Panô chào mừng Hội thảo tại tiền sảnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình
Toàn cảnh Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ IV
Đây là một diễn đàn khoa học lớn được tổ chức định kỳ 4 năm một lần, quy tụ các nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới về Việt Nam. Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ IV đã thu hút gần 1.000 nhà khoa học; trong đó, ngoài Việt Nam, có hơn 200 nhà khoa học nước ngoài đến từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chào mừng
Trong phiên khai mạc sáng 26-11, sau khi nghe phát biểu chào mừng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và chủ tịch UBND Tp. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, Hội nghị đã nghe báo cáo đề dẫn của GS. Nguyễn Xuân Thắng (Chủ tịch Viện KHXH Việt Nam), các báo cáo của GS. Phạm Xuân Nam (Việt Nam), GS. Cốc Nguyên Dương (Trung Quốc), GS. Carlyle Alan Thayer (Úc), GS. Motoo Furuta (Nhật Bản), ông Vũ Khoan (Việt Nam), GS. Oscar Salemink (Đan Mạch), ông Howard Limbert (Hiệp hội nghiên cứu hang động Anh).
Đại biểu đến từ các nước chụp ảnh lưu niệm
Trong ba buổi tiếp theo, có hơn 800 tham luận được trình bày tại 15 tiểu ban:
1. Lịch sử Việt Nam: truyền thống và hiện đại
2. Văn hóa và giao lưu văn hóa trong hội nhập và phát triển bền vững
3. Kinh tế Việt Nam trong hội nhập và phát triển bền vững
4. Phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội trong hội nhập và phát triển bền vững
5. Dân tộc và tôn giáo trong hội nhập và phát triển bền vững
6. Môi trường và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu
7. Hệ thống pháp luật Việt Nam trong thời đại pháp quyền vì mục tiêu phát triển bền vững
8. Ngôn ngữ, văn học và nghệ thuật Việt Nam trong hội nhập và phát triển bền vững
9. Giáo dục, khoa học công nghệ và phát triển con người Việt Nam trong hội nhập và phát triển bền vững
10. Nông thôn Việt Nam trong hội nhập và phát triển bền vững
11. Di cư và đô thị hóa trong bối cảnh hội nhập và phát triển bền vững
12. Đào tạo Việt Nam học trong hội nhập và phát triển bền vững
13. Các vấn đề nghiên cứu khu vực
14. Quan hệ quốc tế của Việt Nam trong hội nhập và phát triển bền vững
15. Tư liệu về Việt Nam - cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu Việt Nam học
Tại tiểu ban 2 với chủ đề “Văn hóa và giao lưu văn hóa trong hội nhập và phát triển bền vững” có 3 phiên:
Một số báo cáo và thảo luận tại TB 2: PGS.TSKH. Nguyễn Hải Kế, PGS.TS. Ngô Minh Oanh, TS. Nguyễn Huy Hoàng, ThS. Nguyễn Thị Nguyệt, GS.TSKH. Tô Ngọc Thanh, PGS.TS. Nguyễn Chí Bền, TS. Nguyễn Thị Hiền, GS.TS. Phạm Đức Dương, PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm, TS. Trần Đình Hằng
Phiên 1 diễn ra vào chiều ngày 26-11-2012 với chủ đề “TIẾP XÚC VÀ GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI PHẬP VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (chủ tọa: GS. Oscar Salemink và PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm) đã nghe và thảo luận 7 báo cáo: Giao lưu văn hóa ở Nam Bộ và vai trò của nó trong sự phát triển văn hóa Việt Nam của GS.TSKH.Trần Ngọc Thêm (Trung tâm Văn hóa học Lý luận và Ứng dụng, Trường Đại học KHXH & NV – ĐHQG Tp. HCM); Biển Đông - muôn ngả đường tiếp xúc giao lưu văn hoá của Viêt Nam của PGS.TSKH. Nguyễn Hải Kế (Khoa Lịch Sử Trường Đại học KHXH & NV – ĐHQG Hà Nội); Thích ứng môi trường biển trong văn hóa tiền sử Việt Nam của PGS.TS. Nguyễn Quang Miên (Viện Khảo cổ học); Từ những đặc điểm của quá trình du nhập văn minh phương tây vào Nam Kỳ thời cận đại, suy nghĩ về quá trình hội nhập của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay của PGS.TS. Ngô Minh Oanh (Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh); Quá trình hình thành của cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga và những thử thách trên con đường hội nhập của TS. Nguyễn Huy Hoàng (CTV Đại học Tổng hợp Matxcova, Liên bang Nga); Tín ngưỡng dân gian người Hoa trong mối giao lưu văn hoá với người Việt ở Đồng Nai của ThS. Nguyễn Thị Nguyệt (Bảo tàng Đồng Nai); Thay đổi nhưng không tan biến, bổ sung và làm giàu”: Nghiên cứu xuyên quốc gia và đa địa điểm về thực hành tín ngưỡng và lễ hội của cộng đồng người Kinh ở hải ngoại của TS. Nguyễn Thị Hiền (Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam).
