Hội thảo có sự tham dự của nhiều chuyên gia trong cả nước - Ảnh: HIẾU TIÊN
Hội thảo diễn ra vào sáng 5-10 tại cơ sở Đinh Tiên Hoàng của Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM với sự tham dự của nhiều chuyên gia đến từ các trường đại học: ĐH Nam Cần Thơ, ĐH Phan Thiết, ĐH Tiền Giang, Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II...
Ngoài ra còn có đại diện lãnh đạo các tỉnh Hậu Giang, TP Cần Thơ…
Đại diện Nhà trường tham dự hội thảo có PGS.TS Ngô Thị Phương Lan - Hiệu trưởng, Giám đốc Trung tâm Phát triển Nông thôn - Seamaul Undong; GS.TS Võ Văn Sen - Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách Quốc gia.
Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Ngô Thị Phương Lan khẳng định: “Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là khu vực nông nghiệp, nông thôn quan trọng của cả nước. Do vậy, việc nghiên cứu về khu vực này sẽ là nền tảng để các cấp quản lý đề ra chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn phù hợp”.
Hiệu trưởng cho biết thêm, các khoa/bộ môn của Trường cũng đã có những nghiên cứu về lịch sử phát triển nông thôn của ĐBSCL. Tiêu biểu trong việc nghiên cứu chuyên sâu khu vực này có hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách quốc gia và Trung tâm Phát triển Nông thôn - Seamaul Undong.
Hội thảo diễn ra hai phiên làm việc với 8 bài báo cáo tham luận từ nhiều góc nhìn của các chuyên gia liên quan đến các vấn đề mà khu vực này đang đối mặt trong quá trình phát triển.
Tại phiên làm việc đầu tiên, các tham luận được trình bày bao gồm: 7 đột phá trong chính sách phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao; Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn ứng dụng các biện pháp sản xuất nông nghiệp bền vững của nông hộ; Phát triển nguồn nhân lực từ góc nhìn về giáo dục, lao động và việc làm ở nông thôn ĐBSCL.
Phiên hai có những báo cáo và thảo luận liên quan đến tình hình thực tế tại các địa phương. Các tham luận của phiên hai gồm: Vai trò của Nhà nước trong xây dựng nông thôn mới ở Hàn Quốc và Việt Nam: một cách đối sánh; Xây dựng nông thôn mới gắn với hợp tác xã kiểu mới ở Hậu Gian; Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia hợp đồng tiêu thụ lúa giữa nông dân và doanh nghiệp tại huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ; Trường ĐH Tiền Giang đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp của Tiền Giang.
Các phần trình bày đều nhận được nhiều ý kiến đóng góp, phản biện từ học giả và sinh viên tham dự hướng đến những giải pháp bền vững cho từng vấn đề.
* Một số hình ảnh khác:
PGS.TS Ngô Thị Phương Lan đề cao vai trò của việc nghiên cứu về sự phát triển của vùng ĐBSCL - Ảnh: HIẾU TIÊN
PGS.TS Vũ Trọng Khải báo cáo tham luận “7 đột phá trong chính sách phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao” - Ảnh: HIẾU TIÊN
Hội thảo thu hút đông đảo học giả, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh trong và ngoài trường - Ảnh: HIẾU TIÊN
HIẾU TIÊN
Nguồn: http://hcmussh.edu.vn