Đây là lần thứ 25, Liên hoan Múa rối quốc tế được tổ chức định kỳ hằng năm tại thành phố Tolosa – ở phía bắc Thủ đô Madrid. Liên hoan có sự tham gia của 26 đoàn với 9 đoàn của nước chủ nhà và 17 đoàn quốc tế: Việt Nam, Czech, Argentina, Nga, Bỉ, Bulgari, Ấn Độ, Canada, Nhật Bản... với nhiều thể loại rối, nhiều hình thức biểu diễn như: rối dây, rối sân khấu đen, rối que, rối bóng, rối người kết hợp với rối.
Chương trình biểu diễn múa rối nước của Việt Nam được các đồng nghiệp và khán giả đánh giá cao không những ở sự độc đáo của thể loại mà còn cả ưu thế vượt qua ranh giới của ngôn ngữ quốc tế. Không cần thoại mà khán giả quốc tế cũng hiểu các tích, các trò của rối nước Việt Nam.
Sau chuyến biểu diễn thành công tại Liên hoan, ông Vương Duy Biên – Giám đốc Nhà hát Múa rối TƯ cho rằng: “Chúng tôi đã có thêm nhiều kinh nghiệm để tham gia các liên hoan múa rối quốc tế. Sở dĩ múa rối nước VN giành được ưu thế chính là vì chúng ta đã biểu diễn và thể hiện bằng ngôn ngữ rối, không sử dụng thoại nhiều như một số đoàn bạn”.
Sau chuyến tham gia Liên hoan Múa rối quốc tế tại Tolosa, ngài Thị trưởng Tolosa, bà Giám đốc Festival Múa rối quốc tế tại Tolosa và đích thân ông Miguel Areche – Tổng thư ký Hiệp hội Múa rối Thế giới (UNIMA) cũng là người ở Tolosa đã quyết định nhận lời mời của Nhà hát Múa rối Trung ương tham gia Liên hoan múa rối quốc tế tại VN diễn ra từ ngày 16-23.2.2008 tại Hà Nội. Hiện nay đã có 16 đoàn múa rối thuộc 11 nước đăng kí tham gia Liên hoan.
Nguồn: Văn hoá online