Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4
Khoa văn hóa học hiện đã chiêu sinh được ba khóa nghiên cứu sinh chuyên ngành tiến sỹ Văn hóa học. Hàng năm, Khoa có số lượng thí sinh dự tuyển vào hệ đào tạo nghiên cứu sinh và cao học văn hóa học đông nhất trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn so với các chuyên ngành khác. Lớp nghiên cứu sinh khóa 1 hiện nay có 10 người theo học. Trong đợt bảo vệ năm nay, có sáu nghiên cứu sinh đăng ký bảo vệ chuyên đề, theo danh sách như sau:
STT |
Họ và Tên |
NCS |
Tên chuyên đề |
Người hướng dẫn |
1. |
Fong Sa Mouth Phou |
Vinh |
Hoạt động quản lý văn hóa ở CHDCND Lào |
PGS.TS. Nguyễn Xuân Tế TS. Trần Ngọc Khánh
|
2. |
Trần Phú Huệ |
Quang |
Suối nguồn tư tưởng người Hán hai miền Nam Bắc Trung Quốc |
GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm |
3. |
Nguyễn Thiên |
Thuận |
Khái niệm nhân cách văn hóa và những yếu tố nền tảng tạo nên nhân cách tạo nên nhân cách văn hóa Mahatma Gandhi |
PGS.TS. Phan An |
4. |
Trần Kiều Lại |
Thủy |
Ca Huế nhìn từ không gian văn hóa |
PGS.TS. Trần Thế Bảo |
5. |
Trương Thị Bích |
Tiên |
Đặc trưng và loại hình tổ chức sự kiện từ góc nhìn văn hóa |
PGS.TS. Phan An |
6. |
Phan Anh |
Tú |
Hình tượng thần Visnu trong văn hóa Campuchia nhìn từ điêu khắc |
PGS.TS. Phan Thu Hiền
|
Buổi bảo vệ có sự hiện diện đông đảo nghiên cứu sinh và học viên cao học Văn hóa học các khóa. Ngoài ra, nhiều học viên cao học thuộc các chuyên ngành khác của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cũng đã đến tham dự và ủng hộ tinh thần cho các báo cáo viên.
Hội đồng chấm chuyên đề gồm ba thành viên:
GS. TSKH. Trần Ngọc Thêm
PGS. TS. Trần Văn Thành
PGS. TS. Phan Thu Hiền
Theo quy định của Hội đồng mỗi nghiên cứu sinh phải báo cáo chuyên đề của mình bằng trình chiếu powerpoint trong thời gian 15 phút. Sau đó, lần lượt các thành viên Hội đồng sẽ nêu nhận xét phản biện về chuyên đề mà nghiên cứu sinh thực hiện. Đối với một số chuyên đề chưa thể hiện hết được tính chất Văn hóa học, Hội đồng đã giúp định hướng lại đề tài nghiên cứu và nêu một số câu hỏi để nghiên cứu sinh giải thích thêm.
Nhìn chung, trong đợt bảo vệ năm nay phần lớn các nghiên cứu sinh đã chuẩn bị tốt các chuyên đề nhưng theo nhận xét của Hội đồng vẫn còn một số khuyết điểm mà các nghiên cứu sinh thường mắc phải như: chưa sử dụng thành thạo kỹ thuật vi tính trong xử lý văn bản, chưa nắm vững phương pháp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Văn hóa học, vài chuyên đề còn mang nặng tính chất chuyên sâu của ngành khác.
Kết quả: một chuyên đề đạt 9,5/10 điểm, 2 chuyên đề đạt 9/10 điểm, 2 chuyên đề đạt 8,5/10 điểm và một chuyên đề không đạt yêu cầu. Hội đồng cũng đã nhất trí yêu cầu nghiên cứu sinh có chuyên đề không đạt, phải sửa chữa và báo cáo lại trước Hội đồng trong khoảng thời gian 30 ngày kề từ ngày 09 tháng 05.
Đợt bảo vệ chuyên đề lần này đã giúp các nghiên cứu sinh khóa 1 và các khóa khác có thêm kinh nghiệm về cách viết chuyên đề và luận án. Đồng thời các nghiên cứu sinh cũng đã học hỏi rất nhiều từ những lời nhận xét chính xác và chân tình của của các thành viên Hội đồng.
Buổi bảo vệ kết thúc lúc 12h30 cùng ngày.
P. A. T
HÌNH ẢNH BUỔI BẢO VỆ
Quan cảnh buổi bảo vệ chuyên đề
Hai thành viên Hội đồng, GS. TSKH. Trần Ngọc Thêm và PGS. TS. Phan Thu Hiền
PGS. TS. Trần Văn Thành, thành viên Hội đồng
Các nghiên cứu sinh đang bảo vệ chuyên đề
NCS và HV cao học tham dự buổi bảo vệ