Hai nhà văn nhấn mạnh: Đã đến lúc cần thai đổi thái độ ứng xử với thiên nhiên để giảm thiểu biến đổi khí hậu, gây ra những tác hại lớn đến đời sống của mỗi chúng ta. Các diễn giả đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân khi viết các tác phẩm về đời sống động vật, kích thích trí tò mò cũng như lòng yêu thích thiên nhiên nơi bạn đọc. Từ đó, khơi gợi trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên, động vật hoang dã, đặc biệt đối với thiếu niên - thế hệ chủ nhân tương lai.
Nhà văn Vũ Hùng, tác giả của hàng chục đầu sách viết về rừng – thiên nhiên – muông thú, mang đậm bản sắc Nam Bộ - Tây Nguyên như: Chú ngựa đồng cỏ, Mùa săn trên núi, Vườn chim, Phượng hoàng đất, Sống giữa bầy voi, Những kẻ lưu lạc, Con voi xa đàn,…đã chia sẻ tại tọa đàm: Hiện nay chúng ta đang đối diện với thực trạng khai thác thiên nhiên theo kiểu tận diệt, cộng với tệ săn bắt, buôn lậu động vật hoang dã vô tội vạ đã khiến cho danh sách động vật trong sổ đỏ tăng lên nhanh chóng, môi trường sinh sống của chúng ta bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các nhà quản lý cần nhanh chóng có các biện pháp tuyên truyền, hành động để mọi người hiểu rằng cần sống chung với thiên nhiên thay vì chống lại thiên nhiên, mà lâu nay chúng ta vẫn gọi bằng mỹ từ “cải tạo thiên nhiên”. Hiện trạng đàn sếu đầu đỏ quý hiếm ngày càng ít xuất hiện tại Việt Nam chính bởi chúng ta lấy lý do chặt rừng, đào kênh để ngăn cháy rừng, dẫn đến thay đổi môi trường sống của sếu.
Nhà văn, Tiến sĩ Phan Việt Lâm, Giám đốc Thảo Cầm Viên thành phố Hồ Chí Minh cũng trăn trở: Thay vì tuyên truyền, ngăn cấm săn bắt thú vật, chúng ta cần nâng cao năng lực bảo tồn động vật hoang dã. Lồng ghép vào các chương trình dạy học trong nhà trường phổ thông để học sinh ý thức được việc săn bắt động vật trong mùa sinh sản, trong danh sách cấm, trong vùng bảo tồn và vượt quá số lượng cho phép săn mỗi lần là những hành động làm cho động vật, thiên nhiên bị tàn phá nặng nề, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống của mỗi chúng ta./.