Quá trình đào tạo và công tác
* 1979 : tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành Văn học, tại Khoa Ngữ văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
* 1986 - 1990: nghiên cứu sinh Viện Văn học thế giới M. Gorki thuộc Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô
* 1990 : nhận bằng Tiến sĩ Chuyên ngành đào tạo Lý luận văn học
* 2001 : hoàn thành khoá học chuyên môn Technology in Education tại Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn – ĐHQG-HCM
Các hướng nghiên cứu
1. Văn học Việt Nam và Lý luận văn học
Danh mục các đề tài khoa học đã và đang thực hiện
1. Trường phái hình thức Nga, ĐHKHXH&NV- ĐHQG-HCM, 2003-2006
Danh mục các bài báo khoa học đã công bố
1. Trường phái hình thức Nga và văn xuôi tự sự , Tạp chí Văn học số 5, 2002
2. Thơ đi bằng nhịp điệu, Trong sách Thơ – nghiên cứu, lý luận, phê bình, NXB Đại học Quốc gia TP. HCM, 2003
3. Francesco Petrarca: Tổ quốc, tình yêu và thơ ca, Tạp chí Nghiên cứu văn học số 8 2004
4. Mấy công trình lý luận văn học xuất bản ở Nga 5 năm gần đây, Tạp chí Nghiên cứu văn học số 1 2005
5. Thơ Quảng Nam thời hiện đại, Trong sách Trăm năm thơ đất Quảng, NXB Hội Nhà văn, 2005
6. Thế Vũ – những trang văn để lại , NXB Văn nghệ, 2006
7. Môn lý luận văn học trong trường đại học, Hội nghị lý luận, phê bình văn học nghệ thuật toàn quốc, Hà Nội, 2006