GS.TSKH.Trần Ngọc Thêm (Trung tâm Văn hóa học Lý luận và Ứng dụng, Trường Đại học KHXH & NV – ĐHQG Tp. HCM) trình bày báo cáo tại phiên 1 tiểu ban 2
Phiên 2 diễn ra sáng ngày 27-11-2012 với chủ đề DI SẢN VĂN HÓA VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (chủ tọa: PGS.TS. Nguyễn Chí Bền và PGS.TS. Trần Thị An) đã nghe và thảo luận 7 báo cáo: Vai trò của sức sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng quốc gia phát triển bền vững của GS. Tô Ngọc Thanh (Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam); Phục dựng các lễ hội truyền thống ở Việt Nam, bảo tồn hay “sáng tạo từ truyền thống” của PGS.TS. Nguyễn Chí Bền (Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam); Nghiên cứu về tính khả thi của việc phát triển các sản phẩm văn hóa du lịch sử dụng tranh dân gian Đông Hồ Việt Nam của GS. Young-soon Kim (Đại học Inha, Incheon, Hàn Quốc); Văn hóa cung đình Huế nhìn từ vấn đề bản sắc qua các miếu thờ vua Nguyễn tại Huế và nghi lễ tế miếu của ThS. Huỳnh Thị Anh Vân (Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế); “Đất sét văn hoá” và truyền thống sáng tạo: chuyện lễ khai ấn đền Trần của Nguyễn Hoàng Nhị Hà (SV năm IV ngành Nhân học, Đại học Trent, Ontario, Canada) ; Lễ hội cung đình Triều Nguyễn và vấn đề khai thác các lễ hội này để phát triển văn hoá-du lịch ở Huế của TS. Trần Đức Anh Sơn (Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng); Nghiên cứu khảo cổ học liên biên giới tại Nam Lào, Đông Bắc Cam-pu-chia và Tây Nguyên Việt Nam: phục dựng và tìm hiểu tuyến đường bộ tiêu biểu trong giao lưu kinh tế giữa hai vương quốc cổ Champa và Khmer của Trần Kỳ Phương (Hội Văn Hóa và Nghệ Thuật các Dân tộc Thiểu Số Việt Nam).
Thảo luận trong phòng họp Tiểu ban 2
Phiên 3 diễn ra chiều ngày 27-10-2012 với chủ đề NGHIÊN CỨU VĂN HÓA TỪ NHỮNG GÓC NHÌN ĐA NGÀNH (chủ tọa: GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm và PGS.TS. Lê Hồng Lý) đã nghe và thảo luận 7 báo cáo: Đổi mới tư duy và nhận thức văn hoá của GS. Phạm Đức Dương, TS. Phạm Thanh Tịnh và ThS. Đinh Thị Hà Giang (Viện Nghiên cứu văn hóa phương Đông); Các phương diện văn hoá kinh doanh Việt Nam sử dụng mô hình và phương pháp Trompernass của TS. Trương Thị Nam Thắng (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội); Giá trị, thái độ ứng xử với môi trường và ý nghĩa của chúng đối với hành vi bền vững về môi trường ở Việt Nam của ThS. Dương Trọng Huệ, TS. Lukas Parker, TS. Linda Brennan (Đại học RMIT - Thành phố Hồ Chí Minh); Ẩm thực, một biểu tượng của chủ nghĩa đa văn hoá? Phân tích các chính sách nhập cư ở hai nước Đức trong Chiến tranh lạnh và các chiến lược của cộng đồng Việt Nam hải ngoại sau khi thống nhất nước Đức của Josef và Lý Bình Nhung (Đại học quốc gia Chinan, Đài Loan); Hệ thống thần linh biển và vấn đề ý thức dân tộc, chủ nghĩa quốc gia lãnh thổ Việt Nam thống nhất:nhìn từ văn hóa miền Trung - miền Nam của TS. Trần Đình Hằng (Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế); Vua Trần Nhân Tông với trí tuệ chân lý đạo Phật của Thích Huệ Đăng (Giáo hội Phật giáo Việt Nam).
Cũng trong chiều ngày 27-10-2012, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có cuộc gặp gỡ với một số nhà khoa học tiêu biểu đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
Chủ tọa phiên 3 tiểu ban 2
Chụp ảnh lưu niệm sau khi tiểu ban 2 kết thúc làm việc
Sáng ngày 28-11-2012, Hội thảo họp phiên toàn thể nghe báo cáo Tổng kết của 15 tiểu ban.
Chiều ngày 28-11-2012, các đại biểu đi tham quan di tích Hoàng thành Thăng Long và Bảo tàng dân tộc học Việt Nam.
Đoàn Trường Đại học KHXH & NV thuộc ĐHQG Tp.HCM nói riêng và Tp. Hồ Chí Minh nói chung tạo thành một lực lượng khá hùng hậu (khoảng gần 30 người), tham gia vào hầu khắp các tiểu ban. Tại tiểu ban 2 về văn hóa, ngoài báo cáo của GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm, trong số 45 báo cáo được chọn đưa vào kỷ yều tóm tắt còn có báo cáo của PGS.TS. Phan Thị Yến Tuyết (Kinh tế - văn hóa – xã hội ở vùng biển Nam Bộ và vấn đề phát triển bền vững) và báo cáo của TS. Nguyễn Ngọc Thơ (Sự biến thiên của quan niệm luân thường đạo lý nho giáo trong văn hóa Nam bộ).
Đoàn Trường Đại học KHXH & NV ĐHQG-HCM và Tp. Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm
TT VHH