Quá trình đào tạo và công tác
- 1979 - 1983: Sinh viên khoa Văn Đại học Tổng hợp Huế
- 1983 - 1987: Giảng viên CĐSP Quảng Ngãi
- 1987 - 1990: Học sau đại học tại ĐHSP Vinh
- 1990 - 1995: Học viên tại chức Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng (khoa ngữ văn Anh)
- 1995 - 2002: Nghiên cứu sinh chuyên ngành Lý thuyết và lịch sử văn học Trường ĐH KHXH-NV TP.HCM
- Từ 2003 đến tháng 10-2008: Giảng viên Bộ môn Văn hóa học, ĐH KHXH-NV TP.HCM
- Từ tháng 10-2008 đến tháng 2-2011: Trưởng Bộ môn Văn hóa Việt Nam, Khoa Văn hóa học, ĐH KHXH-NV TP.HCM
- Từ 2009 – 2/2011 : Phó Trưởng khoa Văn hóa học, ĐH KHXH-NV TP.HCM
- Từ ngày 15-2-2011: Trưởng Khoa Văn hóa học, ĐH KHXH-NV TP.HCM.
Các môn giảng dạy
Hệ đại học:
- Cơ sở văn hóa Việt Nam
- Nhập môn Việt Nam học
- Toàn cầu hóa văn hóa với vấn đề xung đột và hội nhập văn hóa
- Phong tục, lễ hội Việt Nam
- Văn hóa tín ngưỡng Việt Nam
Hệ cao học:
- Bản sắc văn hóa và bản sắc văn hóa Việt Nam
- Văn học và văn hóa
- Toàn cầu hóa văn hóa
Các hướng nghiên cứu
- Văn hóa Việt Nam
- Quan hệ văn học và văn hóa
- Quan hệ văn hóa, văn học Việt - Trung
- Văn hóa tín ngưỡng
Quan hệ quốc tế
- Học giả khách mời Đại học Canterbury, New Zealand : 25/05/2010 – 25/07/2010
- Nghiên cứu nâng cao về Thần học và văn hóa châu Á tại Đại học Chung Chi, Hong Kong: 11/06/2011 – 16/07/2011
- Tham gia nhiều hội nghị khoa học quốc tế trong và ngoài nước về văn hóa, văn học
Danh mục các bài báo khoa học đã công bố
1. Khổng Phu tử: Dạy và Học - TC Khoa học và Phát triển, số 15/ 1993
2. Việc nghiên cứu, giới thiệu văn học Trung Quốc trên tạp chí Nam phong, Tập san Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH KHXH-NV TP.HCM), số 6/ 1998
3. Vài nét về dịch thuật và sáng tác trên Nông cổ mín đàm (1901 - 1924), Niên giám Bình luận văn học. Nxb Khoa học xã hội, H. 1999
4. Tìm hiểu việc nghiên cứu, giới thiệu văn học hiện đại Trung Quốc ở Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, số 5/ 2000
5. Quan hệ và tiếp nhận văn học Trung Quốc ở Việt Nam đầu thế kỷ XX, Tạp chí Hán Nôm, số 4/ 2000
6. Góp phần tìm hiểu lịch sử phiên dịch "Liêu trai chí dị" ở Việt Nam, Tạp chí Hán Nôm, số 1/ 2001
7. Văn chương quốc ngữ Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX nhìn từ quá trình xã hội hóa chữ quốc ngữ, Tạp chí văn học, số 5/ 2002
8. Diện mạo và đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam trong buổi đầu tiếp xúc văn hóa Đông - Tây (nhìn từ phương diện tư tưởng học thuật), trong sách: Khoa học xã hội và nhân văn trong bối cảnh hội nhập quốc tế, Nxb. TP.HCM, 2003
9. Trần Văn Giáp "lược khảo tiểu thuyết Tàu", Kỷ yếu Hội thảo khoa học về Trần Văn Giáp, Khoa Ngữ văn, Đại học KHXH-NV TP.HCM, 2003
10. Đặng Thai Mai (1902-1984) với việc nghiên cứu, giới thiệu văn hóa, văn học hiện đại Trung Quốc ở Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Trung Quốc với vùng văn hóa chữ Hán", Khoa Đông phương học, Đại học KHXH-NV TP.HCM, 2005
11. Mối quan hệ giữa nghiên cứu văn học và văn hóa học, Kỷ yếu Hội thảo khoa học về "Nâng cao chất lượng đào tạo bậc sau đại học chuyên ngành văn hóa học, ĐH KHXH-NV TP.HCM, 2006
12. Văn hóa đạo đức truyền thống (từ bối cảnh văn hoá Nam Bộ nửa sau thế kỷ XIX) Hội nghị khoa học cấp Trường 2006 và trong sách : Đồng bằng song Cửu Long: thực trạng và giải pháp, Nxb. ĐHQG TP.HCM
13. Ý thức văn hóa trong dịch thuật văn chương ở Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1945, Hội thảo quốc tế về văn hóa Việt Nam trong bối cảnh giao lưu văn hóa toàn cầu; Tạp chí Nghiên cứu văn học số 1/2007
14. Văn hóa học: Culturology và Cultural Studies (dịch của Mikhail Epstein), Tạp chí Văn hóa nghệ thuật số 9 – 2007
15. Ảnh hưởng của phương Tây đối với Việt Nam: so sánh nội văn hóa, trường hợp Nguyễn Khuyến và Trương Vĩnh Ký, Kỷ yếu Hội thảo khoa học về Ảnh hưởng của văn hóa Tây Âu, Bắc Mỹ đối với thế giới và Việt Nam trong quá trình toàn cầu hóa (Đề tài trong điểm cấp Nhà nước KX.03.09/06-10), Đại học Khoa học xã hội nhân văn – ĐHQG Hà Nội và Đại học khoa học xã hội nhân văn – ĐHQG TP.HCM, 2008.
16. Khai thác lợi thế văn hóa từ hoạt động du lịch, Tạp chí Đại học Sài gòn, tháng 11/2009
17. Tiếp cận hệ giá trị văn hóa Việt Nam từ góc nhìn xuyên văn hóa, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật số 11– 2009
18. Nhân vật Tây Nam Bộ: Trường hợp Trương Vĩnh Ký trong so sánh với Nguyễn Khuyến, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Văn hóa phi vật thể người Việt miền Tây Nam Bộ, 2010.
19. Quá trình hiện đại hóa văn học Trung Quốc trong tiếp nhận ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX, Hội thảo quốc tế về hiện đại hóa văn học các nước khu vực chữ Hán, ĐH KHXH – NV, ĐHQG TP.HCM, 2011.
20. Quan niệm “vô tốn Trung Hoa” trong lịch sử Việt Nam trung đại, Hội thảo quốc tế Việt Nam – Trung Quốc: Những quan hệ văn hóa, văn học trong lịch sử. ĐH KHXH-NV, ĐHQG TP.HCM, 2011.
Danh mục các đề tài khoa học đã và đang thực hiện
- Tham gia đề tài NCKH trọng điểm Đại học Quốc gia Từ điển thuật ngữ văn hoá học. 2004-2006.
- Tham gia đề tài NCKH trọng điểm Đại học Quốc gia Văn hóa phi vật thể người Việt miền Tây Nam Bộ, 2009 - 2011.
Kết quả đào tạo sau đại học
- Hướng dẫn thành công 12 luận văn thạc sĩ chuyên ngành Văn hóa học (từ 2004 đến 2011)
- Đang hướng dẫn 4 NCS và 4 học viên cao học thực hiện luận án, luận văn