kéo dài suốt ba tiếng rưỡi, từ 19.00 đến 22.30. Diễn giả đã khiến cả hội trường nóng lên khi thẳng thắn chỉ ra những tật xấu của người Việt hiện nay. Ở phần trao đổi, các sinh viên và cán bộ đã nêu nhiều câu hỏi với đầy bức xúc về các phẩm chất tính cách của người Việt, về con đường phát triển của Việt Nam. GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm đã trả lời một cách rất thẳng thắn, chu đáo vào nhiệt tình. Hội trường vẫn chật kín người cho đến tận phút cuối.
TS. Nguyễn Văn Đấu, trưởng khoa ngữ văn phấn khởi cho biết đây là một trong số không nhiều buổi nói chuyện rất thành công, đã thu hút được sự quan tâm rất rộng rãi của đông đảo sinh viên.
GS. Trần Ngọc Thêm nói chuyện tại Trường Đại học Quy Nhơn
Nhiều SV đến muộn phải ngồi ghế nhựa hoặc đứng ở cửa Hội trường
Bãi xe máy
…và bãi xe đạp
Giao lưu và giải đáp thắc mắc cho cán bộ và sinh viên
Hội trường vẫn chật kín người cho đến tận phút cuối
Ảnh: Nguyễn Văn Lập