Cùng với sự tài trợ của KFAS, lần này tại cùng thời gian và địa điểm (khách sạn Phom Penh), còn diễn ra Hội thảo của Giám đốc các Trung tâm Nghiên cứu châu Á lần thứ 5 với chủ đề "Đổi mới và tích luỹ tri thức qua các Trung tâm Nghiên cứu châu Á" (Innovation and Accumulation of Knowledge through Asia Research Centers). Làm việc thì hai hội nghị làm việc riêng, nhưng phiên khai mạc và bế mạc thì tổ chức chung. Tại hai phiên khai mạc và bế mạc đều có lãnh đạo cao cấp của Chính phủ Campuchia tới dự và phát biểu: tham dự phiên khai mạc là Phó Thủ tướng, H.E. Sok An; tham dự phiên bế mạc là Phó Thủ tướng, H.E. Dr. Tea Banh.
Chủ tịch đoàn Lễ khai mạc |
Toàn cảnh Lễ khai mạc |
Tới tham dự Hội nghị Khoa học "Các giá trị văn hoá Đông Nam Á" có 94 nhà khoa học của quốc gia: Campuchia (67 người), Indonesia (1 người), Hàn Quốc (10 người), Lào (3 người), Malaysia (2 người), Myanmar (1 người), Philippin (2 người), Thái Lan (1 người), Mỹ (4 người), và Việt Nam (7 người).
Ngoài phiên khai mạc và bế mạc, Hội nghị chia làm 4 tiểu ban:
Tiểu ban I: Những vấn đề chung: Thúc đẩy tinh thần cộng đồng
Tiểu ban II: Thúc đẩy sự hài hoà văn hoá và tính đa dạng văn hoá giữa các dân tộc
Tiểu ban III: Thúc đẩy sự liên kết giữa các Trung tâm văn hoá và giáo dục
Tiểu ban IV: Những nghiên cứu văn hoá khác có liên quan
Mỗi tiểu ban có 5 báo cáo, mỗi báo cáo trình bày trong 15 phút, toàn tiểu ban dành 15 phút cho việc thảo luận cả 5 báo cáo.
Đoàn các nhà khoa học Việt Nam đã trình bày 4 báo cáo:
GS.TS. Trần Đức Cường (Phó chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam) và TS. Nguyễn Sỹ Tuấn (Viện ĐNÁ, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Hà Nội) trình bày tại tiểu ban I báo cáo "Văn hoá của các dân tộc Đông Nam Á - bản sắc từ dòng chảy chung"
GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm (Trưởng Bộ môn Văn hóa học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Tp. HCM) trình bày tại tiểu ban II báo cáo "Bản sắc văn hoá Đông Nam Á từ cái nhìn hệ thống - loại hình"
GS. Trần Ngọc Thêm trình bày báo cáo |
GS. Trần Ngọc Thêm chủ trì tiểu ban |
ThS. Nguyễn Thị Phương Hảo (Khoa Lịch sử Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Tp. HCM) trình bày tại tiểu ban III báo cáo "Một số vấn đề về xung đột và hoà hợp văn hoá ở Đông Nam Á sau chiến tranh lạnh"
TS. Nguyễn Duy Thiệu (Phó giám đốc Bảo tàng dân tộc học) giới thiệu tại tiểu ban IV báo cáo "Các dân tộc Đông Nam Á nghiên cứu, trưng bày và giới thiệu về sự đa dạng hoá trong khu vực Đông Nam Á: Cách làm của Bảo tàng dân tộc học Việt Nam".
Ảnh trái: Toàn cảnh Lễ bế mạc. Ảnh phải: Chụp ảnh lưu niệm (người đeo ca-vat vàng hàng trước là GS.Kim Jae Youl, chủ tịch Quỹ KFAS, kế tiếp là Phó Thủ tướng Campuchia Tea Banh) |
GS.TS. Trần Đức Cường được mời tham dự chủ tịch đoàn của phiên khai mạc và bế mạc. GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm được mời làm chủ toạ tiểu ban II.
Sau hội nghị, các đại biểu được mời đi thăm Hoàng cung, Bảo tàng Quốc gia, đi thuyền trên sông Tonle Sap và Mekong và kết thúc bằng một tiệc chiêu đãi ngoài trời mà tất cả các đoàn đã rất hăng hái trình diễn những bài dân ca quê hương mình.
Đoàn VN chụp ảnh lưu niệm (từ trái qua phải: ThS.Ng.Thị Phương Hảo, GS.Trần Đức Cường, GS.Mai Trọng Nhuận (GĐ ĐHQG HN), GS.Trần Ngọc Thêm) | Đoàn VN và đoàn Lào chụp ảnh lưu niệm trước Hoàng cung (người mặc áo đỏ đứng sau là TS. Bountheng Souksavatd - Viện KHXH Lào) |
Ngày 14 và 15 dành cho các đại biểu một chuyến đi thăm hệ thống đền đài, cung điện Angkor ở Siam Reap - nơi đã diễn ra Hội thảo lần 1 và 2 (năm 2005 và 2006). PGS.TS. Phan Thu Hiền (Bộ môn Văn hóa học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM) đã tham gia Hội thảo 2006.
P.V.